Đội trưởng tuyển Việt Nam nhớ Tuấn Anh sau thành công của lứa U23

Văn Quyết và Huy Hùng – 2 đàn anh ở đội tuyển quốc gia đều chia sẻ cảm giác tiếc nuối và mong Tuấn Anh sẽ sớm hồi phục để trở lại trong màu áo Olympic Việt Nam tại ASIAD 2018.

Với tư cách đàn anh và từng là đồng đội trong màu áo đội tuyển quốc gia, Văn Quyết nhận xét Tuấn Anh là tiền vệ có kỹ thuật và lối chơi hào hoa bậc nhất so với các bạn cùng lứa. Chính vì vậy, Văn Quyết rất tiếc nuối khi cầu thủ quê Thái Bình liên tiếp gặp phải những chấn thương, làm gián đoạn sự nghiệp.

Tuấn Anh được HLV Park Hang-seo triệu tập chuẩn bị cho Vòng chung kết U23 châu Á, tuy nhiên trước giờ lên đường sang Thái Lan, anh bị gạch tên vì chấn thương.

“Nhìn thấy các em U23 thành công, tôi lại nhớ đến Tuấn Anh. Mong Tuấn Anh thi đấu tốt và sớm quay lại đội tuyển”, tiền đạo Văn Quyết, đội trưởng tuyển Việt Nam chia sẻ sau chiến tích lịch sử của HLV Park Hang-seo cùng các học trò.

Bên cạnh đó, tiền vệ đội tuyển Việt Nam – Nguyễn Huy Hùng cũng đồng quan điểm với Văn Quyết.

“Nhìn thấy các bạn được như vậy, tôi luôn mong Tuấn Anh sớm quay trở lại trong màu áo ấy, vì Tuấn Anh cũng xứng đáng được như vậy”, Huy Hùng chia sẻ sau khi “so tài” với Tuấn Anh trong màu áo HAGL tại giải BTV Cup đang diễn ra tại Bình Dương.

Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh dính chấn thương sau khi kết thúc SEA Games 29 ở Malaysia. Tuy nhiên đến nay, tiền vệ quê Thái Bình đã hoàn toàn hồi phục chấn thương. Chiều 25/1, anh ra sân thi đấu và cùng các đồng đội HAGL đánh bại ĐKVĐ V.League Quảng Nam 2-1 tại BTV Cup đang diễn ra tại Bình Dương.

Tuấn Anh đang dần lấy lại phong độ cùng CLB HAGL ở giải BTV Cup đang diễn ra tại Bình Dương.

Trong quá khứ, Tuấn Anh từng đoạt các danh hiệu cá nhân như cầu thủ xuất sắc nhất giải U19 Đông Nam Á 2013, cầu thủ trẻ hay nhất Việt Nam 2014, cầu thủ hay nhất CLB HAGL 2015… Mặc dù vậy, tài năng của Tuấn Anh bị hạn chế nhiều bởi các chấn thương dai dẳng.

Năm 2012, anh bị vỡ sụn chêm và đứt dây chằng gối. Trước thềm SEA Games 2015, anh cũng bị tái phát chấn thương và phải chia tay U23. Tại AFF Cup 2016, anh cũng rời đội tuyển đúng vào ngày chốt danh sách cuối cùng vì không kịp hồi phục.

Bài liên quan