Đánh giá 8 bảng đấu tại World Cup 2018

ĐT Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sẽ tạo sự hấp dẫn cho bảng B. Trong khi đó, chủ nhà Nga không được đánh giá cao nhưng có cơ hội vào vòng knock-out khi rơi vào bảng A khá nhẹ nhàng.

Bảng A – Nga, Saudi Arabia, Ai Cập, Uruguay: Người hâm mộ nước chủ nhà thở phào nhẹ nhõm khi lá thăm đưa Nga vào bảng đấu vừa sức để tranh vé vào vòng knock-out. Sở hữu cặp tiền đạo Luis Suarez và Cavani, đội tuyển của huấn luyện viên Oscar Tabarez xứng đáng được đánh giá cao nhất bảng A.

Trong 2 đối thủ còn lại, Nga hoàn toàn đủ khả năng tranh chấp vị trí nhì bảng A. Saudi Arabia lần đầu trở lại World Cup kể từ năm 2006 và chiến thắng gần nhất của đội bóng châu Á ở giải vô địch thế giới là đánh bại Bỉ 1-0 vào năm 1994. Còn Ai Cập đến với World Cup 2018 sau 28 năm vắng mặt. Tiền vệ Mohamed Salah là ngôi sao nổi bất nhất tuyển Ai Cập trong hành trình vượt qua vòng loại để đến Nga.

Bảng B – Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Morocco, Iran: Đây là một trong bảng đấu đáng quan tâm nhất World Cup 2018, bởi hai đội tuyển trên bán đảo Iberia sớm gặp nhau. Tây Ban Nha khát khao tìm lại ánh hào quang sau khi bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2014. Trong khi, Bồ Đào Nha đặt mục tiêu tiếp tục gặt hái thành công sau lần đầu vô địch EURO vào năm 2016.

Tại bảng B, Morocco lần đầu góp mặt ở vòng chung kết World Cup sau 20 năm. Họ từng gặp Bồ Đào Nha vào năm 1986 và giành chiến thắng 3-1. Trong khi, huấn luyện viên Carlos Queiroz cho thấy kinh nghiệm cầm quân khi giúp đội tuyển Iran đến Nga mùa hè tới. Iran cũng chỉ có chiến thắng gần nhất tại World Cup khi vượt qua Mỹ 2-1 vào năm 1998.

Bảng C – Pháp, Australia, Peru, Đan Mạch: Huấn luyện viên Deschamps dẫn dắt đội tuyển Pháp ở giải đấu lớn thứ ba. Có Paul Pogba, Antoine Griezmann và Kylian Mbappe trong đội hình, “Les Bleus” được xem là ứng viên hàng đầu cho cúp vàng thế giới tại Nga. Đối thủ đáng lo ngại nhất của Pháp ở bảng C là Đan Mạch. Ngôi sao nổi bật của đội tuyển đến từ Bắc Âu là Christian Eriksen khi có dấu ấn trong 56% bàn thắng tại vòng loại.

Hai đội tuyển còn lại ở bảng C là Peru và Australia không được đánh giá cao. Sau 36 năm, Peru mới trở lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trong khi đó, Australia giành vé dự vòng chung kết World Cup 2018 sau khi thắng Honduras 3-1 ở vòng play-off. Đội trưởng lão tướng Tim Cahill là cầu thủ nổi bật nhất tuyển Australia với 50 bàn sau 104 trận.

Bảng D – Argentina, Iceland, Croatia, Nigeria: Đội tuyển xứ sở tango gặp đối thủ quen thuộc Nigeria. Trong 5 lần dự World Cup, Nigeria chạm trán Argentina tới 4 lần và đều phải nhận thất bại. Lần này đội tuyển được mệnh danh “những chú đại bàng xanh” khó thay đổi cục diện. Lý do là Argentina hiện sở hữu tiền đạo xuất sắc Lionel Messi. Sau khi chỉ giành vị trí á quân tại World Cup 2014, Argentina của HLV Jorge Sampaoli được kỳ vọng thành công hơn ở Nga mùa hè tới.

