ĐT Việt Nam: Chờ đợi gì từ những “cánh chim lạ”?

Thủ môn Phạm Văn Cường (Quảng Nam), hậu vệ Vũ Xuân Cường (FLC Thanh Hóa), hai tiền vệ Đỗ Văn Thuận (Sài Gòn FC) và Trần Minh Vương (HAGL) là những tân binh mới của ĐT Việt Nam nhằm chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2019 với ĐT Afghanistan vào ngày 14/11 tới.

Thật ra đấy là những cái tên không quá xa lạ với các cổ động viên bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, trong màu áo của ĐT Việt Nam, tất cả chỉ được gắn mác tân binh. Rõ ràng, những “cánh chim lạ” này đều được tân HLV trưởng Park Hang Seo cùng các cộng sự tin tưởng và đánh giá rất cao.

Sức trẻ và tinh thần khát khao muốn cống hiến cho ĐTQG của các cầu thủ đang chơi rất lên chân tại V-League 2017 và được chờ đợi sẽ mang lại một sức sống mới cho ĐT Việt Nam trong trận đấu gặp ĐT Afghanistan sắp tới.

Tân binh Minh Vương sẽ là “cánh chim lạ” trong màu áo ĐTQG Việt Nam.

Tân binh nhỏ tuổi nhất và chỉ ra sân tại V-League 2017 đúng 15 lần, thế nhưng Trần Minh Vương đã tận dụng rất tốt cơ hội để ghi điểm trong mắt HLV Park Hang Seo. Bằng hai siêu phẩm vào lưới Hà Nội (vòng 23) và Sài Gòn FC (vòng 24), cầu thủ gốc Thái Bình đã được chiến lược gia người Hàn Quốc gọi lên tuyển.

Sự nhanh nhẹn, khéo léo và khả năng chơi bóng rất thông minh của cầu thủ HAGL này hứa hẹn sẽ mang đến “làn gió mới” bên hàng lang cánh phải hoặc vị trí tiền vệ công của ĐT Việt Nam hiện tại.

Tỏa sáng từ giải U21 và sớm trở thành trụ cột chính của Sài Gòn FC, thế nhưng phải tới “triều đại” của thuyền trưởng Park Hang Seo những nỗ lực của Đỗ Văn Thuận mới được ghi nhận: “Tôi vui vì những nỗ lực của mình đã được ghi nhận. Tôi có một chút hồi hộp khi lần đầu lên đội tuyển nhưng cũng không vấn đề gì vì sẽ dần quen thôi khi tập cùng các đồng đội. Tôi có không ít người quen trên đội tuyển như anh Văn Quyết.”

Văn Thuận (14) sẽ giúp hàng tiền vệ ĐT Việt Nam đa năng hơn trong cách tiếp cận trận đấu.

Được đánh giá là một trong những tiền vê trụ hay nhất V-League 2017, rõ ràng sự có mặt của cầu thủ sinh năm 1992 này chắc chắn sẽ giúp cho tuyến giữa của ĐT Việt Nam có thêm nhiều “chất thép” để có thể hỗ trợ cho Huy Hùng hay Xuân Trường. Nếu dựa vào phong độ hiện tại ở CLB, khả năng Văn Thận sẽ có lần đầu tiên đá chính trong màu áo ĐTQG là khá cao.

Bất ngờ nhất trong đợt tập trung lần này là việc thủ môn Phạm Văn Cường và hậu vệ Vũ Xuân Cường có tên trong danh sách, nhưng thật ra cũng không bất ngờ. Thủ thành đang thuộc biên chế Quảng Nam đang cho thấy phong độ ổn định và góp công rất lớn giúp đội bóng xứ Quảng hiện đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên vô địch V-League.

Sự xuất hiện của Xuân Cường (FLC Thanh Hóa) trong màu áo ĐT Việt Nam sẽ mang đến “làn gió mới”.

Bên cạnh đó, hậu vệ FLC Thanh Hòa Vũ Xuân Cường cũng cho thấy sự tiến bộ vượt bậc trong thời gian qua khi thường xuyên có tên ở đội hình xuất phát của HLV Ljubo Petrovic mùa này.

Muốn biết được đẳng cấp hay trình độ của cầu thủ thì phải dựa vào sự thể hiện của họ ở trên sân mới đánh giá được. ĐT Việt Nam đang trong quá trình chuyển giao thế hệ rất mạnh mẽ. Nhưng những “cánh chim lạ” ấy hứa hẹn sẽ mang đến sự khác biệt cho đội tuyển, bên cạnh những gương mặt đã quá đỗi quen thuộc bấy lâu nay.

Bài liên quan