Đội hình 11 ngôi sao thông minh đặc biệt của làng bóng đá thế giới: Họ là ai?

Không chỉ chinh phục người hâm mộ bằng tài năng sân cỏ, nhiều ngôi sao bóng đá còn sở hữu tài năng trí thông minh vô cùng đáng nể.

SIMON MIGNOLET

Ít ai biết được rằng, ngoài việc là một thủ môn chuyên nghiệp, Mignolet còn có bằng Cử Nhân Chính trị ở một trường đại học của Bỉ. Không những vậy, anh còn thông thạo bốn ngoại ngữ Anh, Pháp, Đức và Hà Lan.

Thủ môn thuộc biên chế Liverpool có thể sử dụng thành thạo 4 ngoại ngữ

PHILIPP LAHM

Vị trí sở trường của Lahm là hậu vệ cánh, anh có thể thi đấu tốt cả 2 biên, khi cần cầu thủ sinh năm 1983 này cũng có thể đá tiền vệ phòng ngự, chính lối chơi đa năng này giúp Lahm luôn giữ vũng được vị trí của mình trong suốt hơn một thập kỷ.

Hậu vệ người Đức vừa tuyên bố giải nghệ vào cuối mùa giải vừa rồi, sau khi đạt được hầu hết danh hiệu tập thể cao quý.

Cựu đội trưởng ĐT Đức là một người thi đấu cực kỳ thông minh dù vóc dáng nhỏ bé

Trong sự nghiệp của mình, anh từng thi đấu ở rất nhiều vị trí. HLV Pep Guardiola từng phát biểu rằng: “Philipp Lahm là một cầu thủ thông minh nhất mà tôi đã từng huấn luyện trong sự nghiệp của mình, anh ấy đang ở một đẳng cấp rất khác.

GERARD PIQUE

Trung vệ của Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha có chỉ số thông minh (IQ) lên đến 170, cao hơn cả nhà bác học người Đức – Albert Einstein (160) – cha đẻ của “Thuyết tương đối”.

IQ của Pique còn cao hơn Einstein

Anh vượt trội so với phần còn lại của thế giới. Nên biết rằng, chỉ số thông minh của chàng trung vệ quê ở xứ Catalan chỉ chiếm khoảng 0,001% dân số thế giới, cỡ những “bộ óc” vĩ đại của nhân loại như: Sir Andrew Wiles – người chứng minh được “Định lý cuối cùng của Fermat” hay Paul Allen – nhà đồng sáng lập Microsoft.

Nhờ vậy, Pique được coi là “cầu thủ thông minh nhất thế giới”. Mùa Hè này, anh đang theo học tại Havard, trường đại học được xếp hạnh tốt nhất trong 20 trường đại học lớn nhất thế giới.

GIORGIO CHIELLINI

Trung vệ người Italia đã là cử nhân kinh tế từ bảy năm về trước. Và vào tháng Tư vừa qua, đội phó của Juventus, Giorgio Chiellini bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Turin, một trong những trường uy tín nhất của Italy.

“Thạc sĩ” Chiellini

Thậm chí, anh còn tốt nghiệp với số điểm tuyệt đối 110. Từ bây giờ, các CĐV có thể gọi anh là “Thạc Sĩ” Chiellini.

YUTO NAGATOMO

Ngôi sao người Nhật Bản từng có 81 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và tham dự cả hai kỳ World Cup 2010, 2014. Ngoài sự nghiệp bóng đá, Yuto Nagatomo đã tốt nghiệp ngành Kinh tế tại đại học Doshisha (Nhật Bản).

Trước khi dành trọn cho bóng đá, Nagatomo đã tốt nghiệp ngành Kinh tế

FRANK LAMPARD

Cựu tiền vệ của Chelsea và ĐT Anh được biết đến như là một trong số những cầu thủ thông minh nhất trong làng bóng đá với chỉ số IQ lên đến 150. Nó đã đưa anh vào Top 0.5% những người có chỉ số thông minh cao nhất thế giới.

