Eden Hazard gây sốc khi tự định giá bản thân lên tới… 300 triệu euro

Ngôi sao người Bỉ đặt ra mức 300 triệu euro khi được hỏi về giá trị bản thân.

Sau thời Messi và Ronaldo, Eden Hazard được kỳ vọng trở thành đối thủ cạnh tranh danh hiệu Quả bóng vàng với Neymar hay Dybala. Hiện tại, ngôi sao tấn công người Bỉ vẫn còn mông lung với giá trị của bản thân.

Tiền vệ của Chelsea nói với HNL: “Tôi không biết mình đáng giá bao nhiêu. Khoảng 300 triệu euro chăng? Tất cả phụ thuộc vào thị trường. Như Neymar, cậu ấy có tiềm năng trở thành cầu thủ số một thế giới, lại chơi bóng cho Barcelona, ít hơn tôi một tuổi nên có giá 222 triệu euro. Giá chuyển nhượng phụ thuộc số năm hợp đồng còn lại cùng hàng loạt những điều khác nữa. Rất khó đoán giá trị thực của tôi bây giờ, chúng ta sẽ biết nếu tôi chuyển tới đội bóng khác”.

Eden Hazard cho rằng mình có giá khoảng 300 triệu euro,vượt qua cả Neymar

Từ đầu mùa 2017/18, Hazard vẫn chưa ra sân trận nào do dính chấn thương. Sau khi vô địch Ngoại hạng Anh mùa trước, Hazard tuyên bố muốn giành bóng vàng. Tin đồn ngôi sao sinh năm 1991 tới Real hoặc Barca chưa bao giờ chấm dứt. Hazard cũng chia sẻ về chuyện này: “Tôi không thật sự nghĩ nhiều về việc rời khỏi Chelsea. Mặc dù có thể ý nghĩ chuyển tới Barca đôi lúc đã vụt qua đầu tôi”.

Tháng tư năm 2015, khi được hỏi về việc Real Madrid chi 100 triệu bảng có đủ mua Hazard hay không, Mourinho nói: “Phải cộng thêm một trong ba cầu thủ tốt nhất Real mới đủ. 100 triệu bảng cho mỗi chân của Hazard, bởi cậu ấy còn rất trẻ”. Đến tháng 7 cùng năm, Mourinho khen Hazard xuất sắc hơn Ronaldo trong mùa giải 2014/15.

Eden Hazard cho rằng mình có giá khoảng 300 triệu euro,vượt qua cả Neymar

Hôm 30/8, Chelsea chiêu mộ thành công Kylian Hazard, em trai của Eden Hazard. Kylian là con trai thứ ba trong bốn người con của gia đình truyền thống bóng đá Hazard nổi tiếng tại Bỉ. Hai người anh Eden và Thorgan đều là tuyển thủ quốc gia, đã và đang gắn bó với Chelsea. Thorgan từng gia nhập “The Blues” nhưng sau đó chuyển sang Moenchengladbach và thi đấu khá thành công.

Cậu út Ethan nhà Hazard năm nay 14 tuổi, thi đấu ở đội trẻ Tubize (Bỉ). Bốn người con nhà Hazard thừa hưởng tình yêu bóng đá từ phụ huynh. Người cha Thierry từng nhiều năm chơi cho đội La Loviere tại giải hạng hai Bỉ, người mẹ Carine vốn là nữ cầu thủ hàng đầu của Bỉ.

Bài liên quan