Đại diện châu Á gây sốc với chiến thắng trước Á quân Nam Mỹ

Bị đánh giá thấp hơn, U20 Arab Xê-út đã có một trận đấu kiên cường để giành chiến thắng chung cuộc 2-1, qua đó sở hữu 3 điểm quý giá trước các nhà Á quân U20 Nam Mỹ, U20 Ecuador.

Mang tới VCK World Cup 2017 một lực lượng khá mạnh, U20 Ecuador đang cho thấy bản lĩnh của đội bóng dẫn đầu tại bảng F tại VCK U20 thế giới 2017.

Đại diện Nam Mỹ cũng cũng là một trong số ít những quốc gia đã có sự chuẩn bị rất chu đáo cho giải đấu lần này, khi đến Hàn Quốc từ cuối tháng 3 nhằm thích nghi với điều kiện thời tiết và có màn thử lửa quan trọng với đội chủ nhà.

Ở trận ra quân vừa qua, U20 Ecuador chỉ thiếu may mắn để có trận thắng đầu tiên khi gặp U20 Mỹ với việc đã dẫn trước đối thủ tới phút thứ 90. Chính vì vậy, đại diện Nam Mỹ cho thấy quyết tâm giành trọn vẹn 3 điểm khi đối đầu với cái tên vừa để thua ở trận mở màn World Cup là U20 Arab Xê-út.

U20 Ecuador nhập cuộc đầu quyết tâm

Tưởng như những lợi thế về cả thể hình, thể lực lẫn kinh nghiệm trận mạc sẽ giúp các chân sút Ecuador sớm hóa giải đại diện Tây Á, Arab Xê-út. Tuy nhiên, nhà á quân U19 châu Á 2016 cũng cho thấy lý do tại sao họ từng đi tới trận chung kết U19 châu Á vào năm ngoái.

Ngay phút thứ 7, từ một pha tấn công nhanh số 11, Al Yami đã có pha dứt điểm chính xác giúp đội nhà vươn lên dẫn trước. Có bàn thắng sớm, đội bóng châu Á thi đấu khá tự tin và phòng ngự kín kẽ để vô hiệu hóa hoàn toàn các pha tấn công của Ecuador.

Arab Xê-út kiên cường quật ngã ‘ông lớn’ Nam Mỹ U20 Ecuador

Trong khi đó, U20 Ecuador sau bàn thua đã tỏ ra khá nôn nóng và lúng túng. Điều này khiến họ không thể một lần đưa bóng vào lưới đối thủ.

Tới phút 84, họ tiếp tục phải ‘nếm trái đắng’ khi Al Yami một lần nữa lại là hung thần với tình huống dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ môn Terreros. Đây cũng là bàn thắng quý giá cho U20 Arab Xê út bởi ngay sau đó, J. Caicedo đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 89.

Thua chung cuộc 1-2, Ecuador chỉ có được 1 điểm và buộc phải giành chiến thắng ở trân cuối gặp Senegal mới hy vọng có vé đi tiếp ở World Cup năm nay, còn với U20 Arab Xê-út, họ đã có thể mơ tới việc nằm trong nhóm các đội thứ 3 có thành tích ấn tượng nhất nếu thi đấu tốt trước U20 Mỹ ở trận đấu lượt cuối vòng bảng sắp tới.

 

Bài liên quan