Điểm mặt 14 ‘máy cày’ tại Premier League mùa này

 Hai phần ba mùa giải đã trôi qua, chỉ còn 14 cái tên vẫn chưa bỏ lỡ một giây phút nào tại giải Ngoại hạng năm nay.

1. Asmir Begovic (thủ môn – Bournemouth): Thủ môn người Bosnia đã có sự lựa chọn đúng đắn bởi sau khi chia tay Chelsea, anh đã có cho mình vị trí vững chắc trong khung gỗ của CLB chủ sân Dean Court.

2. Hector Bellerin (hậu vệ – Arsenal): Sao trẻ người Tây Ban Nha chưa bỏ lỡ một phút nào trong suốt 26 vòng đấu vừa qua và giúp Arsenal giữ sạch lưới 9 lần trong số đó.

3. Jack Cork (tiền vệ – Burnley): Trụ cột không thể thay thế nơi tuyến giữa giúp CLB chủ sân Turf Moor bay cao trên bảng xếp hạng Premier League mùa này.

4. David De Gea (thủ môn – Manchester United): Đội hình MU hiện tại chỉ còn duy nhất De Gea ra sân trọn vẹn từ đầu mùa. Ngôi sao người Tây Ban Nha có cho mình 15 trận giữ sạch lưới, nhiều hơn bất kỳ thủ thành nào tại Premier League 2017/18.

5. Lewis Dunk (hậu vệ – Brighton Albion): Cầu thủ sinh năm 1991 cũng đang là trụ cột hàng phòng ngự của tân binh Brighton. Với chiều cao 1,92 m, điểm mạnh nhất của Dunk chính là những pha không chiến. Tỷ lệ giành chiến thắng của anh lên đến 65%.

6. Lukasz Fabianski (thủ môn – Swansea): Với 99 pha cứu thua sau 26 vòng đấu, cựu sao Arsenal đang là thủ môn hoạt động hiệu quả nhất Premier League mùa này, bỏ xa người đứng sau David De Gea đến 14 lần cứu thua.

7. Zanka (hậu vệ – Huddersfield): Hậu vệ sinh năm 1990 là sự lựa chọn bất di bất dịch trong sơ đồ của HLV David Wagner kể từ khi được chiêu mộ vào kỳ chuyển nhượng hè 2017.

8. Jonas Lossls (thủ môn – Huddersfield): Bản hợp đồng cho mượn từ Mainz 05 đang thi đấu cực hay và nhiều khả năng sẽ được Huddersfield mua đứt nếu giúp CLB chủ sân Kirklees trụ hạng thành công.

9. Harry Maguire (hậu vệ – Leicester City): Thêm một tân binh có được vị trí chắc chắn ở ngay mùa giải đầu tiên tại CLB mới. Cựu cầu thủ Hull City mang lại sức trẻ và nhiệt huyết cho hàng phòng ngự già nua của nhà cựu vô địch Premier League.

10. Alfie Mawson (hậu vệ – Swansea): Sao trẻ sinh năm 1994 chính là chủ nhân của bàn thắng duy nhất giúp Swansea hạ gục Liverpool trên sân nhà Liberty ở vòng 24 giải Ngoại hạng.

11. Jordan Pickford (thủ môn – Everton): Tương lai của ĐTQG Anh vẫn đang thi đấu khá tốt trong màu áo Everton và là một trong 3 thủ thành có nhiều pha cứu thua nhất mùa giải năm nay, chỉ sau Fabianski và De Gea.

12. Matt Ryan (thủ môn – Brighton Albion): Tân binh Brighton đang đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng Premier League và thành tích này có công rất lớn của thủ thành sinh năm 1992.

13. Kasper Schmeichel (Leicester City): Con trai của huyền thoại Peter Schmeichel là một trong số ít những cầu thủ duy trì được phong độ ổn định kể từ sau chức vô địch Premier League của “Bầy cáo” ở mùa giải 2015/16.

14. Dale Stephens (tiền vệ – Brighton Albion): Chưa ghi bàn thắng ở mùa giải năm nay nhưng không thể phủ nhận những đóng góp âm thầm vào lối chơi của tiền vệ 29 tuổi.

Danh sách 14 “máy cày” chưa bỏ lỡ một phút nào tại Premier League 2017/18.

Bài liên quan