Dư âm Arsenal 0-3 Man City: Kỷ nguyên của Pep gặt hái thành quả

Chức vô địch cúp Liên đoàn mặc dù không lớn tuy nhiên mang rất nhiều ý nghĩa với Man City, đặc biệt là Pep Guardiola.

1. Bàn thắng đầu tiên của Aguero ở các trận chung kết

Tiền đạo người Argentina rất thích đối đầu với Arsenal, tuy nhiên anh chưa từng có bàn thắng trong các trận chung kết lớn cho Atletico Madrid hay Man City.

Aguero cuối cúng cũng đã “phá dớp” với pha lập công ở phút 18. Từ đường chuyền dài của Bravo, anh có một pha tiểu xảo loại bỏ Mustafi trước khi dứt điểm tinh tế, mở điểm cho Man City. Hiện El Kun đã có 199 bàn thắng cho đội chủ sân Etihad, và người ta mong đợi liệu anh có đạt cột mốc 200 bàn trong trận đấu bù với chính Arsenal vào giữa tuần tới.

2. Cuộc chiến giữa Pep Guardiola và Arsene Wenger trên đường pitch

Pep Guardiola đang có tâm trạng không tốt khi phải đối mặt với án phạt từ FA. Chiến lược gia người Tây Ban Nha gần đây tỏ ra khá nóng nảy, ông thậm chí còn tham gia tranh cãi trong trận thua Wigan.

Vài giây sau bàn mở tỷ số của Aguero, Arsene Wenger phàn nàn cho rằng tiền đạo của Man City đã phạm lỗi với Mustafi. Pep Guardiola tỏ ra tức giận và hai chiến lược gia đã có lời qua tiếng lại trên đường biên.

3. Arsene Wenger vô duyên với cúp Liên đoàn

Chiến lược gia người Pháp cùng với Sir Alex Ferguson là hai HLV thua nhiều nhất ở chung kết cúp Liên đoàn với 3 lần. Thế nhưng Sir Alex từng 4 lần vô địch giải đấu này thì Wenger lại chưa bao giờ bước lên ngôi vị cao nhất.

Arsenal một lần nữa cho thấy sự yếu kém ở những trận đấu lớn. Mustafi quá ngây thơ để Aguero qua mặt bằng tiểu xảo. Và Aubameyang nếu sắc bén hơn ở cơ hội đầu trận, Pháo thủ đã có sớm có lợi thế.

4. Hàng ngàn người ủng hộ Pep Guardiola sau cảnh cáo từ FA

Cách đây ít ngày, phía FA đã ra tuyên bố Pep Guardiola “vi phạm quy định về quảng cáo và trang phục của FA” vì đeo dải ruy băng màu vàng – một cách ủng hộ các nhà hoạt động chính trị đang đòi độc lập cho xứ Catalonia. Theo đó, hạn chót để HLV người Tây Ban Nha giải trình hành vi của mình là ngày 05/03 tới đây.

Bất chấp FA “sờ gáy”, Pep vẫn tiếp tục đeo dải ruy băng màu vàng trong trận chung kết Carabao Cup với Arsenal hồi tối qua. Thậm chí hàng ngàn CĐV Man City đến cổ vũ đội nhà cũng có hành động tương tự để ủng hộ chiến lược gia người Tây Ban Nha.

5. Danh hiệu mở đầu cho kỷ nguyên của Man City

Cúp Liên đoàn là danh hiệu đầu tiên của Pep trên đất Anh. Đây chỉ là một danh hiệu nhỏ nhưng lại có ý nghĩa rất đặc biệt với cựu HLV Bayern. Man City vẫn đang một mình một ngựa trong cuộc đua đến chức vô địch giải Ngoại hạng, và có thể tập trung vào đấu trường Champions League. Đoàn quân của Pep Guardiola sẽ kết thúc mùa giải với ít nhất một danh hiệu lớn nữa.

Bài liên quan