Giành chiến tích vĩ đại, Zidane vẫn khiêm tốn

Dù cùng Real Madrid giành cú đúp Champions League và La Liga, vị tướng trẻ tuổi Zinedine Zidane vẫn khiêm tốn thừa nhận ông chưa bước vào hàng ngũ những HLV xuất sắc nhất.

Trước một Juventus được đánh giá có lối chơi phòng ngự chắc chắn, Real Madrid vẫn khiến tất cả phải nể phục khi ghi tới 4 bàn thắng, qua đó bảo vệ thành công danh hiệu Champions League danh giá. HLV Zinedine Zidane cùng các học trò xứng đáng được tung hô bởi chiến tích kỳ vĩ này.

HLV Zidane vẫn tỏ ra khiêm tốn trước những cột mốc mà mình giành được

“Tôi không phải là huấn luyện viên giỏi nhất thế giới”, Zidane khiêm tốn nói với Antenna 3 sau chiến thắng 4-1 của Real trước Juventus.

“Rõ ràng, tôi sẽ tiếp tục làm việc cùng đội bóng. Chúng tôi sẽ hướng đến mùa giải tới, nhưng bây giờ là lúc chúng tôi tận hưởng niềm vui chiến thắng. Chúng tôi đã luôn nỗ lực hết sức mình. Đây là năm ngoạn mục của Real Madrid.

Đây là một niềm hạnh phúc vô bờ bến cho các cầu thủ và câu lạc bộ. Chúng tôi hạnh phúc bởi vì không dễ dàng để đạt được thành công ở La Liga và Champions League. Vô địch La Liga mới là ngày hạnh phúc nhất sự nghiệp của tôi, bởi bạn phải thi đấu đến 38 trận đấu. Nhưng giành chiến thắng trong trận chung kết cũng rất tuyệt vời.”

Bài liên quan