Đức vs Chile, 01h00 ngày 23/06: Đại chiến ngôi đầu

Đức vs Chile, bảng B – Confederations Cup 2017, sân Kazan, Nga.

Đức và Chile đều có khởi đầu tốt đẹp tại giải năm nay với 3 điểm có được. Cuộc chiến giữa 2 đội ở vòng đấu này vì thế sẽ quyết định ngôi đầu bảng.

Đức đem đến Confederations Cup 2017 lần này đội hình không phải mạnh nhất của họ. Ở vị trí người gác đền, Neuer sau một mùa giải thi đấu cho CLB được cho nghỉ ngơi. Thế vào đó là thủ thành Kevin Trapp – cầu thủ đang bắt chính cho Gã nhà giàu nước Pháp – PSG. Hàng hậu vệ Đức vắng cựu đội trưởng của Dortmund – Hummel, còn ở hàng tiền vệ và hàng tiền đạo, một loạt những cái tên đáng chú ý cũng không có mặt.

Nhân sự không phải mạnh nhất, nhưng so với các đội bóng khác thì “cỗ xe tăng” Đức vẫn rất mạnh mẽ. Ngay ở trận đầu ra quân gặp đội tuyển Áo, Đức đã cống hiến cho khán giả tới 3 bàn thắng, đáng tiếc là họ để đối thủ gỡ 2 bàn qua đó tạm xếp thứ 2 tại bảng B. Xét về phong độ, Đức đang có được chuỗi thành tích thi đấu tuyệt vời sau thất bại ở EURO 2016 trước Pháp (thua 0-2).

Cụ thể trải qua 11 trận liên tiếp, thầy trò HLV Joachim Low chỉ để hòa 2 trận, còn lại mang về tới 9 chiến thắng. Trong số đó, San Marino là “nạn nhân” phải chịu hậu quả nặng nề nhất với 15 bàn thua (lượt đi và về vòng loại World Cup 2018) mà không ghi được bất kỳ bàn thắng nào.

Thực tế Confederations Cup 2017 không phải là nơi hầu hết các đội bóng phô diễn hết sức mạnh có được trước kỳ World Cup có tính chất quan trọng hơn nhiều – Đức là một trong số đó. Bằng chứng chẳng đâu xa chính là đội hình mà thuyền trưởng Joachim Low tung ra tại giải lần này. Nằm trong bảng đấu chỉ có Chile là đối thủ đáng quan ngại nhất, Đức có quyền “đủng đỉnh” thi đấu trước đại diện của Nam Mỹ.

Chile với quyết tâm cao được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện trước Đức

Ngược lại với người Đức, Chile lại đem đến giải lần này đội hình mạnh nhất. Phải kể đến 2 trong số đó là thủ thành Bravo và tiền đạo Sanchez (đều đang thi đấu tại giải Ngoại hạng). Có một bất lợi không nhỏ là “người gác đền” số 1 của họ – Bravo phải vắng mặt vì lý do cá nhân.

Xét về lực lượng, rõ ràng đại diện của Nam Mỹ không thể so sánh được với chất lượng đội hình Đức đang sở hữu, kể cả với những cầu thủ góp mặt tại trận đấu này. Tuy nhiên hãy nhớ lại cách Sanchez và các đồng đội hạ gục Cameroon ở trận mở màn, đó chính là tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao độ của Chile.

Lần gần đây nhất 2 đội đối đầu là vào năm 2014 trong khuôn khổ một trận giao hữu. Đức khi đó là đội mang về chiến thắng nhưng chỉ có 1 bàn duy nhất được ghi cho họ. Tái đấu sau nhiều năm không gặp, Chile có thể nói đã có không ít tiến bộ. Hơn nữa ở trận đấu sẽ quyết định ngôi đầu bảng (đối thủ tiếp theo của 2 đội là Cameroon và Áo), Chile chắc chắn sẽ thi đấu thận trọng.

THÔNG TIN ĐÁNG CHÚ Ý

1. Đức để lọt lưới không quá 1 bàn/trận ở 10/11 trận gần nhất.

1. Chile để lọt lưới không quá 1 bàn/trận ở 9 trận gần nhất tại các giải đấu chính thức.

3. Trung bình các cầu thủ Đức ghi được trên 3 bàn ở 5 trận gần nhất trên tất cả các mặt trận.

3. Đức để thua theo TLCA ở cả 3 trận gần nhất.

THÔNG TIN LỰC LƯỢNG

Đức: Có đầy đủ sự phục vụ của các cầu thủ.

Chile: Claudio Bravo vắng mặt vì lý do cá nhân.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Đội hình dự kiến

NHẬN ĐỊNH: Chile thắng 2-1

Theo TTVN

Bài liên quan