Đại thắng Đông Timor, HLV Hữu Thắng vẫn chưa cảm thấy hài lòng

Dù ghi 4 bàn trắng trong trận mở màn bảng I vòng loại U23 châu Á 2018, nhưng HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn chưa mấy hài lòng vì cho rằng thời tiết đã phá hỏng lối chơi ông đã gây dựng trước đó cho các học trò.

Đầu cuộc họp báo, HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng đã bày tỏ: “Cơn mưa quá lớn và kéo dài suốt hiệp 1 khiến lối chơi của hai đội bị ảnh hưởng. Đặc biệt, U22 Việt Nam đã bị mất lối chơi đã gầy dựng trước đấy do thời tiết.

Vì vậy, tôi chỉ cầu mong mưa mau tạnh và sân mau rút nước để giúp các cầu thủ của mình lấy lại thế trận và chơi tốt hơn, điều này đã được thể hiện ở hiệp 2. Cần nói thêm, do mưa lớn và một vũng nước trước cầu môn đã giúp đội Việt Nam không bị đối thủ dẫn bàn trước”.

Cũng vì điều kiện thời tiết không thuận lợi, nên HLV trưởng của đội U22 Việt Nam đã “cầu trời đừng mưa ở trận đấu gặp Macau sắp tới để các cầu thủ của tôi có sự thể hiện tốt hơn so với trận tối nay trước Đông Timor”.

Mưa lớn đã ảnh hưởng nhiều đến lối đá của U22 Việt Nam.

Thắng 4 bàn, nhưng thực tế các cầu thủ chủ nhà cũng đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, nhưng HLV Nguyễn Hữu Thắng chia sẻ: “Ghi 4 bàn, nhưng chúng ta vẫn bỏ lỡ nhiều cơ hội. Đây là điều khá đáng tiếc và cũng đáng lo, nhưng nếu nhìn điều kiện thi đấu tối nay, chúng ta vẫn thấy sự nỗ lực rất lớn của các cầu thủ. Như tôi đã nói, mưa lớn đã khiến các em không thể hiện đúng phong độ, nên mọi người đừng khắt khe mã hãy động viên để họ chơi tốt hơn ở trận tới!”.

Khi được các phóng viên hỏi về nhận xét về bàn thắng của Công Phượng và Tuấn Anh, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết: “Tôi không muốn khen Công Phượng và Tuấn Anh, vì như thế chả khác gì con hát mẹ khen hay. Tuy nhiên, 2 bàn thắng trong trận này sẽ giúp cậu ấy giải toả rất nhiều áp lực”.

Sau đó, chính HLV Hữu Thắng đã tiếc lộ trước khi trao chiếc băng đội trưởng cho Tiến Dũng, ông đã có cuộc trò chuyện với Công Phượng – người từng đeo băng đội trưởng trước đây, với mong muốn cậu trò cưng vượt qua được sức ép tâm lý để có thể chơi tốt hơn trong thời gian tới.

Công Phượng đã có sự thể hiện tốt trong trận đấu tối nay

Tôi nghĩ Phượng hiểu nên đã cám ơn tôi vì giải toả sức ép cho cậu ấy, nên trận này các bạn thấy Phượng chơi khá ổn”. Bên cạnh đấy, HLV trưởng đội U22 Việt Nam cũng cho biết việc trao băng đội trưởng cho hậu vệ Bùi Tiến Dũng đã nhận được sự đồng tình và ủng hộ của tất cả thành viên trong đội, bởi Dũng là một cầu thủ co chuyên môn và đạo đức rất tốt.

Xung quanh việc Quang Hải không được tung ra sân ngay từ đầu, Ông Hữu Thắng đã tiết lộ: “Trước ngày thi đấu, Hải bị nhiểm trùng đường ruột nên sức khoẻ chưa ổn, nên tôi không tung cậu ấy ra từ đầu. Tuy nhiên, nếu sức khoẻ của Hải tốt, tôi cũng không tung ra sớm vì lối đá của cậu ấy dễ bị phá sức trong điều kiện chơi… thuỷ chiến như thế này”.

Nhận định về trận đấu với Macau sắp tới, HLV Hữu Thắng đã phát biểu: “Dù đội bóng này vừa thua đậm Hàn Quốc đến 0-10, nhưng tôi vẫn nhắc các cầu thủ của mình không chủ quan và luôn tập trung cao nhất cho trận đấu để tìm cơ hội đi vào vòng chung kết”.

HLV U22 Đông Timor tiết lộ bất ngờ sau trận thua U22 VN

HLV trưởng của Đông Timor.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Kim Shin Hwan của U22 Đông Timor vẫn cảm thấy hài lòng với các học trò. Ông cho biết: “Tôi tạm hài lòng với kết quả này, trong hiệp 1 chúng tôi chơi tốt còn hiệp 2 do có nhiều cầu thủ trẻ nên họ xuống sức và chịu những bàn thua liên tiếp“.

Trước câu hỏi ấn tượng với cầu thủ nào của Việt Nam, ông Kim Shin Hwan không chỉ ra cái tên nào mà nói về hàng phòng ngự của đội nhà: “Hàng phòng ngự của chúng tôi chơi không tốt, chưa có sự di chuyển hợp lí để chống lại những pha tấn công của Việt Nam“.

Trước khi rời phòng họp báo, ông Kim Shin Hwan còn tiết lộ bất ngờ. Theo vị HLV người Hàn Quốc, ông cho rằng U22 Đông Timor có thể đạt kết quả tốt hơn nếu trời không mưa: “Tôi cảm thấy hơi tiếc khi trời mưa khiến U22 Đông Timor không triển khai theo kế hoạch chơi tấn công trước Việt Nam. Chúng tôi muốn chơi tấn công nhưng điều đó đã không thể xảy ra.

U22 Việt Nam xứng đáng thắng. Họ chuẩn bị tốt và trong trận thể hiện hay hơn. Tuy nhiên, chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ đang tiến bộ. Lần tới gặp nhau tình thế sẽ khác”.

Bài liên quan