Điểm tin sáng 06/11: Mourinho chê bai học trò; Pep cảm ơn trọng tài

Conte từ chối bắt tay Mourinho; Rashford bị đàn anh công kích; Pep Guardiola phấn khich sau thắng lợi;… là những nội dung có trong điểm tin bóng đá sáng 06/11.

Ghi bàn hụt, Rashford bị đàn anh công kích. Chia sẻ với báo giới, Gary Neville cho biết: “Rashford đã nhắm mắt vì cậu ấy nghĩ rằng Coutois sẽ có va chạm với mình. Nếu cậu ấy tập trung hơn và không lo lắng điều gì, Rashford đã có thể ghi bàn. Có lẽ cậu ấy không nên nhắm tịt mắt và suy nghĩ về việc sẽ va chạm với cầu thủ đối phương.”

Mourinho chê bai hàng phòng ngự Man Utd, chỉ khen 1 cầu thủ này. Mourinho nói về bàn thua của đội nhà: “Chúng tôi đã bàn bạc nhiều về các tình huống tương tự trước trận đấu và lại nói về nó giữa trận đấu. Chúng tôi đã luyện tập cách chống những pha tạt bóng như vậy. Chúng tôi biết những pha tạt bóng của họ từ trung tâm, từ hai cánh thay vì ở sát đường biên ngang.

Chúng tôi biết bước di chuyển của các tiền đạo đối phương, đôi khi trước các hậu vệ, đôi khi phía sau hậu vệ. Đó chính xác là những gì chúng tôi đã thảo luận trong phòng thay đồ.”

Mourinho không hài lòng về các học trò.

Wenger: “Ai cũng biết Sterling ăn vạ quá giỏi”. Chia sẻ sau trận đấu, HLV Wenger cho biết: “Tôi tin rằng không có một quả penalty nào cả. Chúng tôi đều biết rõ Raheem Sterling ngã rất đẹp, cậu ấy làm điều đó thật giỏi.”

Conte CHỐT tương lai sau trận thắng Man Utd. Sau trận đấu, HLV Conte lên tiếng phủ nhận chuyện chia tay Chelsea để dẫn dắt AC Milan: “Milan à? Hãy để chuyện này qua một bên. Chúng tôi vẫn đang giành sự tập trung tối đa cho Chelsea vì hiện tại cả đội đang trải qua chuỗi trận khó khăn từ giờ cho đến hết mùa.”

Pep Guardiola: Cảm ơn trọng tài, nhưng Man City thắng xứng đáng. “Chúng tôi xứng đáng chiến thắng. Rõ ràng trọng tài đã có hai quyết định có lợi cho chúng tôi. Một penalty, và một tình huống việt vị. Nhưng không thể phủ nhận thành quả của toàn đội. Chúng tôi đã chơi tốt hơn đối thủ,” HLV người Tây Ban Nha nói.

Guardiola cho rằng chiến thắng của Man City là hoàn toàn xứng đáng

Alan Shearer lên tiếng đòi công bằng cho Lacazette. Shearer cho biết: “Mùa này, cậu ấy đã ghi 6 bàn tại Ngoại hạng Anh, gấp đôi so với những đồng đội khác. Trong khi đó, Arsenal chỉ biết đặt niềm tin vào Sanchez, người chưa cam kết tương lai. Lacazette có toàn quyền để chất vấn HLV trưởng và đòi quyền lợi của mình.”

Bị Mourinho trách móc, Conte giải thích lí do không bắt tay sau trận. Khi được các phóng viên hỏi về việc không bắt tay Jose Mourinho sau trận đấu, Conte cho biết: “Điều đó không quan trọng. Quan trọng là chúng tôi đã giành chiến thắng trong trận đấu này. Bạn phải thể hiện sự tôn trọng trên sân chứ không cần ở bên ngoài.”

Thắng Man Utd, HLV Conte dằn mặt David Luiz. Khi được hỏi về tương lai của David Luiz, HLV Conte cho hay: “Tôi không rõ. Cậu ấy hay bất cứ ai đều phải nỗ lực tập luyện, nếu không muốn ngồi dự bị hay trên khán đài như ngày hôm nay. Mọi thứ đều có thể thay đổi nhanh chóng, kể cả khi tôi từng nói Luiz là cầu thủ hay nhất của mình cách đây vài tuần.”

Bài liên quan