Đội hình 11 cầu thủ miễn phí chất lượng cao hè này

Nhiều ngôi sao hết hạn hợp đồng với đội bóng chủ quản ở kỳ chuyển nhượng hè 2017, trong đó Ibrahimovic và Balotelli là những cầu thủ được nhiều câu lạc bộ theo đuổi.

Iker Casillas (thủ môn, Porto): Thủ môn người Tây Ban Nha thi đấu tổng cộng 66 trận ở giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha trong 2 mùa qua. Anh sở hữu trung bình hơn 1,7 pha cứu thua mỗi trận.

Arbeloa (hậu vệ phải, West Ham): Trong mùa đầu tiên chơi cho đội bóng Anh, Arbeloa thực hiện 32 đường chuyền và gần 8 lần thu hồi bóng thành công mỗi trận. Arbeloa từng có 7 mùa khoác áo Real Madrid và giành mọi danh hiệu cùng câu lạc bộ chủ sân Bernabeu, trong đó đáng chú ý là 2 lần vô địch Champions League.

Pepe (trung vệ, Real Madrid): Tuyển thủ người Bồ Đào Nha không thi đấu nhiều mùa vừa qua. Anh có 13 lần ra sân ở La Liga, 3 trận tại Champions League và 2 lần góp mặt ở cúp nhà vua. Anh hiện nhận được nhiều lời mời từ các đội bóng Italy.

John Terry (trung vệ, Chelsea): Vẫn giữ vai trò đội trưởng của “The Blues”, nhưng anh chỉ được huấn luyện viên Conte sử dụng 9 trận ở Premier League mùa giải 2016/17. Sau khi Chelsea trở lại ngôi vương, Terry đã có danh hiệu bóng đá Anh lần thứ năm cùng đội chủ sân Stamford Bridge.

Gael Clichy (Man City): Tuyển thủ người Pháp vẫn ra sân tới 25 trong màu áo Man xanh ở Premier League mùa vừa qua với trung bình 50 đường chuyền mỗi trận. Ngoài ra, Clichy có 5 trận đấu tại Champions League.

Santi Cazorla (Arsenal): Ở mùa thứ năm khoác áo “Pháo thủ” thành London, tiền vệ người Tây Ban Nha có 8 trận tại Premier League. Rõ ràng mức độ đóng góp của Cazorla cho Arsenal rất hạn chế. Sau khi đứng ngoài nhóm dự Champions League mùa tới, “Pháo thủ” cần tăng cường lực lượng để trở lại mạnh mẽ, nên nhiều khả năng Arsenal sẽ mua tiền vệ chất lượng nhằm thay thế Cazorla.

Yaya Toure (Man City): Ở tuổi 34, anh vẫn ra sân khá đều đặn mùa vừa qua với 25 trận tại Premier League. Tuy nhiên, Man City có tham vọng cạnh tranh chức vô địch bóng đá Anh mùa tới nên cần tiền vệ trẻ tài năng thay thế Yaya Toure.

Daniele De Rossi (Roma): Anh thi đấu 31 trận và ghi 4 bàn cho AS Roma ở Serie A mùa vừa qua. Với một công thần như De Rossi khi trải qua 16 mùa giải, ban lãnh đạo đội chủ sân Olimpico chắc chắn vẫn muốn có sự phục vụ của anh cho đến khi từ giã sự nghiệp. Do vậy quyết định có chia tay AS Roma sẽ phụ thuộc vào De Rossi.

Jesus Navas (Man City): Trong mùa 4 kể từ khi đầu quân cho đội chủ sân Etihad, Navas ra sân 30 trận, kém mùa đầu tiên tới 18 trận. Anh thi đấu 24 trận ở Premier League mùa vừa qua nhưng không ghi được bàn thắng nào. Đây là lý do khiến Navas khó tiếp tục được huấn luyện viên Pep Guardiola giữ lại Man City.

Mario Balotelli (Nice): Tiền đạo người Italy chơi khá hay trong màu áo đội bóng Nice tại Ligue 1 (Pháp) với 15 bàn thắng sau 23 trận. Có thông tin nhiều đội bóng Anh sẵn sàng đàm phán để sở hữu chữ ký của Mario Balotelli.

Zlatan Ibrahimovic (MU): Chân sút người Thụy Điển muốn tiếp tục gắn bó với “Quỷ đỏ” Manchester theo hợp đồng mới có thời hạn thêm 1 năm. Tuy nhiên, các bên vẫn chưa đạt được bất cứ thỏa thuận nào, và hiện Ibrahimovic điều trị chấn thương. Khả năng anh tiếp tục thi đấu cho MU khá cao bởi gây ấn tượng khi ghi 17 bàn sau 28 trận ở Premier League mùa vừa qua.

Đội hình 11 cầu thủ hết hạn hợp đồng với các đội bóng chủ quản hè 2017.

Bài liên quan