Dư âm Man City 1-0 Chelsea: Chelsea đang lạc lối!

Chelsea đã có màn trình diễn rất kém cỏi trước Manchester City ở vòng 29 Premier League.

Sau thất bại trước Man United, Chelsea rất nóng lòng đả bại Man City để trở lại cuộc chiến giành vé dự Champions League. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Antonio Conte đã gây thất vọng cực lớn trong bối cảnh tinh thần đang xuống rất thấp. Chính vì thế, thất bại là điều không thể tránh khỏi. Sau đây là những điểm nhấn đáng chú ý nhất của trận đấu.

Bá đạo Man City

Dù mới trải qua 2 trận đại chiến liên tiếp với Arsenal nhưng Man City không hề cho thấy dấu hiệu mệt mỏi. Ngược lại, họ trở nên khá sung sức và gần như áp đảo hoàn toàn Chelsea suốt cả trận. Thống kê chỉ ra rằng, Man City kiểm soát bóng tới 71% và thực hiện 13 cú sút trong khi Chelsea chỉ có 3.

Rõ ràng, Man City đang thực sự khiến tất cả phải quỳ rạp dưới chân họ. Không ai xứng đáng vô địch hơn Man City khi họ luôn thể hiện được sự vượt trội so với các đội bóng cạnh tranh trực tiếp. Nên nhớ rằng, Man City chỉ mới để thua đúng 1 trận ở mùa giải năm nay.

Chelsea lạc lối

Ý thức được sức mạnh của Man City, HLV Antonio Conte đã áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công với sơ đồ 5-4-1 nhưng không hiệu quả. Trong ngày vắng Kante, cặp đôi Danny Drinkwater và Cesc Fabregas đã không thể bộc lót tốt cho hàng thủ khi để những Kevin de Bruyne, David Silva và Ilkay Gundogan liên tục có những pha phối hợp rất sắc nét.

Hầu như cả trận, The Blues không hề có pha tấn công nào ra hồn. Mỗi khi có bóng, họ lúng túng chuyền bóng sang bên cánh hoặc chuyền về. Trông Chelsea thi đấu, có cảm giác họ đang mất phương hướng và không còn cho thấy được bản lĩnh của nhà đương kim vô địch. Top 4 đang dần xa tầm tay của Chelsea.

Có một Premier League nhàm chán

Quả thật, Premier League đang cho thấy sự nhàm chán tột độ ở mùa giải năm nay. Khoảng cách hiện tại giữa Man City với đội xếp thứ 2 đã lên đến 18 điểm. Đây cũng là khoảng cách lớn nhất từng xuất hiện ở giải đấu hàng đầu nước Anh, kể từ tháng 03/2006, khi Chelsea bỏ xa Manchester United cũng với 18 điểm.

Như vậy, Man City chỉ cần giành thêm 12 điểm nữa trong số 9 trận còn lại của mùa giải là họ sẽ chính thức đăng quang ngôi vô địch. Không loại trừ khả năng, thầy trò Pep Guardiola sẽ sớm làm được điều này khi Man United và Liverpool có màn đối đầu trực tiếp sắp tới đây.

Bài liên quan