Điểm mặt anh tài trước ngày khai cuộc V-league 2018

V League 2018 sẽ bắt đầu khởi tranh từ ngày mai, cùng điểm qua những anh tài có thể coi là ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch năm nay.

Ngày mai (10-3), giải bóng đá VĐQG – NUTI CAFÉ 2018 (V-League 2018) khai màn với hai trận đấu. Trên sân Tam Kỳ là trận khai mạc mùa giải giữa ĐKVĐ Quảng Nam FC và Sài Gòn FC. Trận còn lại là cuộc chạm trán giữa HAGL và B.Bình Dương. Trước giờ V-League 2018 khai màn, xin điểm mặt những anh tài có thể đua tranh ngôi vô địch.

V-League 2018

Cuộc đua V-League 2018 hứa hẹn hấp dẫn, kịch tính khi có nhiều ứng viên cho chức vô địch. Ảnh: Q.HẢI

Vẫn là những thế lực cũ!

Mùa giải V-League 2018 có 14 đội bóng tranh tài gồm: Quảng Nam FC (ĐKVĐ), FLC Thanh Hóa (đương kim Á quân), Hà Nội FC, Than Quảng Ninh, Sài Gòn FC, S.Khánh Hòa BVN, Hải Phòng, SLNA, SHB Đà Nẵng, HAGL, B.Bình Dương, CLB TPHCM, XSKT Cần Thơ và tân binh Nam Định.

Theo nhận định của giới chuyên môn, cuộc đua vô địch năm nay vẫn là những thế lực cũ như ĐKVĐ Quảng Nam, Hà Nội FC, FLC Thanh Hóa, Than Quảng Ninh. Bởi lẽ đây là những đội bóng có sự ổn định về tài chính cũng như nhân sự trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới 2018.

Quảng Nam FC xứng đáng được nhắc đến đầu tiên bởi họ đang là ĐKVĐ của giải đấu. Đội bóng xứ Quảng được đầu tư khá mạnh cho mùa giải này để hướng đến đua tranh ngôi vô địch V-League, đồng thời quyết tâm giành Cúp QG để hoàn thành bộ sưu tập danh hiệu trong nước. HLV Hoàng Văn Phúc cho biết: “Lực lượng của Quảng Nam cơ bản không có nhiều xáo trộn, ngoài vị trí của tiền đạo Claudecir. Những cầu thủ mới ký hợp đồng sớm hòa nhập lối chơi toàn đội và đã tạo sự yên tâm. Vì thế, chúng tôi đã sẵn sàng cho mùa giải mới dự báo đầy thách thức”.

Không ồn ào trên thị trường chuyển nhượng nhưng Hà Nội FC vẫn được đánh giá là ứng viên nặng ký cho chức vô địch nhờ đội hình chất lượng và sự ổn định từ tài chính đến nhân sự. Xét trên mặt bằng V-League, đội bóng thủ đô là thách thức lớn nhất cho những đối thủ nuôi tham vọng vô địch.

Trong khi đó, đương kim Á quân FLC Thanh Hóa vẫn cho thấy tham vọng đua tranh ngôi vô địch ở mùa giải 2018. Mùa giải vừa qua, đội bóng xứ Thanh dưới sự dẫn dắt của HLV kỳ cựu Petrovic đã chơi rất hay nhưng “vấp ngã” ở giai đoạn nước rút nên đánh rơi chức vô địch. HLV Petrovic sau đó đã chia tay. Hướng đến mùa giải mới, Thanh Hóa đặt niềm tin vào HLV 60 tuổi người Rumani là ông Marian Mihail. HLV Marian Mihail từng làm Giám đốc kỹ thuật của LĐBĐ Romania từ 2011 đến 2014.

Bên cạnh đó, đội bóng xứ Thanh ký hợp đồng với hai cầu thủ ngoại được đánh giá rất chất lượng là tiền đạo Eward Ofere người Nigeria, 31 tuổi từng thi đấu trong màu áo của CLB Lecce tại giải VĐQG Italia trong 3 mùa giải từ 2010 – 2012 và tiền vệ trung tâm Ryutaro Karube 25 tuổi từng thi đấu tại J.League 2. Cùng với tiền đạo đội trưởng Pape Omar, FLC Thanh Hóa đang sở hữu giàn ngoại binh “khủng” để sẵn sàng đua tranh ngôi vô địch.

Than Quảng Ninh dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Thanh Hùng cũng là đối thủ đáng gờm trong cuộc đua tranh chức vô địch bóng đá Việt Nam 2018. Đội bóng đất mỏ nhiều năm qua luôn nằm trong nhóm ứng viên nhờ được đầu tư bài bản, sở hữu đội quân khá tinh nhuệ. Đặc biệt, dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Thanh Hùng, Than Quảng Ninh đang tạo được bản sắc cho mình trong lối chơi.

Chờ sự trỗi dậy của TPHCM, HAGL

Hai đội bóng kỳ vọng sẽ trỗi dậy ở mùa giải 2018 là CLB TPHCM và HAGL. Nếu như đội bóng mang tên Bác được đầu tư rất mạnh để mua cầu thủ chất lượng thì HAGL được cho là đến lúc lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh… “hóa rồng”.

Có thể nói, CLB TPHCM là đội bóng có sự chuẩn bị rầm rộ nhất cho mùa giải mới. Theo đó, họ ký hợp đồng với cựu HLV ĐT Việt Nam là ông Toshiya Miura; ra mắt 6 nội binh là Phi Sơn, Ngọc Đức, Ngọc Thịnh, Hải Anh, Văn Thanh, Thanh Diệp. Bên cạnh đó, HLV Miura sẽ được đầu tư 3 cái tên chất lượng như Gonzalo, một trong những chân sút tốt nhất lịch sử V-League vừa kết thúc hợp đồng với CLB Hà Nội và 2 cầu thủ đến từ Brazil. Theo kế hoạch, CLB TPHCM sẽ nhập tịch cho Gonzalo trong thời gian tới để đảm bảo số ngoại binh và cầu thủ nhập tịch trong đội hình. Với lực lượng hiện tại, TPHCM đặt mục tiêu vào tốp 3.

Trong khi đó, nhiều người kỳ vọng đây là mùa giải để lứa cầu thủ đầu tiên của lò HAGL “hóa rồng” sau 4 năm “thử lửa” tại V-League. Nói vậy bởi mùa giải 2018, HAGL sử dụng lứa cầu thủ từng cùng U23 Việt Nam lập nên chiến tích tại giải Châu Á làm nòng cốt. HAGL hướng đến tốp đầu V-League 2018 và vô địch V-League 2019.

V-League 2018 hứa hẹn sẽ hấp dẫn, chất lượng khi có nhiều đội bóng được đầu tư mạnh và đặt mục tiêu cao.

Bài liên quan