Địa chấn ở Cúp thế giới, Vua cờ Magnus Carlsen bất ngờ dừng bước

Cúp thế giới cờ vua 2017 đang trở thành cơn ác mộng với các siêu kỳ thủ. Đêm qua (10/9), tới lượt Vua cờ Magnus Carlsen bị loại ngay ở vòng 3 sau thất bại trước kỳ thủ Trung Quốc.

Trước khi bước vào vòng 3, Vua cờ Magnus Carlsen (số 1 thế giới, elo 2827) vẫn đang thể hiện phong độ rất cao. Anh là kỳ thủ duy nhất vượt qua vòng 2 với thành tích toàn thắng tất cả các trận.

Tuy nhiên, 2 đối thủ của Vua cờ ở những vòng đầu chưa phải những tên tuổi quá lớn. Anh chỉ thực sự gặp trở ngại ở vòng 3 trước Siêu đại kiện tướng Trung Quốc Bu Xiangzhi (hạng 35 thế giới, elo 2714).

Trong trận mở màn hôm 9/9, Carlsen được cầm quân Trắng và có lợi thế đi trước. Tuy nhiên, Vua cờ đã tỏ ra khá chậm chạp trong việc triển khai quân ở trung tâm và gián tiếp tạo điều kiện cho Xiangzhi đánh những đòn rất mạnh hướng về cánh Vua. Tay cờ Trung Quốc chấp nhận mất 1 Tượng, 1 Xe để nghi binh, ăn cả 3 Tốt trắng ở cánh này, qua đó, đẩy Vua trắng vào thế không có người bảo vệ.

Vua cờ Carlsen bị loại ngay ở vòng 3 trong lần đầu tiên tham dự Chess World Cup.

Có lợi thế ở cánh, Xiangzhi dùng Hậu và Xe làm cột chống để Tốt đen hàng H liên tục tiến lên. Trong khi ấy, Xe trắng của Carlsen vẫn đang bị giam ở vị trí xuất phát. Kỳ thủ Trung Quốc tiếp tục hy sinh Hậu đen để làm sạch hoàn toàn cánh trái. Anh bình tĩnh đưa Tốt đen hàng H tiến sát ô phong cấp và buộc Carlsen phải đầu hàng sau 36 nước.

Thất bại trong trận ra quân là đòn đánh chí tử với Vua cờ. Giống như Lê Quang Liêm, Carlsen sẽ buộc phải thắng đối thủ trong trận thứ hai dù chỉ cầm quân đen. Và cũng như Quang Liêm, Carlsen không vượt qua được thử thách này. Vua cờ 27 tuổi bị Bu Xiangzhi cầm hòa sau 33 nước, chấp nhận bị loại với tỷ số chung cuộc 0,5 – 1,5.

Vua cờ Magnus Carlsen bị loại là cơn địa chấn lớn nhất tại Chess World Cup 2017. Giải đấu ở Georgia đang trở thành ác mộng với những siêu kỳ thủ. Tính tới thời điểm này của vòng 3, 6/10 hạt giống hàng đầu đã bị loại. Wesley So (hạng 8 thế giới, elo 2792) là người duy nhất đã giành quyền vào vòng 4. 3 kỳ thủ hạt giống khác vẫn đang phải khổ chiến.

Kỳ thủ Trung Quốc Bu Xiangzhi đã khiến Vua cờ ngỡ ngàng với những nước đi táo bạo.

Bên cạnh Carlsen, danh sách những kẻ bại trận còn có 2 cựu vô địch thế giới khác là Viswanathan Anand (hạng 7, elo 2794), Vladimir Kramnik (hạng 3, elo 2803). Ở chiều ngược lại, ít nhất 4 kỳ thủ nằm ngoài tốp 30 thế giới đã có mặt ở vòng 4.

Trước đó, Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Lê Quang Liêm của Việt Nam cũng lần lượt bị loại ở vòng 1 và vòng 2. Thất bại của Quang Liêm (hạng 24, elo 2739) ở thời điểm ấy được xem là một bất ngờ lớn. Nhưng với những diễn biến hiện tại, đó không còn là điều khiến người hâm mộ quá ngỡ ngàng.

Thể thức loại trực tiếp đang khiến các tay cờ gặp khó khăn khi họ sẽ không có cơ hội sửa chữa những sai lầm mắc phải. Nhưng nó cũng kích thích các kỳ thủ cấp thấp có những nước cờ đột phá với hy vọng tạo bất ngờ trước các Siêu đại kiện tướng. Thất bại của Carlsen là minh chứng mới nhất cho điều đó.

Bài liên quan