Đội hình cực khủng do tay siêu cò Mino Raiola làm đại diện

Mino Raiola đang trở thành một trong những “siêu cò” hàng đầu thế giới. Các ngôi sao do người đàn ông này làm đại diện có thể sắp xếp thành một siêu đội hình.

Thủ môn Gianluigi Donnarumma: Ngôi sao người Italy là một trong những thủ môn xuất sắc nhất ở thời điểm hiện tại. Thủ thành sinh năm 1999 được mệnh danh là “Buffon đệ nhị” nhờ vào tài năng chín rộ khi còn rất trẻ.

Hậu vệ Ignazio Abate: Cầu thủ người Italy là một trong những hậu vệ cánh phải hay nhất AC Milan. Anh đã có 255 trận thi đấu cho đội chủ sân San Siro và góp công lớn giúp đội bóng giành được chức vô địch Serie A 2010/11 cùng 2 siêu cúp Italy (2011, 2016).

Hậu vệ Gregory van der Wiel: Cầu thủ đang chơi cho CLB Fenerbahce từng là một trong những hậu vệ hàng đầu của Ajax và Paris SG. Ngôi sao sinh năm 1988 nhận Giải thưởng Johan Cruijff (giải thưởng dành cho cầu thủ trẻ xuất sắc nhất trong năm của bóng đá Hà Lan) năm 22 tuổi và đóng vai trò quan trọng giúp Hà Lan giành ngôi Á quân tại World 2010.

Hậu vệ Maxwell: Với lối chơi khôn ngoan và khéo léo, ngôi sao người Brazil luôn là chỗ dựa vững chắc cho hàng thủ của Paris SG trong những năm qua. Ngôi sao sinh năm 1981 đã giành tổng cộng 37 danh hiệu sau quãng thời gian thi đấu cho các CLB Cruzeiro, Ajax, Inter Milan, Barcelona và Paris SG.

Tiền vệ Pavel Nedved: Cựu danh thủ CH Czech nổi danh thế giới bởi lối chơi hoa mỹ và vô cùng hiệu quả. Tiền vệ sinh năm 1972 từng giành được 3 chức vô địch Serie A trong hai màu áo Lazio và Juventus. Ngoài ra, Pavel Nedved còn vinh dự được nhận danh hiệu quả bóng vàng thế giới 2003.

Tiền vệ Paul Pogba: Bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Man Utd đã khẳng định giá trị của mình ở mùa giải vừa qua. Ngôi sao người Pháp đang đóng vai trò quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Mourinho.

Tiền vệ Henrikh Mkhitaryan: Ngôi sao người Armenia cũng là một trong những nhân tố quan trọng trong chiến thuật của HLV Mourinho. Tiền vệ sinh năm 1989 đóng vai trò quan trọng giúp Man Utd giành được chức vô địch Europa League ở mùa giải vừa qua.

Tiền vệ Blaise Matuidi: Ngôi sao người Pháp đã có 290 trận thi đấu cho Paris SG và ghi được 33 bàn thắng. Anh đóng vai trò quan trọng giúp đội bóng thủ đô nước Pháp giành được 4 chức vô địch Ligue 1, 3 Coupe de France, 4 Coupe de la Ligue và 4 Trophée des champions. Matuidi lọt vào đội hình hay nhất Ligue 1 trong 2 mùa giải 2012/13 và 2015/16.

Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic: “Gã du mục” người Thụy Điển đã thi đấu ở 6 nước khác nhau và giành đến 11 chức vô địch quốc gia. Điều đáng tiếc là Ibrahimovic chưa từng được nâng cao chiếc cúp Champions League. Tính tổng cộng trong sự nghiệp Ibrahimovic đã giành được 31 danh hiệu lớn nhỏ.

Tiền đạo Romelu Lukaku: Ngôi sao 24 tuổi có màn trình diễn ấn tượng ở mùa giải vừa qua. Anh có 26 bàn thắng sau 39 trận thi đấu cho Everton. Theo thông tin từ báo giới Anh, chân sút người Bỉ đã đồng ý các điều khoản để trở thành bản hợp đồng đắt giá thứ 2 ở Man Utd với 75 triệu bảng.

Tiền đạo Mario Balotelli: Ngựa chứng người Italy là một chân sút tài năng, tuy nhiên tính khí thất thường đã khiến sự nghiệp thi đấu của anh gặp khá nhiều khó khăn. Mùa giải vừa qua, ngôi sao sinh năm 1990 ghi 15 bàn tại Ligue 1 và giúp đội bóng Nice giành vé chơi tại Champions League thông qua vị trí thứ ba.

Siêu đội hình của tay cò Mino Raiola.

Bài liên quan