Điểm tin sáng 03/05: Ronaldo đứng trước cơ hội vượt mặt Messi

Ronaldo đứng trước cơ hội vượt mặt Messi; Sao Tottenham không quan tâm đến Barca; Ronaldo giải thích hành động ăn mừng khó hiểu hay Barca bất ngờ đánh úp Arsenal vụ Ozil là những tin chính có trong điểm tin sáng 3/5.

Ronaldo nhấn chìm Atletico với 3 bàn thắng tại lượt đi Champions League: Ngay phút thứ 10, Ronaldo chọn điểm rơi tốt để đánh đầu tung lưới Atletico. Lần lượt ở các phút 73 và 86, Ronaldo với hai cú sút trái phá để hoàn tất cú hat-trick trong trận thứ 2 liên tiếp ở vòng knock-out Champions League và ấn định thắng lợi 3-0 cho Real trước Atletico ở Bernabeu.

Ronaldo đứng trước cơ hội vượt mặt Messi: Với hat-trick ghi được trong trận đấu với Atletico, Ronaldo đang đứng trước cơ hội lớn để làm nên lịch sử và vượt qua đại kình địch Lionel Messi.

Ronaldo vươn lên đứng thứ hai trong danh sách dội bom tại Champions League mùa này. Xếp thứ nhất là Lionel Messi với 11 pha lập công. Ronaldo chỉ kém M10 duy nhất một bàn. Nếu làm được điều này, CR7 sẽ thiết lập kỷ lục mới: 5 mùa giải liên tiếp là vua phá lưới tại Champions League.

Top những chân sút hàng đầu tại Champions League năm nay.

 

Christian Eriksen không quan tâm đến Barca: Martin Schoots, đại diện của Eriksen tuyên bố, tiền vệ Tottenham không hề quan tâm đến những tin đồn được Barca theo đuổi và chiêu mộ mà chỉ tập trung thi đấu cho Spurs.

Jose Mourinho dùng đội hình dự bị: Theo Mourinho, với tình hình chấn thương hoành hành hiện tại, ông có thể phải dùng rất nhiều cầu thủ U23 Man United ở trận lượt đi bán kết Europa League với Celta Vigo vào đêm 5/5 tới.

Ronaldo giải thích hành động ăn mừng khó hiểu: Phút thứ 86, Cris Ronaldo đã ghi bàn thắng sau đường chuyền của Lucas Vázquez, ấn định chiến thắng 3-0 cho Real Madrid, qua đó hoàn tất cú hat-trick của mình. Sau đó, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã có pha ăn mừng khiến NHM tò mò khi giơ 2 ngón tay trỏ lên ngang mặt rồi đưa vào miệng.

Ronaldo giải thích về pha ăn mừng khó hiểu

Trong cuộc trả lời phỏng vấn sau trận,  Ronaldo đã giải thích pha ăn mừng khác người của mình. “Tôi luôn luôn cố gắng làm tốt nhất công việc của mình. Tôi chỉ không muốn bị các CĐV nhà la ó, huýt sáo mà thôi”,

 

Olivier Giroud không rời Arsenal: Michael Manuelo, đại diện của Olivier Giroud xác nhận thân chủ mình không có ý định rời Arsenal vào hè này như đồn đoán mà sẽ ở lại đội bóng cho đến hết hạn HĐ vào năm 2020.

 

Barcelona đánh úp Arsenal vụ Ozil: Tiền vệ Mesut Ozil vừa từ chối mức lương 250.000 bảng/tuần từ phía Arsenal. Với việc hợp đồng chỉ còn thời hạn 1 năm, nhiều khả năng Arsenal sẽ buộc phải đem bán tuyển thủ Đức trong kỳ chuyển nhượng tới đây. Sau Bayern Munich, đến lượt Barcelona gia nhập cuộc đua sở hữu chữ ký của cựu cầu thủ Real Madrid.

Ozil có thể rời Arsenal để gia nhập Barcelona

Barca mua Hector Bellerin giá 34 triệu bảng: Theo Mirror, tình hình hỗn loạn của Arsenal có thể khiến Hector Bellerin suy nghĩ lại tương lai và sẽ rời Emirates để trở lại Barca vào hè 2017. Để có hậu vệ phải người TBN này, Barca phải trả Arsenal 34 triệu bảng.

Conte săn “hàng thải” của Barca: Với việc sẽ trở lại Champions League mùa sau, BLĐ Chelsea đang ráo riết tăng cường lực lượng ngay từ bây giờ. Tiền vệ Arda Turan hiện là một trong những mục tiêu mà HLV Conte muốn đem về Stamford Bridge. Barcelona muốn thu về khoảng 35 triệu euro. Tuy nhiên, đây là rào cản rất lớn bởi tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ này đã 30 tuổi và phải ngồi dự bị từ lâu. Hợp đồng của Turan với Barca còn thời hạn đến tháng 6/2020.

Cesc Fabregas tiếp tục từ chối AC Milan: Mặc dù được phía Milan chèo kéo từ kỳ chuyển nhượng mùa đông đến nay, tuy nhiên “F4” vẫn cương quyết nói không. Ở Chelsea, Fabregas không được HLV Conte trọng dụng. Tuy vậy, cựu cầu thủ Barcelona này chỉ muốn đến Juventus trong trường hợp rời Chelsea.

 

Bài liên quan