“Giáo sư” Wenger ra điều kiện để ở lại Arsenal

HLV Arsene Wenger sẽ yêu cầu toàn bộ sự ủng hộ từ phía ban điều hành Arsenal để có thể tiếp tục công việc huấn luyện trong tương lai.

CLB Arsenal sẽ tổ chức một buổi họp hội đồng quản trị vào thứ Ba (29/5) tới. Trong buổi họp này, HLV Wenger muốn nghe những lời khẳng định từ phía ban quản trị rằng họ vẫn sẽ ủng hộ ông sau mùa giải thất bại vừa qua.

Chiến lược gia người Pháp kêu gọi một quyết định được đưa ra dựa trên “năng lực” chứ không phụ thuộc vào sự nổi tiếng. “Giáo sư” tin rằng mình là người phù hợp nhất với chiếc ghế nóng tại Arsenal sau khi giúp đội bóng này giành được danh hiệu FA Cup lần thứ 3 trong vòng 4 năm qua.

Hiện tại, Wenger hiểu rằng mình đang nhận được sự ủng hộ từ phía cổ đông chính Stan Kroenke nhưng tỏ ra nghi ngờ về một số thành viên khác. Ông cảm thấy cô đơn trong mùa giải hỗn loạn vừa qua và đã kết thúc với một vị trí ngoài top 4.

HLV Wenger tự tin là người phù hợp với chiếc ghế nóng tại Arsenal

Giám đốc điều hành Ivan Gazidis, Chủ tịch Sir Chips Keswick, Kroenke và con trai Josh, Ken Friar, Lord Harris của Peckham, David Miles và Wenger là những người sẽ tham dự cuộc họp của hội đồng quản trị tới.

Theo tờ Mirror, ban lãnh đạo Arsenal đã kỳ vọng Wenger sẽ đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm và tiếp tục dẫn dắt Pháo thủ trong tương lai. Tuy nhiên, ý tưởng này đã bị lung lay khi đội chủ sân Emirates kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 5 và đã xếp sau Tottenham lần đầu tiên sau 21 năm trên BXH.

Vẫn còn rất nhiều những câu hỏi đặt ra cho tương lai của Wenger. Nhưng HLV người Pháp đã bóng gió về vấn đề này trong buổi họp báo sau trận đấu với Chelsea.

Trước trận chung kết cúp FA, Wenger đã bóng gió chuyện tương lai

Bài thuyết trình hay nhất tôi có thể làm là ‘ hãy xem trận đấu’. Và sau đó không còn nghi ngờ gì nữa”, Wenger phát biểu.

Chúng ta sống trong một xã hội luôn muốn thay đổi. Nhưng trong bóng đá, quyết định cuối cùng luôn được đưa ra và mọi CLB đều có quyết định đúng đắn. Đó là lý do tại sao tôi nói rằng các quyết định phải dựa trên năng lực chứ không phải về sự nổi tiếng”.

Đó là việc của hội đồng quản trị. Họ sẽ là người quyết định liệu tôi có phải người phù hợp để dẫn dắt CLB hay không? Còn đối với tôi, tôi tự tin mình là người phù hợp”.

Chiếc cúp FA lần thứ 13 sẽ là thứ giữ Wenger ở lại Emirates?

Các CĐV có thể không muốn tôi tiếp tục công việc này. Tôi chấp nhận điều đó. Tuy nhiên trong trận đấu, bạn là CĐV và sẽ phải ủng hộ đội bóng. Đơn giản vậy thôi”, Wenger khép lại.

Trong buổi họp báo đội trưởng Per Mertesacker tin rằng Wenger sẽ ở lại, nhưng cũng đồng thời khẳng định không biết tương lai các đồng đội của anh ra sao.

Tất cả chúng tôi đều chờ đợi đến thứ Ba. Chúng tôi không biết quyết định sẽ ra sao. Tôi chắc chắn ông ấy muốn tiếp tục công việc hiện tại”.

Bài liên quan