Confederation Cup 2017 chứng kiến sự lạ lần đầu tiên xảy ra trong lịch sử

Confed Cup chưa bao giờ chứng kiến 4 đội đá bán kết sở hữu thành tích bất bại ở vòng bảng. Bồ Đào Nha, Mexico, Chile và Đức đã phá cái dớp đó trong năm nay.

Tối 25/6 theo giờ Việt Nam, hai trận đấu cuối của vòng bảng Confederations Cup đã kết thúc với kết quả Đức thắng Cameroon 3-1 còn Australia hòa Chile 1-1. Nhà ĐKVĐ thế giới và ĐKVĐ Nam Mỹ cầm tấm vé vào thi đấu bán kết.

Chile mất cơ hội tái ngộ Mexico. Tại Copa America mùa hè 2016, Chile hủy diệt Mexico 7-0 ở tứ kết.

Trận bán kết một sẽ diễn ra vào lúc 1h sáng ngày 29/6 còn bán kết hai bắt đầu lúc 1h sáng 30/6. Đây là lần đầu tiên vòng bán kết Confed Cup gồm toàn các đội bất bại ở vòng bảng. Đức, Bồ Đào Nha và Mexico thắng 2 hòa 1; Chile thắng 1 hòa 2.

Đối với cá nhân HLV Joachim Loew, chiến thắng Cameroon đánh dấu trận thắng thứ 100 của HLV Loew sau 150 trận dẫn dắt tuyển Đức. Ông đạt tỷ lệ thắng 66.67%, trở thành HLV đầu tiên thắng 100 trận với Die Mannschaft.

Trong 150 trận dưới sự quản lý của Joachim Loew, tuyển Đức đã có 100 chiến thắng, 27 trận hòa và 23 trận thua, ghi 364 bàn và thủng lưới 140 bàn. Tính từ năm 2002, tuyển Đức vào tới bán kết hoặc chung kết 9 lần (World Cup 2002, 2006, 2010, 2014; Euro 2008, 2012, 2016; Confed Cup 2005 và 2017) sau 10 giải đấu quốc tế mà họ tham dự.

Xét về số chiến thắng, Loew là vô đối trong lịch sử ĐTQG Đức. Xét về số trận cầm quân, ông còn kém Sepp Herberger 17 trận.

Lập cú đúp ở trận thắng Cameroon, tiền đạo Timo Werner đã có 23 bàn thắng sau 35 trận đấu cho ĐT và câu lạc bộ trong mùa 2016/17.

Sao trẻ Joshua Kimmich kiến tạo cho đồng đội ghi bàn trong cả 6 trận gần nhất khoác áo đội tuyển.

Ronaldo và hai cầu thủ trẻ Lars Stindl, Timo Werner (Đức) cùng có 2 bàn, chia sẻ ngôi vị vua phá lưới. Tỷ lệ bàn thắng trung bình vòng bảng là 2,8 bàn mỗi trận.

 

Bài liên quan