Ernesto Valverde xếp Messi đá tiền vệ: Bước tiến dài hay trượt sâu?

Lionel Messi có thể sẽ phải hy sinh vị trí sở trường tiền đạo cánh phải để chơi lùi sâu hơn ở hàng tiền vệ Barca theo yêu cầu của ông thầy mới Ernesto Valverde nhưng đó chẳng phải là vấn đề quá lớn với siêu sao người Argentina.

Theo tờ Goal.com, tân HLV Barca – Ernesto Valverde chắc chắn sẽ có nhiều sự thay đổi lớn nhằm cách tân đội chủ sân Nou Camp so với những người tiền nhiệm thành công ở đội bóng này như Pep Guardiola hay Luis Enrique.

Sơ đồ xuất trận quen thuộc 4-3-3 của Barca sẽ chuyển hóa thành trào lưu mới đang nở rộ với sơ đồ ra sân 3-4-3 (mà Chelsea với thành công mùa trước là ví dụ điển hình nhất) để tạo nên thành công mới cho “Gã khổng lồ xứ Catalunya”.

Trong hệ thống chiến thuật mới này, Messi sẽ không còn được xếp đá tiền đạo phải bên cạnh Luis Suarez (trung phong) và Neymar (tiền đạo trái) để tạo nên tam tấu “M-S-N” quen thuộc. Thay vào đó, Leo được xếp ở 1 trong 3 vị trí ngay trên tiền vệ đánh chặn Sergio Busquets để chơi như một hộ công hoặc một tiền vệ bám biên.

Tân HLV Ernesto Valverde đến Barca và mang theo rất nhiều những sự thay đổi mang tính cách mạng

Dù Messi có thể sẽ phải hy sinh như vậy nhưng theo người đồng đội Gerard Pique thì siêu sao từng 5 lần đoạt “Quả bóng Vàng” cùng toàn đội vẫn sẽ thích nghi tốt ở nhiệm vụ mới dưới thời ông thầy mới ở Barca:

Tất cả chúng tôi đều sẽ già đi và chất lượng thể chất của chúng tôi cũng sẽ sụt giảm. Điều đó xảy ra với mọi cầu thủ khi thời gian trôi qua, có những người cảm nhận điều ấy rõ rệt hơn những người khác. Nhưng tất cả chúng tôi sẽ cố gắng thích ứng với điều đó bằng phong cách của chúng tôi.

Messi đã bước sang lứa tuổi 30 – lứa tuổi đánh dấu bên kia sườn dốc sự nghiệp với nhiều cầu thủ và giờ anh cần chơi bóng bằng cả cái đầu thay vì chỉ dựa vào kĩ năng khéo léo của đôi chân. Lùi xuống đá tiền vệ có thể cho phép “La Pulga Atomica” hoạt động rộng hơn, tự do hơn.

Messi cũng có thể là “chim mồi” giúp các đồng đội như Suarez, Neymar hay Alcacer có nhiều đất hơn để ghi bàn và Leo cũng có thể nguy hiểm hơn khi trở thành nhạc trưởng của Barca vì khi cần, anh có thể chơi nhô cao, giúp Barca đá với 4 tiền đạo để gây áp lực mạnh mẽ hơn lên khung thành đối thủ.

Khả năng ghi bàn của Messi liệu có giảm sút với vị trí mới?

Trong khi đó, Arda Turan và Neymar cũng rất tin tưởng đội chủ sân Nou Camp sẽ thành công mùa tới trong mục tiêu tìm lại vinh quang ở La Liga và Champions League khi được dẫn dắt bởi tân HLV Ernesto Valverde – người từng ghi dấu ấn ở Bilbao khi đối đầu với chính “Gã khổng lồ xứ Catalunya”:

Turan chia sẻ: “Tôi nhớ hồi Ernesto ở Bilbao, ông ấy có một tính cách tốt. Khi họ đối đầu với chúng tôi, họ luôn chơi tốt và thể hiện được rằng mình là một đội bóng có sức mạnh. Tôi biết ông ấy là một người thầy huấn luyện giỏi và chúng tôi mong đợi sẽ bắt gặp phong độ cao nhất của ông ấy mùa tới.

Cũng dành những lời có cánh cho người thầy mới, Neymar nói: “Tôi đồng ý với Arda. Dù cá nhân tôi không biết nhiều điều về HLV mới nhưng tôi đã nghe nói nhiều điều tốt về ông ấy.

Cũng liên quan đến Neymar và “cạ cứng” Messi khi tờ Dario Gol (Tây Ban Nha) khẳng định 2 ngôi sao này đều nhất trí rằng Barca nên chiêu mộ bằng được Dele Alli – “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Premier League” mùa giải 2016/17 nhằm tăng sức tấn công của tuyến tiền vệ Barca khi đội trưởng Andres Iniesta đã luống tuổi.

Dele Alli được các cầu thủ Barca ủng hộ đội bóng mua về

Alli đã ghi được 22 bàn thắng trong 50 trận chơi cho Tottenham trên tất cả đấu trường mùa trước và góp công lớn giúp “Gà trống thành London” giành vị trí á quân giải Ngoại hạng để vào thẳng Champions League mùa tới.

Việc Messi và Neymar cùng khuyên Barca mua Alli là có lí do khi nhà ĐKVĐ cúp Nhà Vua Tây Ban Nha đang gặp khó khăn trên thị trường chuyển nhượng trong việc theo đuổi Coutinho (Liverpool) hay Verratti (PSG). Việc chuyển sang chiêu mộ Alli sẽ có thể tốn ít chi phí chuyển nhượng hơn trong khi tiềm năng phát triển của cầu thủ trẻ người Anh này là không hề thua kém 2 tiền vệ kể trên.

Bài liên quan