ĐT Pháp khó trăm bề trước trận quyết chiến với Hà Lan

Thất bại 1-2 trên đất Thụy Điển ở lượt đấu trước đang đẩy Pháp vào thế khó. Ở vòng này, họ có nguy cơ bị Thụy Điển bỏ xa trên BXH khi phải đối đầu với Hà Lan.

Đội tuyển Pháp từng chiếm thế thượng phong ở cuộc đua giành vé trực tiếp tới World Cup 2018 ở bảng A. Thế nhưng, tất cả đã tiêu tan sau thất bại với tỷ số 1-2 trên đất Thụy Điển ở vòng đấu trước.

Lúc này, Pháp đã tụt xuống vị trí thứ 2 bảng A với cùng 13 điểm như Thụy Điển nhưng kém chỉ số phụ. Ở vòng này, Pháp đang đứng trước nguy cơ bị Thụy Điển bỏ xa khi phải đối đầu với Hà Lan.

Dù Hà Lan không còn mạnh mẽ như thời điểm cách đây vài năm và đang trong quá trình chuyển giao nhưng họ vẫn thực sự đáng gờm. Ít nhất, Hà Lan vẫn có thể thi đấu sòng phẳng với “Những chú gà trống Gaulois” ở thời điểm này.

Pháp đang bị dồn vào chân tường sau thất bại trước Thụy Điển

Sau khi “trảm” HLV Danny Blind, Hà Lan đã bổ nhiệm HLV Dick Advocaat vào ghế nóng. Ông đã giành được chiến thắng đầu tiên trên cương vị này khi vượt qua Luxembourg với tỷ số 5-0.

Ở trận lượt đi, đội tuyển Pháp đã rất chật vật mới đánh bại Hà Lan. Lần này, nhiều khả năng, họ cũng chẳng thể dễ dàng. Nếu không chiến thắng được Hà Lan, Pháp sẽ gặp bất lợi trong cuộc đua với Thụy Điển.

Trong khi đó, Thụy Điển sẽ hành quân tới sân của Bulgaria. Nhìn chung, với thực lực hiện tại, đội bóng Bắc Âu hoàn toàn có thể giành trọn 3 điểm trước đối thủ này. Ở trận lượt đi, Thụy Điển dễ dàng khuất phục Bulgaria với tỷ số 3-0.

Ngoài trận cầu tâm điểm Pháp và Hà Lan, ở lượt đấu này, người hâm mộ cũng đổ dồn theo dõi trận đại chiến giữa Tây Ban Nha và Italia ở bảng G. Hiện tại, sau 6 trận đấu, cả hai đội cùng có 16 điểm.

ĐT Hà Lan cho thấy sự hồi sinh dưới bàn tay của HLV Dick Advocaat

Do đó, trận chiến tại SVĐ Bernabeu vào rạng sáng ngày 3/9 (theo giờ Việt Nam) sẽ quyết định trực tiếp tới ngôi đầu bảng bởi Italia và Tây Ban Nha tỏ ra quá vượt trội so với những đối thủ cạnh tranh.

Đây hứa hẹn là trận chiến cân sức cân tài. Cả Tây Ban Nha và Italia đều đang bước vào thời kỳ chuyển giao thế hệ và có thực lực gần như tương đương. Trận lượt đi trên đất Italia đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Trong khi đó, các ông kẹ khác như Đức, Bồ Đào Nha, Anh… đều đối diện với thử thách không quá khó như CH Séc (gặp Đức), đảo Faroe (Bồ Đào Nha) hay Malta (gặp Anh). Nhiều khả năng họ sẽ giành trọn 3 điểm.

Bài liên quan