Điểm nhấn bóng đá cuối tuần: Hàn Quốc và 2 nhà vua

Thời khắc quyết định trong cuộc đua vô địch tại La Liga và Serie A đã đến. Trong khi đó thì sự kiện World Cup dành cho lứa tuổi U20 cũng sẽ chính thức khởi tranh.

Real Madrid đặt dấu chấm hết cho Barca?

Trong cuộc đua vô địch tại La Liga mùa này, Real đang là đội bóng nắm trọn quyền tự quyết trong tay. Cụ thể chỉ cần giành được chiến thắng trước Málaga trong chuyến làm khách tới sân La Rosaleda, Los Blancos sẽ chính thức trở thành tân vô địch tại La Liga bất chấp tỷ số trong trận đấu giữa Barcelona và Eibar có như thế nào đi nữa.

Real sẽ lên ngôi vô địch La Liga sau 5 năm chờ đợi

Danh hiệu La Liga lần này thật sự có ý nghĩa rất lớn dành cho Real. Nên nhớ rằng trong 5 mùa giải gần nhất, đội bóng Hoàng gia đã liên tục lỗi hẹn với ngôi vương. Rõ ràng nếu HLV Zidane không thể xóa đi ‘cơn khát’ này, đó sẽ là một sự thất vọng rất lớn dành cho chủ tịch Perez. Một khi ông chủ nhà Trắng không vui, chiếc ghế chỉ đạo của huyền thoại người Pháp cũng khó có thể giữ.

Roma ‘giương cờ trắng’ trước Juventus?

So với La Liga, Serie A vẫn còn 2 vòng đấu nữa mới chính thức hạ màn. Tuy nhiên với khoảng cách đang là 4 điểm giữa Juventus và Roma hiện nay, rất có thể giải đấu số 1 của nước Ý cũng sẽ khép lại vào cuối tuần này. Cũng giống như Real, Juventus chỉ cần có được thắng lợi trước Crotone vào cuối tuần này là họ sẽ chính thức có được danh hiệu Scudetto thứ 6 liên tiếp trong các mùa giải gần đây.

Tuy nhiên hy vọng dành cho Roma vẫn chưa phải là đã hết hoàn toàn, vì nên nhớ rằng phong độ của Crotone đang là rất đáng gờm. Cụ thể với quyết tâm không đầu hàng nghịch cảnh, Crotone đã khiến giới chuyên môn cũng phải bất ngờ với chuỗi 8 trận bất bại liên tiếp (thắng tới 6). Thành tích này đã giúp thầy trò HLV Nicola chỉ còn kém nhóm an toàn tại Serie A đúng 1 điểm duy nhất. Với tuyên bố đầy tự tin về việc sẽ ‘hạ bệ Juve’ của HLV Nicola, rõ ràng trận đấu tại Turin sắp tới sẽ rất đang chờ đợi.

Liverpool kết thúc triều đại của Wenger?

Trong cuộc đua vào top 4 tại Ngoại hạng Anh mùa này, Man City coi như đã an toàn với vị trí thứ 3 trên BXH, và hiện suất tham dự Champions League cuối cùng chỉ đang là cuộc cạnh tranh giữa Liverpool và Arsenal. Lúc này lợi thế đang phần nào nằm trong tay của đội bóng phố Cảng, khi họ đang hơn Pháo Thủ 1 điểm trên BXH.

Arsenal sẽ khó có thể cán đích ở Top 4 mùa này

Ở vòng đấu cuối, khả năng Liverpool giành thêm 3 điểm để kết thúc hy vọng chen chân vào top 4 của Arsenal là hoàn toàn có thể xảy ra khi đối thủ của họ chỉ là một Middlesbrough đã chính thức xuống hạng và không còn động lực thi đấu. Nếu Klopp và các học trò thật sự có thể đánh bại Middlesbrough để giành suất trở lại Champions League, thì đó chẳng khác nào một dấu chấm hết dành cho triều đại của Wenger.

World Cup U20 khởi tranh

Khi các giải VĐQG tại châu Âu đang dần khép lại, thì NHM lại được dịp chứng kiến một sự kiện bóng đá hấp dẫn khác khởi tranh, đó là World Cup U20. Đây là một giải đấu được giới chuyên môn đánh giá rất cao, khi các đội tuyển đều mang tới Hàn Quốc rất nhiều tài năng trẻ nổi bật như Calvert-Lewin, Ascacibar, Niane,…

Với riêng NHM tại Việt Nam, đây rõ ràng sẽ là một ngày hội mà không ai có thể bỏ qua khi chính tuyển U20 của chúng ta cũng là một trong 24 đội tham gia tranh tài tại Hàn Quốc. Thậm chí cơ hội tiến sâu vào giải đấu của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn cũng được giới chuyên môn thế giới đánh giá rất cao. Điển hình như cây bút McIntyre của trang Fox Sports đã đưa ra nhận định rằng U20 sẽ gây nên bất ngờ lớn khi giành một suất tại vòng Knock Out nhờ sự xuất sắc của bộ đôi tiền vệ Hồ Minh Dĩ và Hà Đức Chinh.

Trận đấu đầu tiền của World Cup U20 năm nay sẽ diễn ra vào lúc 12 giờ ngày 20/05 giữa U20 Venezuela và U20 Đức. Trong khi đó trận đấu chào sân của U20 Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 22/05. Đối thủ mà thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ chạm trán trong trận đấu này sẽ là U20 New Zealand.

Bài liên quan