Với dân số 334.000 người, Iceland gây ấn tượng khi góp mặt tại World Cup 2018. Họ từng tạo ra bất ngờ khi loại đội tuyển Anh ở vòng 1/8 tại EURO 2016. Trong khi, Croatia phải nhờ đến chiến thắng ở vòng play-off mới có vé đến Nga. Luka Modric và đồng đội được kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển Croatia thành công như thế hệ đàn anh dự World Cup khi kết thúc ở vị trí thứ ba vào năm 1998.

Bảng E – Brazil, Thụy Sĩ, Costa Rica, Serbia: Brazil là đội tuyển thành công nhất trong lịch sử World Cup với 5 lần vô địch. Tuy nhiên, sau thất bại 1-7 trước Đức ở World Cup 2014 diễn ra ngay trên sân nhà, các vũ công xứ sở samba chịu nỗi đau rất lớn. Brazil vẫn được đánh giá là ứng viên cho chức vô địch World Cup 2018 sau khi kết thúc vòng loại với vị trí số một khu vực Nam Mỹ.

Trong khi đó, Thụy Sĩ chỉ chịu 1 thất bại ở vòng loại, nhưng phải thi đấu trận play-off mới có vé dự World Cup 2018. Đây sẽ là đối thủ không dễ chịu cho Brazil. Costa Rica hoàn toàn có thể mang đến bất ngờ. Tại Brazil năm 2014, họ vượt mặt ĐT Anh, Italy và Uruguay để dẫn đầu bảng với thành tích bất bại. Còn Serbia lần thứ hai dự World Cup với tư cách quốc gia độc lập.

Bảng F – Đức, Mexico, Thụy Điển, Hàn Quốc: Thầy trò huấn luyện viên Joachim Loew chịu áp lực rất lớn trước nhiệm vụ bảo vệ cúp vàng thế giới. Nếu thành công ở World Cup 2018, họ sẽ san bằng thành tích 5 lần của Brazil.

Đội tuyển Đức sẽ gặp lại Thụy Điển sau 12 năm kể từ chiến thắng 2-0 thuộc vòng 1/8 ở World Cup 2006 với tư cách là đội chủ nhà. Tại bảng F, Mexico là đối thủ không dễ bắt nạt khi có mặt ở vòng 16 đội trong 6 kỳ World Cup gần đây. Còn Hàn Quốc là đội tuyển châu Á có nhiều lần nhất góp mặt ở ngày hội bóng đá thế giới (10 lần). Đây là bảng đấu hứa hẹn sẽ có những trận đấu nảy lửa.

Bảng G – Bỉ, Panama, Tunisia, Anh: Đoàn quân của huấn luyện viên Gareth Southgate chỉ nhận 3 bàn thua trong hành trình đến Nga mùa hè tới. Ở bảng G, đội tuyển Anh sẽ phải đối mặt “thế hệ vàng” của bóng đá Bỉ với De Bruyne, Eden Hazard và Lukaku trong đội hình.

So với thực lực của Anh và Bỉ, đội tuyển Panama cũng như Tunisia khó có thể tranh hai vị trí đầu bảng G. Panama giành quyền dự World Cup 2018 nhờ hơn Honduras với hiệu số bàn thắng bại -1. Trong khi, Tunisia có mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần đầu kể từ năm 2006.

Bảng H – Ba Lan, Senegal, Colombia, Nhật Bản: So với 3 đối thủ còn lại, Ba Lan là đội tuyển có vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA (7). Họ sở hữu tiền đạo tài năng Robert Lewandowski – cầu thủ đang khoác áo câu lạc bộ Bayern Munich.

Tuy nhiên, Ba Lan phải rất cẩn thận, bởi Colombia gây bất ngờ tại World Cup 2014. Tiền vệ James Rodriguez của đội tuyển đến từ Nam Mỹ giành danh hiệu giày vàng ở giải đấu năm đó (6 bàn). Senegal cũng từng tạo nên cú sốc khi đánh bại Pháp 1-0 tại vòng bảng World Cup 2002, sau đó vào tới tứ kết. Dù có lần thứ 6 góp mặt tại World Cup, đội tuyển Nhật Bản sẽ không dễ vượt qua vòng bảng khi cạnh tranh với Ba Lan, Senegal và Colombia.

Bài liên quan