FIFA CHÍNH THỨC công bố trái bóng được sử dụng tại World Cup 2018

Đêm qua tại Nga, FIFA đã cho ra mắt trái bóng chính thức của World Cup 2018.

Lionel Messi, cầu thủ đang ở Nga chuẩn bị cho trận giao hữu giữa Argentina với ĐT Nga là một trong những ngôi sao lớn vinh dự có mặt trong buổi ra mắt Telstar18, trái bóng chính thức của World Cup 2018.

Trái bóng chính thức của World Cup 2018 được Adidas sản xuất và lấy cảm hứng cũng như nguyên mẫu từ trái bóng Telstar xuất hiện lần đầu tiên ở World Cup 1970 (trước đó đã được dùng ở Euro 1968), giải đấu mà ĐT Brazil đã giành chức vô địch.

Trái bóng được dùng ở World Cup 1970

Trái bóng Telstar đã xuất hiện lần thứ 2 ở World Cup 1974. Đây là trái bóng được thiết kế với 2 màu đen- trắng chủ đạo. Khá thú vị là mục đích ban đầu của nhà sản xuất khi tung ra Telstar chỉ là để giúp NHM thấy nó rõ hơn trên truyền hình.

Khác với trái bóng Telstar ở World Cup 1970 và 1974, Telstar18 được cải tiến dựa trên công nghệ hiện đại. Telstar18 được gắn chíp điện tử giúp người sử dụng có thể tương tác với trái bóng bằng smartphone.

Chiêm ngưỡng trái bóng chính thức của World Cup 2018:

      

Bài liên quan