Federer có thể bỏ Roland Garros 2017: Vì Grand Slam thứ 19

Roger Federer sẽ không thi đấu cho tới khi Roland Garros bắt đầu. Nhưng thậm chí cả Roland Garros cũng có thể bị anh bỏ qua.

Không việc gì phải vội

Roger Federer mới đây đã một lần nữa khẳng định rằng anh sẽ không thi đấu bất cứ giải nào cho tới khi Roland Garros diễn ra. Federer đã vô địch Australian Open, Indian Wells và Miami Open từ đầu năm, nhưng anh muốn dưỡng sức cho Grand Slam thay vì đấu các giải như Monte Carlo hay Barcelona.

Federer đã không giấu giếm rằng anh muốn giới hạn thời gian thi đấu của mình trên mặt sân đất nện, mặt sân không phải lợi thế cho tay vợt người Thụy Sĩ. “Tàu tốc hành” coi nửa sau năm 2017 mới là thời điểm anh thực sự bứt phá khi được thi đấu trên mặt sân cỏ Wimbledon và mặt sân cứng của US Open.

Federer nói mình sẽ không thi đấu cho tới khi Roland Garros diễn ra

Tuy nhiên đã có những mối lo ngại rằng Federer thậm chí có thể nghỉ hẳn Roland Garros để tập trung vào các mặt sân khác. Tay vợt Nicolas Mahut của Pháp cách đây nửa tháng đã bày tỏ quan điểm rằng nếu sự chuẩn bị không tốt và cảm thấy không có khả năng chiến thắng cao, Federer có lẽ sẽ không tham dự bất kỳ giải đất nện nào.

Federer đã 35 tuổi và mặt sân đất nện có thể nói là một mặt sân tốn rất nhiều sức cho những tay vợt cao tuổi như anh. Bóng nảy cao và đi chậm trên mặt sân này khiến mỗi điểm số đều rất khó kiếm và một trận đấu có thể kéo dài hơn 3-4 tiếng. Chưa kể việc không thi đấu cho tới khi bắt đầu giải có thể khiến Federer mất thời gian để vào đà và ảnh hưởng sớm tới khả năng thi đấu của anh ở những trận đầu tiên.

Wimbledon không cách xa Roland Garros mấy và cho dù có nghỉ giải Grand Slam đất nện duy nhất trong năm, Federer vẫn có thể bù trừ bằng Wimbledon và US Open, nhất là Wimbledon không quá cách xa Roland Garros về mặt thời gian.

Mặt sân đất nện vẫn là “lãnh thổ” của Rafael Nadal, chưa kể Novak Djokovic, Stan Wawrinka hay thậm chí Dominic Thiem cũng chơi hay trên mặt sân này. Nếu Federer muốn trở lại ngôi số 1 thế giới, anh vẫn có thể đạt được điều đó với cách tiếp cận chậm rãi, tránh voi chẳng xấu mặt nào.

Không thử sao biết?

Trên thực tế, Roger Federer là một tay vợt khá lợi hại trên mặt sân đất nện. Điều duy nhất khiến anh chỉ có 1 chức vô địch Roland Garros là bởi Nadal đã liên tục chắn đường anh. Nếu không vì Nadal, có lẽ Federer đã có thể đăng quang 5 lần (2005 đến 2008, 2011).

 

Federer đã hạ Nadal 3 lần từ đầu năm, nhưng chưa thử sức trên mặt sân đất nện

Căn cứ vào 3 trận gặp nhau giữa 2 tay vợt từ đầu năm, Nadal thậm chí còn không phải là mối đe dọa lớn nhất cho Federer vào lúc này. Nadal đã phát hiện ra rằng mình không còn có thể buộc Federer đánh trái tay như trước kia nữa khi “FedEx” tỏ ra rất chủ động trả bóng bằng tay trái cũng như các pha lên lưới nối tiếp.

Làm sao biết được rằng Nadal có còn tiếp tục là “kỵ giơ” của Federer trên mặt sân đất nện, nếu Federer không dự Roland Garros? Thậm chí điều này có thể được nói về những Djokovic, Wawrinka hay Jo-Wilfried Tsonga, những đối thủ mà Federer đã để thua ở các kỳ Roland Garros gần đây. Anh từ khi trở lại đã thể hiện một phong độ tuyệt vời, chỉ có điều anh chưa thể hiện điều đó trên mặt sân ít thành công nhất và trước những đối thủ đáng gờm khác.

Federer chắc chắn sẽ tò mò muốn biết lối đánh mới của anh sẽ phát huy ra sao ở một môi trường vốn ít thuận lợi hơn cho anh trong quá khứ. Và nếu thành công, Federer sẽ càng có động lực để đẩy nhanh tiến trình trở lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ATP.

Sẽ chẳng sao nếu Federer quyết định bỏ qua Roland Garros để nhắm tới những mục tiêu dễ thành công hơn. Nhưng chắc chắn “FedEx” sẽ có chút sự tò mò trong mình, và sự tò mò ấy có thể sẽ khiến anh quyết định thử khả năng chinh phục ở tuổi 35 của mình trên mặt sân ít thành công nhất trong sự nghiệp.

Theo TTVN

Bài liên quan