Công Phượng lọt top Vua phá lưới V-League 2017

Với phong độ thi đấu ấn tượng, tiền đạo trẻ của HAGL Nguyễn Công Phượng đã lọt vào tốp Vua phá lưới lượt đi V-League 2017. 

Sau 13 vòng đấu sôi nổi hấp dẫn cùng những siêu bàn thắng đẹp mắt làm mãn nhãn người hâm mộ, lượt đi V.League 2017 chính thức khép lại, các câu lạc bộ bước vào quãng thời gian nghỉ hai tháng, tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ chuẩn bị cho giải U20 thế giới.

Khá bất ngờ khi ở thời điểm hiện tại, dẫn đầu danh sách Vua phá lưới lượt đi V.League 2017 không phải là một ngoại binh như mọi năm, mà là một tiền đạo nội, lão tướng Anh Đức của Bình Dương.

Ở vòng 13 mới kết thúc, tiền đạo của đội bóng đất Thủ đã có một bàn thắng vào lưới Hải Phòng, qua đó bứt phá và trở thành Vua phá lưới giai đoạn lượt đi V-League 2017 với 8 bàn thắng.

Đáng chú ý, trong số 8 bàn mà Anh Đức ghi được tính đến thời điểm hiện tại của giải đấu số một Việt Nam, không có bàn nào từ chấm phạt đền, trong đó có tới 6 bàn là mở tỉ số, một thành tích vô cùng ấn tượng với một cầu thủ đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp như tiền đạo của Bình Dương.

Công Phượng đang dần trở lại

Victor Ormazábal của TP.Hồ Chí Minh là cầu thủ đã thực hiện thành công nhiều quả phạt đền nhất. Anh đang xếp thứ 8 trên BXH Vua phá lưới với 6 bàn thắng, một nửa ghi trên chấm 11m.

Đứng thứ hai trong danh sách Vua phá lưới là 3 cầu thủ ngoại đang có phong độ rất cao ở thời điểm hiện tại, gồm Uche của Thanh Hóa, Hoàng Vũ Samson của Hà Nội FC và Stevens của Hải Phòng (cùng có 7 bàn thắng).

Trong top 15 chân sút tốt nhất lượt đi V-League 2017 có 4 cầu thủ nội, còn lại đa số là ngoại binh và cầu thủ nhập tịch. Ngoài Anh Đức đứng đầu ra, Vũ Minh Tuấn với 6 bàn thắng cũng đứng ngang hàng với những S.Diao (Khánh Hòa), S.Henry (SLNA)… Đáng chú ý, ở mùa giải năm ngoái, Vũ Minh Tuấn cũng có 11 bàn thắng và với phong độ tốt như hiện tại, nhiều khả năng tiền vệ này sẽ phá kỷ lục của riêng mình.

Hai cầu thủ trẻ đầy tài năng của bóng đá Việt Nam là Quang Hải và Công Phượng cùng có 4 bàn thắng, cũng thuộc top chân sút tốt nhất giai đoạn lượt đi V-League 2017.

Với 4 bàn thắng cùng 5 đường kiến tạo thành bàn tính đến thời điểm hiện tại, Phượng đang dẫn đầu danh sách ghi bàn và kiến tạo ở HAGL và sắp hoàn thành chỉ tiêu ghi bàn ở mùa giải năm nay của bản thân (Phượng đặt mục tiêu ghi nhiều hơn 6 bàn thắng ở mùa giải 2015).

Theo TTVN

Bài liên quan