Điểm tin tối 11/07: Costa giảng hòa với Conte, bàn lại tương lai; Xác định số áo của Lacazette

Costa giảng hòa với Conte, bàn lại tương lai; Xác định số áo của Lacazette; Tây Ban Nha thống trị BXH UEFA…là những tin chính có trong điểm tin tối 11/7.

Bom tấn kỷ lục của Bayern CHÍNH THỨC ra mắt số áo. Để có được sự phục vụ của Corentin Tolisso, Bayern đã phải bỏ ra tới hơn 41 triệu euro để trả cho Lyon. Theo đó, tiền vệ người Pháp sẽ khoác áo số 24 mùa tới.

Costa đồng ý giảng hòa với Conte. Theo nguồn tin độc quyền trên Daily Star, Diego Costa đã đồng ý ngồi lại nói chuyện với HLV Antonio Conte về tương lai của mình tại Chelsea.

Diego Costa đồng ý xóa bỏ mâu thuẫn với HLV Conte

Wenger tự tin trói chân Alexis Sanchez. Cụ thể, HLV người Pháp cho biết: “Không ai biết rằng ngày hôm nay Sanchez có thể sẽ bước vào năm cuối cùng của hợp đồng. Cậu ấy vẫn có thể gia hạn và bắt đầu thi đấu cho chúng tôi vào giai đoạn đầu hoặc giữa mùa giải. Do đó, đừng quá quan trọng rằng đây sẽ là năm cuối cùng cậu ấy còn cống hiến tại Arsenal hay không.

Real đã hết số áo đẹp cho tân binh. Sau khi tân binh Theo Hernandez nhận áo số 15 ở Real Madrid và tài năng trẻ Jesus Vallejo tiếp quản áo số 3 bị bỏ trống sau sự ra đi của trung vệ Pepe, những số áo đẹp tại đây đã không còn.

Như vậy, bản hợp đồng trị giá 18 triệu euro Dani Ceballos nhiều khả năng cũng phải tạm hài lòng với số 18 còn Marcos Llorente có thể nhận số 24. Nếu các cầu thủ khác muốn được đổi số áo, họ phải hi vọng những đồng đội hiện tại bị bán hoặc cho mượn trước khi TTCN Hè 2017 khóa sổ.

Xác định số áo của Lacazette. Tân binh đắt giá của Arsenal, Alexandre Lacazette sẽ được mặc áo số 9 trong khi Lucas Perez phải chuyển sang sử dụng áo số 28.

Lacazette sẽ mặc áo số 9 tại Arsenal

Bakayoko từng phẫu thuật đầu gối. Theo Sky Sports, Bakayoko có một điểm trong hồ sơ sẽ khiến các CLB phải lo lắng. Bakayoko từng trải qua ca phẫu thuật đầu gối nhỏ khiến cầu thủ 22 tuổi kết thúc mùa giải vừa qua trong sự khó chịu.

Atletico Madrid đạt thỏa thuận chiêu mộ Fabinho. Theo nguồn tin từ tờ AS, Atletico Madrid đã đạt thỏa thuận chiêu mộ cầu thủ đa năng Fabinho của AS Monaco với mức phí 45 triệu euro. Do CLB thành Madrid bị cấm chuyển nhượng tới tháng 1/2018 nên họ sẽ để Fabinho tiếp tục chơi cho Monaco theo dạng cho mượn.

Tây Ban Nha thống trị BXH UEFA. Trên bảng xếp hạng UEFA cập nhật mới nhất, Tây Ban Nha vẫn đang thể hiện sự thống trị tuyệt đối. Theo đó 3 vị trí dẫn đầu đều thuộc về các đội bóng của xứ bò tót. Vị trí số 1 thuộc về Real Madrid với số điểm là 151.799.

Đây là điều không bất ngờ khi mà Real luôn giữ được sự ổn định trong những mùa giải gần đây. Mùa vừa qua, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã trở thành CLB đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League. Đứng ở vị trí thứ 2 là Atletico Madrid – đội bóng cùng thành phố với Real. Atletico có điểm số là 133.799. Vị trí trước đó của đội chủ sân Vicente Calderon là thứ 4 trên BXH. Xếp thứ 3 là Barca với 128.7990 điểm.

Real Madrid vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng UEFA sau một năm thành công

Benitez cay cú với BLĐ Newcastle. Rafa Benitez đang rất bực tức với BLĐ Newcastle. Sau khi giúp đội chủ sân St James’ Park thăng Ngoại hạng Anh, Benitez muốn mua sắm để tăng cường sức mạnh cho đội bóng. Thế nhưng, BLĐ Newcastle hết sức thờ ơ với yêu cầu của Benitez.

Lời đề nghị trị giá 8 triệu bảng của Newcastle cho Jacob Murphy đã bị Norwich từ chối. Newcastle cũng thất bại trong việc hỏi mượn Sheyi Ojo. Các mục tiêu khác mà Benitez mong muốn có trong đội hình là Adama Traore (Middlesbrough), Jesus Navas (Man City), Tammy Abraham (Chelsea) và thủ môn Willy Caballero đều không cập bến St James’ Park. Vì thế, dễ hiểu tại sao Benitez lại cay cú BLĐ Newcastle.

Bài liên quan