Cựu tiền vệ Chelsea cũng là một người có trí thông minh đặc biệt

Nếu không có niềm đam mê với trái bóng tròn, Lampard có thể đã trở thành nhà khoa học lớn.

SOCRATES

Cựu danh thủ nổi tiếng một thời của bóng đá Brazil cũng là một trường hợp “của hiếm” trong làng bóng đá thế giới. Socrates có tới hai bằng cử nhân, ngành Y học và Triết học. Chẳng trách mà ông lại cùng tên với nhà triết học nổi tiếng của Hy Lạp thời cổ đại.

Huyền thoại Socrates của Brazil có tới 2 bằng cử nhân

HENRIKH MKHITARYAN

Cha của Henrink, ông Hamlet Mkhitaryan từng là một danh thủ của FC Ararat Yereven trong những năm 1980. Đáng tiếc, ông sớm qua đời ở tuổi 33 vì căn bệnh u não.

Trong khi đó, mẹ anh – bà Marina Taschyan hiện đang là người đứng đầu phòng các ĐTQG của LĐBĐ Armenia, trong khi chị gái Monika Mkhitaryan đang làm việc tại trụ sở LĐBĐ châu Âu UEFA.

Nếu không đá bóng, Micki sẽ là một cây viết có tiếng

Vì vậy, không chỉ là một cầu thủ xuất sắc, Mkhitaryan còn được biết đến là một nhà thông thái. Anh thành thạo 6 ngoại ngữ là Anh, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Nga và Ý. Anh chia sẻ, nếu không trở thành cầu thủ bóng đá, anh sẽ theo nghiệp viết lách.

Ngoài ra, anh có bằng Đại học ngành Thể dục thể thao, đang học Kinh tế theo diện bán thời gian ở St Petersburg và dự định trở thành luật gia sau khi chia tay nghiệp quần đùi áo số.

JUAN MATA

Ngôi sao Man Utd là một trong những cầu thủ có học vấn cao. Juan Mata từng học nghề báo tại Madrid. Không những vậy, Juan Mata có 2 bằng đại học, anh tốt nghiệp khóa học về chuyên ngành Khoa học thể thao và Marketing tại ĐH Camilo Jose Cela ở Madrid.

MU đang sở hữu những tiền vệ tổ chức cực thông minh khi có cả Mata và Mkhitaryan

ROMELU LUKAKU

Tiền đạo Lukaku là một cầu thủ đầy sức mạnh. Nhưng anh không chỉ có vậy, được sự ủng hộ của gia đình, Lukaku đã tốt nghiệp khóa học về Du lịch và Quan hệ cộng đồng.

Lukaku có thể sử dụng 5 thứ tiếng

Ngoài ra, cầu thủ 21 tuổi này còn có thể nói được năm thứ tiếng khác nhau như Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Hà Lan và Congo.

MARIO BALOTELLI

Vốn được biết đến với biệt danh Super Mario, Mario Balotteli từng được đánh giá là một trong những tiền đạo xuất chúng trên thế giới nhưng bên cạnh đó, chàng tiền đạo người Italia còn nổi tiếng với sở thích quậy phá và làm những điều ngược đời của mình.

Thường xuyên ‘chơi ngông’, bày trò chọc phá đồng đội hay thậm chí là ‘bật’ lại cả HLV trưởng, dễ hiểu vì sao Balotteli không được lòng của đại đa số fan hâm mộ môn thể thao vua.

Balotelli có lẽ là trường hợp ít người ngờ tới nhất khi có mặt trong đội hình này

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, ẩn đằng sau tính cách ngông cuồng đó, Balotteli lại là một trong những người thông minh nhất trên thế giới.

Cụ thể, chỉ số IQ của tiền đạo hiện đang khoác áo AC Milan lên đến 147, vượt trội so với người bình thường (thường có chỉ số dao động trong khoảng 90 – 110).

Bài liên quan