Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 14/11: Chờ HLV Park viết nên lịch sử ở Mỹ Đình

Thầy Park giấu bài trước cuộc chiến với Afghanistan; HLV Hoàng Anh Tuấn phản biện bầu Đức;… là những tin chính trong điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 14/11.

ĐT Việt Nam viết trang sử mới ở Mỹ Đình

Nếu có được 1 điểm trước Afghanistan tối nay, đội tuyển Việt Nam sẽ viết nên một trang sử mới ngay trên sân Mỹ Đình khi lần đầu tiên chúng ta trực tiếp giành vé dự VCK Asian Cup 2019. Dù từng 1 lần lọt vào Top 8 châu Á nhưng có một thực tế phũ phàng là đội tuyển Việt Nam chưa một lần trực tiếp góp mặt tại giải đấu này kể từ lần đầu tham dự năm 1996. Theo đó, cả 5 lần góp mặt tại vòng loại, đội tuyển Việt Nam đều sớm phải nói lời chia tay với giải đấu.

ĐT Việt Nam sẽ viết nên trang sử mới tại Mỹ Đình nếu chúng ta có điểm trước Afghanistan.

Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam từng một lần góp mặt tại VCK Asian Cup năm 2007. Tuy nhiên, ở giải đấu này ĐT Việt Nam tham dự với tư cách là một trong 4 nước chủ nhà cùng Indonesia, Thái Lan và Malaysia. Hiện tại, ĐT Việt Nam có cơ hội viết nên một trang sử mới trong trận đấu với Afghanistan trên sân Mỹ Đình vào tối nay.

Theo đó, chỉ cần giành 1 điểm trước đội bóng Tây Á là ĐT Việt Nam sẽ chính thức giành vé tham dự VCK Asian Cup 2019 trước 1 vòng đấu.

Thầy Park giấu bài, Việt Nam sẵn sàng có 3 điểm trước Afghanistan

Những buổi tập gần đây, HLV Park Hang Seo đã đưa vào những bài tập chiến thuật tủ của mình, nhằm giúp tuyển Việt Nam có những phương án tấn công cũng như phòng ngự tốt. Mới đây HLV Park Hang-seo có buổi tập nói không với báo chí, ông thầy người Hàn Quốc “soi” kỹ sức mạnh của đối thủ, và giờ là lúc luyện bài tủ để đối phó.

“Afghanistan có thể chơi 4-1-3-2. Họ có nhiều cầu thủ cao lớn nên chơi dựa trên sức mạnh. Họ dùng đường chuyền dài để tận dụng các cầu thủ có chiều cao.

Đội tập kín, ông Park đặt mục tiêu lấy 3 điểm trước đối thủ.

Đặc biệt, tiền vệ của họ rất mạnh, cánh trái mạnh hơn cánh phải. Tỷ lệ ghi bàn của Afghanistan cánh trái nhiều hơn phải. Tất nhiên không đội bóng nào là mạnh toàn diện cả. Họ có những điểm yếu, đặc biệt là khoảng trống ở hàng phòng ngự. Nếu ĐT Việt Nam tuân thủ đấu pháp chặt chẽ, chắc chắn chúng ta sẽ có điều mình cần là 3 điểm,” HLV Park Hang-seo chia sẻ trước cuộc đối đầu với Afghanistan trên sân Mỹ Đình.

HLV Hoàng Anh Tuấn phản biện bầu Đức

Trong thời gian qua, nhiều thông tin đăng tải trên báo chí cũng như mạng xã hội về việc bầu Đức “chê” HLV Hoàng Anh Tuấn không xứng tầm dẫn dắt đội tuyển quốc gia nói chung và lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh… nói riêng. Đặc biệt bầu Đức cho rằng vị chiến lược gia này chuộng lối đá thực dụng mà chiến thắng hơn là lối đá đẹp.

HLV Hoàng Anh Tuấn phản biệt cực chất đối với bầu Đức trong thời gian qua.

Trả lời truyền thông mới đây, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: “Tôi cũng không quan tâm lắm về việc ai đó đánh giá về mình như thế nào. Hãy nhìn vào những gì tôi đã làm và những điều đó đã trả lời thay tôi rồi. Trong đội bóng, cầu thủ quyết định đến lối chơi. Nếu chúng ta không có đủ những cầu thủ tốt thì đừng mong có lối chơi đẹp.

Đội U22 Việt Nam ở SEA Games 29 vừa rồi là một minh chứng. Chúng ta muốn đá đẹp nhưng cầu thủ của chúng ta đã đủ lực chưa? Và kết quả như thế nào thì mọi người đã thấy rõ. Xin đừng đem bác thợ rèn đi thi vẽ tranh.”

HLV Lê Thụy Hải động viên Mr Park

Không ít người khỏi bất ngờ trước trận đấu ĐT Việt Nam gặp Afghanistan, HLV Lê Thụy Hải lại giành những lời có cánh cho HLV ĐT Việt Nam. “Ngày trước, khi thành lập đội tuyển, HLV trưởng thường chọn thành phần nòng cốt của một CLB rồi bổ sung thêm những vị trí chưa thật nổi bật của CLB đó để đội tuyển quốc gia hoàn chỉnh hơn.

Tuy nhiên, đây là hình hài của “CLB mở rộng” chứ không phải là đội tuyển quốc gia. Ngược lại, HLV Park Hang Seo chọn tuyển thủ dựa trên năng lực chuyên môn, nền tảng thể lực, tư duy chiến thuật… phù hợp với chiến thuật mà ông ấy muốn áp dụng với đội tuyển Việt Nam.

Đó chính là lý do ông đã chọn cầu thủ của 11/14 CLB vào đội tuyển. Ông Park và trợ lý của mình đã đi xem khá nhiều trận đấu để chọn 23 tuyển thủ cho đội tuyển Việt Nam mà không chọn người theo bản danh sách mà VFF cung cấp. Tôi cho đó là cách làm hợp lý,” HLV Lê Thụy Hải đồng ý và hài lòng với cách bố trí nhân sự của HLV Park Hang-seo.

Bài liên quan