ĐH TỆ NHẤT MÙA GIẢI: Càng giàu càng sai

Mùa giải 2016-17 gần như đã khép lại ở châu Âu và GOAL sẽ bầu ra đội hình những cầu thủ gây thất vọng nhất.

CLAUDIO BRAVO – Manchester City: Hồi đầu mùa giải, HLV Pep Guardiola đã bất ngờ đưa ra quyết định đưa về Bravo và đẩy Joe Hart đi dưới dạng cho mượn. Tuy nhiên, đây là quyết định… đúng một nửa của ông.Hart mắc nhiều sai lầm ở Torino, nhưng Bravo thậm chí còn mắc nhiều sai lầm hơn và bị Willy Caballero chiếm suất. Thủ môn người Chile có thể chơi bóng bằng chân tốt, nhưng công việc dùng tay của anh lại quá tệ, điều khó chấp nhận với bất cứ thủ môn nào.

 

JOHN STONES – Manchester City: Lại là một vụ mua bán sai lầm khác của HLV Guardiola. Man City đã đưa Stones về với giá lên tới 55 triệu Euro bất chấp việc anh thường xuyên phải ngồi dự bị trong mùa giải cuối cùng ở Everton. Thậm chí, Stones ở mùa giải năm nay còn tệ hơn khi thường xuyên có những pha tắc bóng bất cẩn. Không khó hiểu khi Stones không đáp ứng được với những kì vọng đặt ra và những áp lực từ giá trị chuyển nhượng khổng lồ.

 

THOMAS VERMAELEN – Roma: Hẳn rất nhiều CĐV sẽ cảm thấy tiếc cho Vermaelen khi sự nghiệp của anh luôn bị tàn phá bởi những chấn thương. Tuy nhiên, ở mùa giải năm nay, ngay cả khi lành lặn thì trung vệ người Bỉ vẫn thi đấu thất vọng. Ấn tượng duy nhất trong cả mùa giải ở Roma năm nay của Vermaelen là… pha vào bóng với Mohamed Salah trên sân tập khiến cho cầu thủ người Ai Cập chấn thương và bỏ lỡ trận Derby thành Rome.

 

LUCAS DIGNE – Barcelona: Mặc dù có khởi đầu khá hứa hẹn, nhưng chẳng bao lâu mà Digne lại mài đũng quần trên băng ghế dự bị cho Jordi Alba. Khả năng tấn công của hậu vệ người Pháp đã được thể hiện rất rõ ở… 0 bàn thắng và 0 kiến tạo sau 17 lần ra sân ở Barca. Không những vậy, anh thường xuyên tỏ ra yếu đuối trong khâu phòng ngự. Nhiều khả năng, Digne sẽ phải ra đi trong mùa Hè tới nếu có CLB nào chịu đến rước anh.

 

GRZEGORZ KRYCHOWIAK – PSG: Đáng lẽ, vụ chuyển nhượng trị giá 30 triệu Euro của Krychowiak đến SVĐ Parc des Princes phải là một thành công, khi tiền vệ người Ba Lan là học trò cưng của HLV Unai Emery. Tuy nhiên, nó đã trở thành cơn ác mộng khi anh chỉ có bảy lần ra sân từ đầu trong khuôn khổ lượt đi Ligue 1. Thậm chí, Krychowiak đã phải xuống tập với đội dự bị PSG để đảm bảo thể lực.

 

RENATO SANCHES – Bayern Munich: Mùa Hè năm ngoái quả thật rất tuyệt vời với tiền đạo người Bồ Đào Nha. Sau khi chuyển tới Bayern Munich với giá 35 triệu Euro, anh đã cùng ĐT Bồ Đào Nha lên ngôi ở Euro 2016. Tuy nhiên, một năm trôi qua và Sanches vẫn đang gặp khó trong việc tìm chỗ đứng ở Hùm Xám. Ở tuổi 19, anh vẫn còn rất nhiều việc để làm nếu muốn chứng minh giá trị với HLV Carlo Ancelotti.

 

ANDRE GOMES – Barcelona: Tưởng như Barcelona đã có điều mình cần khi họ đánh bại Real Madrid để đưa Gomes về với giá 35 triệu Euro vào mùa Hè năm ngoái. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi khi Los Blancos vô địch La Liga và đứng trước cơ hội vô địch Champions League, còn Gomes chỉ có được ba bàn thắng và hai đường kiến tạo sau 46 trận đấu trên mọi đấu trường. Tương lai của Gomes đang bị đặt một dấu hỏi lớn. Có vẻ như, thay vì tìm người kế vị cho Iniesta, Barca lại đưa về một Fabio Rochemback mới.

 

WAYNE ROONEY – Manchester United: Bất chấp việc trở thành “Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử” Man Utd, nhưng Rooney không còn là đầu tàu trên hàng công Quỷ Đỏ dưới thời HLV Jose Mourinho. Không có dấu hiệu nào cho thấy tiền đạo người Anh sẽ hồi sinh. Có thể, một vụ chuyển nhượng tới MLS hoặc Trung Quốc đang chờ “Gã Shrek”.

 

GABRIEL BARBOSA – Inter Milan: Chuyển tới Inter Milan với giá trị lên tới 30 triệu Euro, nhưng tất cả những gì Barbosa làm được là… một bàn thắng sau 111 phút thi đấu cả mùa giải. Anh thường xuyên bị bỏ rơi ở CLB và tương lai đang bị đặt dấu hỏi lớn.

 

VINCENT JANSSEN – Tottenham: Vụ chuyển nhượng trị giá 22 triệu Euro của Tottenham đã thất bại hoàn toàn. Trong 27 lần ra sân ở Premier League, Janssen chỉ có được hai bàn thắng, một trong số đó đến từ chấm phạt đền. Quả là thành tích đáng xấu hổ nếu so với số bàn thắng của Gà Trống ở mùa giải năm nay.

 

JESE RODRIGUEZ – PSG: Cầu thủ người Tây Ban Nha chưa bao giờ thể hiện được giá trị của mình ở PSG. Được đưa về với giá 25 triệu Euro mùa Hè năm ngoái, Jese chỉ có được chín lần ra sân và một bàn thắng. Anh bị cho Las Palmas mượn chỉ sau sáu tháng – một trong những vụ chuyển nhượng tệ nhất ở mùa giải năm nay.

 

ĐH tệ nhất mùa giải do GOAL bầu chọn

Bài liên quan