Dù đã giải nghê, Công Vinh vẫn được báo Tây dành tặng những lời có cánh

Dưới góc nhìn của chuyên gia John Duerden, việc Công Vinh chia tay sự nghiệp để lại một khoảng trống lớn trên hàng công đội tuyển Việt Nam, bởi lúc này chưa có ai thay thế xứng đáng.

“Trong thập kỷ qua, cứ tưởng tượng tuyển Việt Nam không có Công Vinh như một ngày không có ai ăn phở – món ăn truyền thống và phổ biến. Bạn biết điều đó sớm hay muộn nhưng tốt nhất không nên nghĩ về nó”, John Duerden mở đầu bài viết trên ESPN.

Công Vinh ghi 51 bàn thắng trong 83 trận khoác áo tuyển Việt Nam. Đây là kỷ lục của đội tuyển. Chân sút sinh năm 1985 thể hiện phong độ bền bỉ, hiệu quả trong hơn 10 năm trời ăn con đội tuyển. Đây là điều mà trước anh chưa có ai làm được.

Chính Công Vinh là người ghi bàn quyết định ở phút 90+4 giúp tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008 – doanh hiệu lớn duy nhất của đội.

Công Vinh vẫn là tượng đài khó xô đổ của Bóng đá Việt Nam

“Công Vinh có tinh thần đồng đội, những pha xử lý quyết đoán. Anh ấy thường có mặt đúng thời điểm, biết cách để hoàn thành nhiệm. Có anh, Việt Nam đã thắng những trận đáng ra phải hòa và có điểm ở những trận có nguy cơ thất bại”, ký giải người Anh nhận xét.

Quyền chủ tịch CLB TP.HCM chia tay sự nghiệp sau AFF Cup. Anh để lại khoảng trống lớn trên hàng công của tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2019. Theo Duerden, đội bóng của HLV Hữu Thắng có cơ hội lớn để dự VCK khi rơi vào bảng đấu cùng Jordan, Campuchia và Afghanistan.

Vẫn chưa có một cầu thủ trẻ nào đủ khả năng thay thế Công Vinh ở ĐT Việt Nam

Theo cây bút từng viết bài cho Guardian, Fox Sports… Công Vinh hoàn toàn đủ khả năng cống hiến cho tuyển Việt Nam đến năm 34 tuổi. Kinh nghiệm và tố chất thủ lĩnh của anh sẽ giúp ích rất nhiều cho những đồng đội trẻ. Duerden nhấn mạnh rằng, tuyển Việt Nam rất cần một chân sút để thay Công Vinh nhưng chưa có ai xứng đáng.

“Bóng đá Việt Nam đang có những cầu thủ có kỹ năng tốt, thông minh nhưng trên hàng tấn công có ít sự lựa chọn. Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Tài là những ứng viên nhưng không ai trong số họ là sát thủ thật sự. Văn Quyết được lựa chọn ở trận gặp Afghanistan nhưng anh không linh hoạt và uy tín như Công Vinh”, Duerden nhận xét.

Ngay kể cả Công Phượng cũng không thể khỏa lấp được khoảng trống mà Công Vinh để lại

Cây bút này cũng nêu ra trường hợp của chân sút nhập tịch Hoàng Vũ Samson – người ghi bàn nhất trong lịch sử V.League. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Việt Nam vẫn chưa mở cửa lại cho những cầu thủ dạng này lên tuyển.

Trước mắt HLV Hữu Thắng buộc phải tin dùng Công Phượng và Văn Quyết để giải quyến bài toán hàng công khi găp Jordan tối 13/6. Bộ đôi này đã ghi 6 bàn tại V.League. Phong độ của họ không quá tệ. Nhưng theo Duerden, trong 2-3 năm tới, tuyển Việt Nam rất cần một trung phong đẳng cấp để thay thế xứng đáng Công Vinh.

Bài liên quan