Điểm mặt 7 chiến lược gia xứng đáng thay thế Ventura phục hưng Azzurri

Giampiero Ventura đã thất bại trong việc giúp Italia góp mặt tại World Cup 2018. Tờ Goal mới đây đã liệt kê danh sách 7 ứng viên tiềm năng ngồi vào ghế nóng của Azzurri.

1. Carlo Ancelotti – Trong quá khứ, HLV người Italia đã từng 3 lần đăng quang tại Champions League. Hiện tại, Ancelotti vẫn đang thất nghiệp sau khi bị Bayern Munich sa thải vì thành tích bết bát. Xét về năng lực, chiến lược gia 58 tuổi này hoàn toàn phù hợp ngồi vào ghế nóng của Azzurri. Tài năng của Ancelotti đã được chứng minh ở nhiều giải VĐQG khác nhau. Tờ Goal nhận xét, phong cach huấn luyện của Ancelotti được cho phù hợp với Italia.

2. Antonio Conte – Từng rất thành công khi làm việc cùng tuyển Italia, Conte nổi lên như một ứng viên tiềm năng khác. Năm ngoái, HLV này giúp Azzurri góp mặt tại Tứ kết EURO 2016. Hiện tại, Conte đang được cho có mâu thuẫn với các thành viên tại Chelsea. Mùa trước, HLV này giúp The Blues lên ngôi tại Ngoại hạng Anh. Phong cách huấn luyện hiện đại của Conte sẽ giúp các cầu thủ trẻ Italia dễ dàng hoà nhập hơn.

3. Gian Piero Gasperini – HLV này từng được xem là ứng viên nặng kí sau khi Conte tuyên bố sẽ gia nhập Chelsea vào năm 2016. Kể từ khi dẫn dắt Atalanta vào mùa Hè năm ngoái, Gasperini đã giúp đội bóng này góp mặt trong top 4 Serie A cuối mùa trước. Hiện tại, Atalanta chỉ cần 1 điểm sau 2 trận nữa để chính thức góp mặt tại vòng 32 đội Europa League. Tuy nhiên, Gasperini từng thất bại tại Inter và không có nhiều kinh nghiệm dẫn dắt những đội bóng lớn.

4. Maurizio Sarri – Sarri nổi lên từ mùa trước như một trong số những HLV hàng đầu Serie A. Hiện tại, chiến lược gia này giúp Napoli dẫn đầu tại Serie A với 1 điểm nhiều hơn kình địch Juventus. Sarri đem đến cho CĐV thứ bóng đá tấn công đầy cảm xúc và hiện đại. Tài năng của Sarri thậm chí được ví như huyền thoại Arrigo Sacchi. Đây được xem là ứng viên nặng kí cho ghế thuyền trưởng Azzurri trong tương lai.

5. Massimiliano Allegri – Allegri có nhiều kinh nghiệm làm việc tại Serie A và hiểu rõ môi trường lẫn văn hoá xứ mỳ ống. HLV này từng lên ngôi vô địch cùng AC Milan và cả Juventus thời điểm hiện tại. Mới đây, Allegri từng nhận định sẽ giúp Italia xây dựng sự thực dụng nếu có cơ hội: “Mục tiêu tại đội tuyển quốc gia là kết quả, không phải thi đấu đẹp mắt. Nguyên do là vì khi bạn chỉ có 1 tháng để tập luyện cùng nhau, thật khó để cống hiến một lối chơi hấp dẫn.”

6. Luigi Di Biagio – Sau khi giải nghệ, Di Biagio chuyển sang nghiệp cầm quân và được giao trọng trách nắm các đội trẻ Italia (U20 vào năm 2013). Di Biagio từng giúp đội U21 Italia tiến đến Tứ kết EURO 2017 và được tán dương hết lời. Dù chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc huấn luyện ở CLB nhưng những thành công ở cấp độ đội tuyển giúp Di Biagio trở thành một ứng viên tiềm năng.

7. Roberto Mancini – Sự nghiệp của Mancini có phần lận đận dù đã từng được tin tưởng tại Manchester City hay Inter Milan. Hiện tại, chiến lược gia 52 tuổi này đang dẫn dắt Zenit nhưng chưa để lại nhiều dấu ấn. Nói về khả năng dẫn dắt Italia, HLV này cho biết: “Mọi HLV đều có mơ ước, đối với tôi đây là một công việc đầy vinh dự và là niềm tự hào to lớn. Tôi sẽ luôn sẵn sàng.”

Bài liên quan