Conte và 8 HLV vô địch trong kỷ nguyên Premier League: Sir Alex vô đối

Chelsea gần như đã nắm chắc chức vô địch Premier League mùa này. Thành công của The Blues có công rất lớn của nhà cầm quân người Ý Antonio Conte.

Premier League đang bước vào những vòng đấu cuối cùng. Dù có khởi đầu không thực sự ấn tượng nhưng Chelsea dưới thời Antonio Conte đã hồi sinh mạnh mẽ để giờ đây tràn đầy cơ hội vô địch. Kể từ khi đổi tên, Ngoại hạng Anh mới chỉ chứng kiến 8 HLV có niềm vui vô địch. Nếu chính thức lên ngôi ở mùa giải năm nay, Antonio Conte sẽ ghi tên mình như là cái tên thứ 9 vô địch trong kỷ nguyên Premier League.

Nhân dịp này tờ Sun Sport đã tổng hợp 8 huấn luyện viên từng thành công dẫn dắt CLB của mình vô địch trong kỷ nguyên Premier League:

1. Sir Alex Ferguson – 13 chức vô địch cùng Manchester United:

Thật khó để ai đó lập lại thành tích của Sir Alex.

Không ai có thể phủ nhận tài năng của HLV huyền thoại người Scotland. Đến sân Old Trafford khi đội bóng gặp rất nhiều khó khăn, nhà cầm quân sinh năm 1941 góp công cực lớn giúp Manchester United trở thành đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh với tổng công 13 danh hiệu Premier League vào các mùa giải: 1992–93, 1993–94, 1995–96, 1996–97, 1998–99, 1999–2000, 2000–01, 2002–03, 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2010–11, 2012–13. Có lẽ khó có HLV nào đủ sức lập lại thành tích của Sir Alex.

2. Kenny Dalglish – Vô địch cùng Blackburn Rovers mùa 1994-95:

Dalglish đã đưa Blackburn Rovers đăng quang ở mùa giải 1994-95

Được biết đến như là một huyền thoại tại Liverpool với 3 lần đăng quang Football League First Division (tiền thân Premier League). Nhưng Kenny Dalglish cũng có quãng thời gian thành công khi dẫn dắt Blackburn Rovers. Đến đội bóng vùng Lancashire khi đội bóng này còn ngụp lặn ở giải hạng hai, Dalglish đã đưa Blackburn Rovers tiến lên giải đấu cao nhất xứ sở sương mù trước khi vượt mặt Manchester United của Sir Alex Ferguson để đăng quang ở mùa giải 1994-95. Tuy nhiên đội bóng của những bông hoa hồng dần suy yếu kể từ khi Dalglish rời ghế nóng. Hiện nay Blackburn Rovers đang ngụp lặn ở giải hạng ba nước Anh.

3. Arsene Wenger – 3 lần Vô địch cùng Arsenal vào các mùa 1997–98, 2001–02, 2003–04:

HLV Wenger từng là niềm tin của các cổ động viên Arsenal.

Những mùa giải gần đây nhà cầm quân người Pháp phải chịu khá nhiều làn sóng phản đối vì không thể đưa Pháo thủ đến những danh hiệu lớn. Tuy vậy có lẽ một số người đã quên mất, chính Giáo sư đã giúp một Arsenal đang gặp nhiều khủng hoảng về cả thành tích lẫn tài chính trở thành một thế lực tại bóng đá Anh như thế nào. Wenger góp công không nhỏ trong ba chức vô địch ở kỷ nguyên Premier League của Pháo thủ. Nhà cầm quân 67 tuổi cũng từng giúp Arsenal tiến vào trận chung kết UEFA Champions League ở mùa giải 2005-06 gặp Barcelona. Đáng tiếc khi đoàn quân của HLV Wenger phải ngậm ngùi nhận thất bại trong 1-2 trong trận cầu có nhiều quyết định khó hiểu từ trọng tài. Hiện tương lai của ‘Giáo sư’ sau mùa giải này vẫn là dấu hỏi lớn.

4. Jose Mourinho – 3 lần vô địch cùng Chelsea ở các mùa 2004-05, 2005-06, 2013-14:

HLV Jose Mourinho khi còn cầm quân tại Chelsea.

Việc đưa HLV Jose Mourinho ngồi lên ghế nóng của The Blues chính là bước ngoặt lịch sử tại sân Stamford Bridge. Hai chức vô địch Ngoại hạng Anh liên tiếp vào các mùa 2004-05, 2005-06 đã chứng minh phần nào tài năng của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Hiện ‘người đặc biệt’ đang cố gắng chiến đấu cùng Manchester United trong việc tìm kiếm một chiếc vé dự Champions League mùa tới.

5. Carlo Ancelotti – Vô địch cùng Chelsea mùa 2009-10:

HLV Carlo Ancelotti

Đến Chelsea vào tháng 10 năm 2009, nhà cầm quân người Ý đã thành công đưa chiếc cúp vô địch Ngoại hạng Anh trở lại sân Stamford Bridge. Dù vậy cựu HLV Juventus, AC Milan phải chấm dứt hành trình của mình với đội bóng nước Anh sau mùa giải 2010-11 trắng tay.

6. Roberto Mancini – Vô địch cùng Manchester City mùa 2011-12:

Man City của Mancini vô địch mùa 2011-12 đầy kịch tính.

Premier League 2011-12 vẫn là một mùa giải đáng nhớ khi sự cạnh tranh cho chức vô địch diễn ra hấp dẫn và đầy kịch tính giữa hai đội bóng cùng thành phố Manchester. Và cuối cùng nửa xanh dưới sự dẫn dắt của Mancini là CLB được mở Sâm banh ăn mừng.

7. Manuel Pellegrini – Vô địch cùng Manchester City mùa 2013-14:

Manuel Pellegrini đã không thể đáp ứng kỳ vọng của giới chủ Man City.

Được đưa đến Etihad để thế chỗ người tiền nhiệm Manuel Pellegrini, nhà cầm quân người Chile được kỳ vọng sẽ đem đến cho đội bóng của các ông chủ Ả rập những danh hiệu lớn. Phần nào điều đó đã được đáp ứng ngay mùa giải đầu tiên với chức vô địch Ngoại hạng Anh và Cúp liên đoàn. Thế nhưng như vậy là vẫn chưa đủ với những gì ban lãnh đạo Man City mong muốn. HLV sinh năm 1953 rời ghế nóng tại Etihad vào cuối mùa giải 2015-16.

8. Claudio Ranieri – Vô địch cùng Leicester City mùa 2015-16:

Thành công của Leicester City có công rất lớn của nhà cầm quân người Ý Claudio Ranieri

Chức vô địch của Bầy cáo sẽ còn được nhắc đến rất lâu nữa. Từ một đội bóng phải vất vả lắm mới trụ hạng thành công ở mùa giải 2014-15 đã vươn mình mạnh mẽ và vượt qua hàng loạt ông lớn để đăng quang giải đấu coa nhất nước Anh trong sự ngỡ ngàng của hầu hết chuyên gia và người hâm mộ. Thành công đó có công rất lớn của nhà cầm quân người Ý Claudio Ranieri. Tuy nhiên những kết quả không tốt cùng các cơn sóng ngầm đã khiến ‘Gã thợ hàn’ phải ra đi trong nuối tiếc.

Bài liên quan