Điểm tin chiều 28/03: Sao trẻ Ligue I sắp tới Manchester, Robben tính chuyện giải nghệ

Sao trẻ Ligue I sắp tới Manchester, Robben tính chuyện giải nghệ là những nội dung chính có trong phần điểm tin bóng đá quốc tế chiều 28/03.

1. Sao trẻ Ligue I sắp tới Manchester. Theo Manchester Evening News, Man United và Man City đang cạnh tranh nhau quyết liệt chữ ký của tiền vệ ngôi sao đang thi đấu cho CLB OGC Nice – Jean Michael Seri.

Seri

Thương vụ Seri tiếp tục nóng.

Trước đó, ngôi sao của Nice từng được Liverpool, Chelsea và Barcelona để mắt đến. Ngay tháng trước, có thông tin rằng Seri đã đồng ý đến Old Trafford với mức giá 35 triệu bảng.

2. Arjen Robben tính giải nghệ. Chia sẻ với báo giới, Arjen Robben cho hay: “Chưa hề có một quyết định nào về việc gia hạn hợp đồng với tôi. Điều này khiến tôi lo lắng. Giám đốc điều hành Karl-Heinz Rummenigge đã đồng ý rằng, chúng tôi sẽ tiến hành đàm phán vào tháng 4. Hãy cùng chờ xem.”

Trước tình hình này, Robben đã bóng gió về khả năng giải nghệ: “Việc đưa ra quyết định đúng luôn rất khó khăn. Khi bạn già đi, thật khó để biết khi nào mình gần đi đến điểm dừng. Tôi sẽ chờ đợi và xem cơ thể mình còn cố gắng được tới đâu. Tôi phải xem xét và đưa ra quyết định.”

3. Jesus từ chối đề nghị tăng lương. Cụ thể theo Daily Mail, Man City đã đề xuất với Jesus về việc nâng mức lương hiện tại là 65.000 bảng/tuần lên thành 90.000 bảng/tuần. Kèm với đó, đội chủ sân Etihad cũng muốn giữ chân cầu thủ người Brazil này đến tận năm 2023, tức kéo dài hơn 1 năm so với bản hợp đồng hiện tại.

Man City

Man City lo sốt vó khi Jesus trì hoãn đàm phán.

Tuy nhiên kế hoạch này của Man City vẫn chưa thể thực hiện, khi chính Gabriel Jesus đã chủ động hoãn quá trình đàm phán lại. Cụ thể cựu ngôi sao của Palmeiras chỉ muốn bàn về bản hợp đồng mới sau khi World Cup 2018 năm nay kết thúc.

4. Tiền vệ Argentina ‘sôi máu’ với HLV Sampaoli. Bức xúc với chiến thuật cũng như cách chỉ đạo của HLV Jorge Sampaoli, tiền vệ Maximiliano Meza phát biểu trên TyC Sports: “Tôi luôn muốn tận hưởng từng trận đấu, cống hiến và nỗ lực hết mình, đặc biệt trong màu áo ĐTQG. Nhưng thẳng thắn mà nói trong trận đấu với Tây Ban Nha tôi đã vừa thi đấu, vừa tìm cách đế ‘vá víu’ những quyết định không hợp lý của HLV trưởng.

Trước trận đấu, chúng tôi thật sự rất tự tin khi phải giáp mặt với một đội bóng hàng đầu thế giới. Nhưng càng về sau, đặc biệt là quãng thời gian sau giờ nghỉ chúng tôi thật sự mất phương hướng và thi đấu rất vất vả. Những bàn thua cứ đến và tôi lại càng cảm thấy sơ đồ và chiến thuật có vấn đề.”

5. Italia không quá tệ như mọi người nghĩ. Đó là lời khẳng định của HLV tạm quyền Di Biagio sau trận hòa trước đội bóng đang có phong độ cao là ĐT Anh tại trận giao hữu diễn ra rạng sáng nay (28/03).

Sau trận đấu căng thẳng trước một đội tuyển đang có phong độ cao như Tam Sư, HLV Di Biagio không ngần ngại khẳng định: “Đội tuyển Italia không tệ như mọi người đang nghĩ. Chúng tôi đã làm NHM thất vọng sau khi không giành được vé đến World Cup mùa hè này, song tất cả vẫn ở đây, truyền thống của đội tuyển cũng như những cầu thủ đẳng cấp thế giới. Cuộc đời ai cũng có sai lầm, thất bại, nhưng quan trọng là cách tôi và các học trò đang muốn đứng lên, vượt qua nỗi đau để bước tiếp.”

Bài liên quan