Fabinho – chàng trai khiến Mourinho thèm khát, là ai?

Sau khi thành công với thương vụ Victor Lindelof, Man United không hề tỏ ra chần chừ trong việc theo đuổi những mục tiêu chuyển nhượng mùa Hè khác.

Cả Jose Mourinho và Ed Woodward đang làm việc hết sức khẩn trương với danh sách tuyển mộ để chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải mới, nơi mà “Quỷ đỏ” còn góp mặt ở đấu trường Champions League.

Sau Lindelof, ngôi sao của AS Monaco, Fabinho có lẽ là tân binh thứ hai chuyển đến Old Trafford ở mùa Hè này. Rất nhiều tin đồn ở cả Anh và Pháp đều cho rằng Man United đã tiến rất gần đến việc chiêu mộ thành công Fabinho, cầu thủ thi đấu vô cùng nổi bật ở mùa vừa qua và cũng rất muốn chuyển đến Old Trafford mặc cho được Man City và Arsenal quan tâm.

Vậy, Fabinho là ai? Tại sao Mourinho lại tỏ ra thèm khát anh đến thế?

Fabinho được Jose Mourinho “thèm khát”

Fabinho sinh ra ở vùng đô thị Campinas, Brazil. Anh bắt đầu sự nghiệp ở vị trí hậu vệ phải khi trải qua các lứa trẻ tại Paulinia và Fluminese.

Tuy nhiên, Fabinho chỉ có đúng 1 lần ra sân cho đội I Fluminese từ ghế dự bị trước khi chuyển đến Bồ Đào Nha để thi đấu cho Rio Ave với bản hợp đồng có thời hạn 6 năm.

Sau chỉ 1 tháng tại CLB mới, cầu thủ 18 tuổi bấy giờ chuyển đến Real Madrid Castilla theo dạng cho mượn và trải qua quãng thời gian khá thành công.

Tiếp đó, anh bất ngờ chiếm một suất ở đội I Real, nơi anh có màn ra mắt trong trận thắng 6-2 trước Malaga. Mặc dù chỉ vào sân thi đấu 14 phút nhưng Fabinho vẫn kịp kiến tạo bàn thắng cho Angel di Maria.

Điểm sáng của Fabinho bắt đầu từ Real Madrid

Không lâu sau, Monaco thu nạp anh với bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 2 năm hồi năm 2013. Anh có 26 trận ra sân tại giải VĐQG ở mùa đầu tiên trước khi góp mặt 36 trận ở mùa tiếp theo.

Với khát khao giữ lại anh, Monaco chấp nhận bỏ ra 5,1 triệu bảng để sở hữu cầu thủ người Brazil. Từ đây, anh chuyển từ vị trí hậu vệ phải sang tiền vệ phòng ngự. Trong mùa đầu tiên với tư cách là cầu thủ chính thức của Monaco, Fabinho thi đấu cực kỳ ấn tượng ở vị trí mới, ghi 6 bàn sau 34 trận tại Ligue 1. Dần dần, Fabinho là một nhân tố không thể thiếu trong đội hình của đội bóng công Quốc và giúp Monaco lên ngôi ở mùa giải vừa rồi.

Cùng thời điểm, anh còn là chìa khoá giúp Monaco lọt vào Bán kết Champions League. Đặc biệt, trong trận gặp Man City, Fabinho đã thi đấu cực kỳ xuất sắc.

Man City đã phải “khóc hận” vì tuyến giữa của họ hoàn toàn bị phong tỏa bởi tiền vệ người Brazil

Cầu thủ mang áo số 2 của Monaco rất nhanh, mạnh và lanh lẹ với trái bóng mặc dù sở hữu chiều cao 1m88. Kỹ năng tắc bóng của anh cũng là một điểm nổi trội.

Tuy nhiên, 17 thẻ vàng sau 2 mùa gần nhất tại Ligue 1 là một điểm trừ của Fabinho.

Nhưng, thật bất ngờ là anh chưa bao giờ nhận thẻ đỏ.

Mặc dù chơi ở vai trò phòng ngự nhưng Fabinho rất thích lên tham gia tấn công và chẳng chút e dè phô diễn khả năng qua người của mình.

Fabinho sẽ là sự bổ sung cực kỳ chất lượng cho tuyến giữa của MU

Dễ hiểu tại sao Mourinho lại muốn mang tiền vệ người Brazil về Old Trafford đến thế khi ông muốn cung cấp cho Ander Herrera một đối tác hoàn hảo. Thể hình của Fabinho còn có thể giúp Paul Pogba tự do phô diễn sức sáng tạo của mình.

Đầu mùa vừa qua, Fabinho từng chia sẻ với FourFourTwo rằng: “Mục tiêu của tôi là chuyển đến một CLB với vị thế như Man United”.

Hiện tại, trang Transfermarkt đang định giá 21,25 triệu bảng cho Fabinho mặc dù Monaco sẽ yêu cầu không dưới 40 triệu bảng.

Bài liên quan