Điểm mặt 5 trung vệ Man City nên “chốt” ngay ở TTCN mùa Đông

Dù Man City đang băng băng đến đích, nhưng kỉ lục bất bại của Pep có thể bị chặn đứng bất cứ lúc nào vì những thiếu hụt nhân sự ở hàng thủ, nhất là khi tung vệ trụ cột John Stones vừa dính chấn thương đến hết năm. Và dưới đây là 5 cái tên mà HLV xứ Catalan nên để mắt trong mùa Đông.

1. Jose Gimenez (Atletico Madrid)

Gimenez sẽ đáo hạn hợp đồng với CLB chủ quản vào mùa Hè tới. Thế nên, trong tháng Giêng, trung vệ đang lên của Uruguay chỉ có giá chưa tới 20 triệu bảng trên TTCN.

Gimenez sẽ chạy trốn khỏi “con tàu đắm” Atletico?

Chưa hết, dù chỉ 22 tuổi, nhưng Gimenez là một trong những cầu thủ rất được lòng ông Diego Simeone. Trong ba năm khoác áo Atletico, trung vệ này đã có 85 ra sân và ghi được 5 bàn thắng. Ngoài ra, khả năng chơi chân của Gimenez cũng khá ấn tượng, liệu Pep có thể thuyết phục thành công cầu thủ này trước sức hút mãnh liệt của đối thủ cùng thành phố Man Utd?

2. Kalidou Koulibaly (Napoli)

Khác với phong thông tin bóng của Gimenez, Koulibaly ít hoa mĩ hơn, nhưng lại sở hữu một nền tảng thể lực tuyệt vời cùng khả năng tranh chấp đủ khiến mọi tiền đạo hàng đều phải e ngại.

Hiện tại, Koulibaly là quân bài tẩy nơi phòng ngự của ông Maurizio Sarri. Thành tích bất bại của Napoli tại Serie A có công không nhỏ của trung vệ người Senegal. Trong 15 lần ra sân từ đầu mùa, Koulibaly tuy là trung vệ nhưng ghi đến 2 bàn thắng cùng 1 kiến tạo. Muốn có được cái gật đầu của Napoli, Man City sẽ phải bỏ ra ít nhất là 60 triệu bảng.

3. Aymeric Laporte (Athletic Bilbao)

Laporte là cầu thủ quan trọng ở hàng thủ của Bilbao

Vào mùa Hè qua, báo chí Pháp và Tây Ban Nha đã đưa ra không ít lời đồn đoán về tương lai của trung vệ Laporte. Anh được giới chuyên môn đánh giá là một trong những cầu thủ toàn diện nhất ở lứa tuổi U23. Bằng chứng là đã có hơn 200 lần ra sân trong màu áo CLB xứ Basque. Tuy nhiên, báu vật của Bilbao đang bị “đội giá” trên TTCN. Khó có chuyện Bilbao “nhả người” nếu Man City không chồng đủ 70 triệu bảng.

4. Stefan de Vrij (Lazio)

Một hậu vệ nữa ở Serie A đang lọt vào tầm ngắm của Man City là De Vriji. Anh trưởng thành từ lò đào tạo của Feyenoord sau đó được đôn lên đội một vào năm 2009 khi mới 17 tuổi. Năm 2014, trung vệ người Hà Lan chuyền sang đầu quân cho Lazio và là trụ cột của đội bóng trong suốt 3 năm qua.

Dĩ nhiên, muốn phát triển thành một “ngôi sao hạng A”, De Vrij cần đến một CLB lớn hơn. Liệu anh có cưỡng được sức hút của Man City nếu họ đưa ra một đề nghị hấp dẫn vào mùa Đông này?

5. Virgil van Dijk (Southampton)

Van Dijk là thương vụ khả thi nhất của Man City vào lúc này.

Nếu Pep không muốn mạo hiểm với một cầu thủ ở ngoài biên giới nước Anh thì Van Dijk là một thương vụ khả thi. Có vẻ trung vệ 26 tuổi không còn tha thiết với Southampton khi tỏ rõ thái độ chống đối hồi Hè.

Tuy nhiên, việc đội chủ sân St Mary’s và những đội bóng khác không đàm phán được số tiền chuyển nhượng khiến Van Dijk vẫn kẹt lại Southampton. Với 70 triệu bảng, Pep sẽ có ngay một trung vệ mạnh mẽ, không chiến giỏi và hiểu giải Ngoại hạng. Cái giá quá “chát” chăng?

Bài liên quan