Danh sách ƯCV thay HLV Hữu Thắng: Không có đại diện ĐNÁ, bất ngờ 2 cái tên quen thuộc

Theo thông tin mới nhất, VFF đã có trong tay danh sách các ứng viên thay thế HLV Nguyễn Hữu Thắng, đáng chú ý không có chuyên gia nào tại Đông Nam Á.

VFF đang nhanh chóng tìm kiếm thuyền trưởng mới cho ĐTVN. Theo dự kiến, chiều ngày hôm nay 12/9 VFF sẽ có buổi họp bàn và danh tính vị HLV mới sẽ được công bố. Theo thông tin từ ban Tổng thư ký VFF, hiện đã có nhiều hồ sơ gửi về ứng tuyển vị trí thuyền trưởng ĐT Việt Nam, thế nhưng trong đó toàn bộ là chuyên gia ngoại, không có hồ sơ của HLV nội nào.

Mặc dù vậy, theo thông tin mới nhất, VFF vẫn quyết định điền tên 2 HLV nội vào bản danh sách các ứng viên thay thế HLV Nguyễn Hữu Thắng. Danh tính 2 vị chuyên gia Việt Nam này là HLV Lê Huỳnh Đức và ông Hoàng Anh Tuấn. Hai vị huấn luyện viên này đang được đánh giá cao, nhiều ý kiến chuyên gia cũng đồng tình với phương án chọn 1 trong 2 nhà cầm quân này.

Có 2 chuyên gia nội được đề xuất thay HLV Hữu Thắng

Bên cạnh đó, 6 ứng viên còn lại, có 3 đại diện thuộc châu Âu (Pháp, Đức, Tây Ban Nha), 3 đại diện châu Á (Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran) và không có ứng viên tại Đông Nam Á. Với thông tin này, khả năng Kiatisak dẫn dắt ĐT Việt Nam sẽ không xảy ra.

Được biết, vị HLV đến từ Đức có tên là Winfried Schafer, thế nhưng theo thông tin có được thì vị chuyên gia này yêu cầu mức lương cao (khoảng 38.000 USD/tháng) nên VFF khó lòng đáp ứng. Bên các ứng viên nêu trên, một số lãnh đạo VFF đã đề xuất tái hợp với HLV Calisto và Riedl.

HLV Lê Huỳnh Đức và HLV Hoàng Anh Tuấn đều là những lựa chọn tốt, thế nhưng lên nắm ĐT Việt Nam cả hai đều phải xác định chịu đựng áp lực cực lớn, đặc biệt là sau thất bại của U22 Việt Nam tại SEA Games 29.

Bài liên quan