Điểm tin chiều 24/5: Sao trẻ Bỉ chính thức từ chối MU, chọn Monaco

Từ chối đến MU, sao trẻ người Bỉ chọn Monaco; Mbappe quyết định tương lai; Lộ diện ứng viên hàng đầu thay thế David Moyes ở Sunderland…là những tin chính có trong điểm tin chiều 24/5.

Từ chối đến MU, sao trẻ người Bỉ đến Monaco với giá kỷ lục. Giám đốc điều hành Anderlecht, van Holsbeeck đã xác nhận Youri Tielemans sẽ gia nhập Monaco với giá kỷ lục của CLB.

Tielemans từ chối MU để đến Monaco

Lộ kế hoạch chiêu mộ Sanchez của Bayern. Tiền vệ Arturo Vidal xác nhận BLĐ Bayern Munich đang lên kế hoạch đưa chân sút Alexis Sanchez của Arsenal tới Đức trong kỳ chuyển nhượng sắp tới.

Chelsea có đối thủ mới trong vụ Nainggolan. Tờ Gianluca Di Marzio tuyên bố rằng AC Milan đã bắt đầu cuộc đàm phán đầu tiên với Nainggolan, tuy nhiên đại diện của đội bóng sọc đỏ đen vẫn chưa gặp gỡ phía Roma.

Mbappe quyết định tương lai. Sao trẻ người Pháp cho biết anh muốn thi đấu thật nhiều và trừ khi bị ép buộc, anh mới rời Monaco.

Mbappe sẽ chỉ rời Monaco nếu bị ép

Zidane sẽ là HLV tuyển Pháp. Theo lời cựu hậu vệ tuyển Pháp, Frank Leboeuf thì Zinedine Zidane đang được nhắm đến để làm thuyền trưởng của Les Bleus. Ông cũng cho biết rất nhiều người cùng có cùng quan điểm huyền thoại người Pháp sẽ là người thay thế tốt nhất cho vị trí của Didier Deschamps.

M.U quyết ‘đánh cả cụm’ Bayern. Giới truyền thông Anh đồng loạt đưa tin Man United muốn có cả 2 ngôi sao Bayern Munich là Douglas Costa và Renato Sanches.

Hai tân binh Barca góp mặt trong đội hình tệ nhất La Liga. Theo bình chọn của tờ Goal, hai tân binh đắt giá Lucas Digne và Andre Gomes của Barcelona đã góp mặt trong đội hình tệ nhất La Liga mùa giải này.

Giggs trở thành ứng viên hàng đầu thay Moyes tại Sunderland. Theo đánh giá của tờ Daily Star, sau khi David Moyes từ chức HLV Sunderland, Ryan Giggs là ứng cử viên sáng giá để thay thế.

Giggs là ứng viên hàng đầu thay thế Moyes ở Sunderland

Wembley lo sợ khủng bố sau vụ đánh bom tại thành phố Manchester. Những công tác chuẩn bị an ninh tại Wembley lúc này đang được giới chức trách bắt đầu tiến hành. Tuy nhiên theo những chia sẻ mới đây từ thị trưởng thành phố London, Cressida Dick công tác chuẩn bị an ninh lần này càng được coi trọng, nhất là sau khi tại thành phố Manchester vừa bị các phần tử khủng bố tấn công.

Bài liên quan