Conte vác bao tải tiền đi tậu bộ đôi sao khủng

Chelsea có vẻ như sẽ tất tay trong kì chuyển nhượng Hè 2017 này để cải thiện đội hình.

Telegraph và Gazzetta dello Sport đều cho hay đội chủ Stamford Bridge đã ra giá 50 triệu Euro cho hậu vệ cánh người Brazil.

Đa năng với việc chơi tốt ở cả vị trí tiền vệ cánh trái cùng với vị trí sở trường hậu vệ cánh trái, Sandro là mục tiêu hàng đầu của Antonio Conte cho mùa bóng 2017/18 sắp tới với ý định muốn thử nghiệm những đội hình mới.

Conte rất muốn đón Sandro tới Chelsea để gia cố hàng thủ

Theo tờ báo trụ sở UK Telegraph, nhà cầm quân người Italia sẵn sàng làm mới phong cách chiến thuật với sơ đồ 4-2-4 để mang đến nhiều sự biến đổi hơn cho Chelsea. Chính vì vậy không những chỉ có Sandro mà cả Riyad Mahrez cũng đang trong tầm ngắm của ban lãnh đạo The Blues.

Tuy nhiên cả hai cái tên này đều không dễ dàng để sở hữu. Nếu như ở Turin, Juventus một mực từ chối Chelsea dù bỏ ra đến 50 triệu Euro tương đương 45 triệu bảng thì tại nước Anh, Leicester City định giá 50 triệu bảng cho ngôi sao người Algeria Mahrez. Cầu thủ hay nhất mùa 2015/16 do PFA bình chọn được cho là có một thỏa thuận ngầm để ra đi sau mùa bóng 2016/17. Theo đó Mahrez sẽ được phép ra đi để gia nhập một đội bóng được dự Champions League.

Conte muốn chiêu mộ cả Mahrez để thay thế Hazard đang dính chấn thương dài hạn

Với việc Eden Hazard dính chấn thương cổ chân phải trải qua phẫu thuật và hứa hẹn không thể trở lại ít nhất là trước tháng chín thì việc phải có một cái tên chất lượng để trám vị trí là điều quan trọng.

Hậu vệ cánh sinh năm 91 đang là một trong những cái tên hay nhất Châu Âu thời điểm hiện tại và được huấn luyện viên Juve Maximilliano Allegri so sánh ngang hàng với Marcelo của Real Madrid. Ngay cả ông chủ của Chelsea là Roman Abramovic cũng rất ‘kết’ Sandro và đã cắt cử người đến tận Italia để giao thiệp nhưng chưa thành.

Bài liên quan