Công Phượng quyết tâm xé lưới Jordan đem về chiến thắng cho ĐT Việt Nam

Trao đổi với báo chí trước trận đấu với Jordan tại vòng loại Asian Cup 2019, tiền đạo Công Phượng đặt mục tiêu sẽ sút tung lưới đội bóng Tây Á nếu được trao cơ hội ra sân.

Sau gần 10 ngày chuẩn bị, tối nay đội tuyển Việt Nam của HLV Hữu Thắng sẽ có trận tiếp đón Jordan trên sân Thống Nhất ở lượt trận thứ 2 bảng C vòng loại thứ 3 tại Asian Cup 2019.

Đội bóng Tây Á được đánh giá cao hơn đội tuyển Việt Nam nên giới chuyên môn đánh giá đây sẽ là một trận đấu không hề dễ dàng cho thầy trò HLV Hữu Thắng.

Công Phượng rất quyết tâm ghi bàn trong trận đấu tối nay

Kể từ khi được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, HLV Hữu Thắng thường xuyên ưu tiên sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1, với đội hình này sẽ chỉ có một tiền đạo duy nhất trên hàng công.

Trong tay vị chiến lược gia người xứ Nghệ đang có hai sự lựa chọn là Công Phượng và Văn Quyết, trong số này chân sút của Hà Nội FC được đánh giá nhỉnh hơn tiền đạo của HAGL trong cuộc đua giành suất đá chính ở trận đấu tối nay. Ngoài ra, Văn Quyết cũng được nhận định đủ khả năng để thay thế vị trí mà cựu tiền đạo Lê Công Vinh Để lại.

Dù chưa chắc chắn được ra sân từ đầu, tuy nhiên tinh thần của Công Phượng là rất tốt

Dù cơ hội ra sân trong trận đấu với Jordan tối nay còn đang bị đặt một dấu hỏi. Tuy nhiên trao đổi với báo chí trước trận đấu, tiền đạo Nguyễn Công Phượng tỏ ra rất quyết tâm trước cuộc đối đầu với đại diện Tây Á. Trong quá khứ, Công Phượng đã từng cùng U23 Việt Nam đụng U23 Jordan tại giải U23 châu Á 2016. Ở thời điểm đó, đội tuyển U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt bởi HLV Toshiya Miura đã thua 1-3 trước đối thủ. Trong đội hình của Jordan làm khách tại sân Thống Nhất tối nay cũng có tới 7 cầu thủ từng khoác áo đội tuyển U23 Jordan năm 2016.

NHM Việt Nam cũng đặt rất nhiều kỳ vọng vào Công Phượng và mong anh sẽ tỏa sáng đem về chiến thắng cho đội nhà

Do đó, trước một đối thủ cũ, tiền đạo Công Phượng đang rất quyết tâm sẽ sút tung lưới đối thủ nếu được HLV Hữu Thắng trao cơ hội ra sân thi đấu:

“Tuyển Jordan chắc chắn sẽ rất mạnh mẽ và nguy hiểm. Nếu họ đưa số cầu thủ U23 trước đây ra sân thì rất đáng ngại. Về phần mình, chúng tôi sẽ rất quyết tâm. Hy vọng mọi chuyện sẽ khác sau 1 năm rưỡi gặp lại”.

Trong thời gian qua khi ĐT Việt Nam thiếu một loạt trụ cột do lịch thi đấu bù vòng 11 Toyota V.League, Công Phượng luôn nỗ lực tập luyện để ghi điểm với HLV Hữu Thắng.

Những nỗ lực của tiền đạo thuộc biên chế của HAGL đã được các đồng đội ghi nhận. Đây là điểm cộng với tiền đạo người Nghệ An trong cuộc đua giành suất đá chính ở ĐT Việt Nam trong trận đấu tối nay.

Bài liên quan