Có nguy cơ mất vé dự World Cup, Hàn Quốc sa thải HLV trưởng

HLV Uli Stielike của tuyển Hàn Quốc vừa bị sa thải sau thất bại ở vòng loại thứ 3 World Cup 2018 – khu vực châu Á khiến đội bóng đang đối mặt với nguy cơ vắng mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm tới tại Nga.

Theo Yonhap, LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) đã xác nhận việc sa thải nhà cầm quân 62 tuổi người Đức. Trước đó, Stielike đã chịu áp lực rất lớn sau thất bại 0-1 trên sân Trung Quốc hồi tháng 3 và trận thua 2-3 trước Qatar hôm 13.6 thuộc khuôn khổ bảng A đã khiến KFA hết kiên nhẫn.

Sau thất bại trước Qatar, Hàn Quốc (13 điểm) đối mặt với nguy cơ mất vị trí thứ 2 bảng A (vị trí đoạt vé trực tiếp tham dự World Cup 2018) khi bị Uzbekistan (12 điểm) và Syria (9 điểm) thu hẹp khoảng cách.

Ở 2 lượt đấu cuối, ngoài việc tiếp đội đầu bảng Iran (đội đã đoạt vé đến World Cup 2018), Hàn Quốc sẽ có trận đấu quyết định trên sân Uzbekistan.

Hàn Quốc đang phải đối mặt với việc mất vé dự World Cup 2018

Stielike ký hợp đồng dẫn dắt tuyển Hàn Quốc vào năm 2014 với thời hạn 4 năm. Nhà cầm quân nhận được sự kỳ vọng rất lớn ngay thời gian đầu dẫn dắt khi khôi phục lại uy danh của tuyển Hàn Quốc ở Asian Cup 2015, nơi mà đội bóng này vào đến trận chung kết mà không bị thủng lưới trước khi thua Úc.

Hàn Quốc sau đó tiếp tục khẳng định sức mạnh khi vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2018 với thành tích “bất khả chiến bại” sau 8 trận.

Liên quan đến việc sa thải HLV vì thành tịch tệ hại của tuyển quốc gia, Giám đốc kỹ thuật của KFA Lee Yong-soo cũng đâm đơn từ chức. Hiện KFA chưa quyết định ai sẽ là người thay thế Stielike dẫn dắt tuyển quốc gia ở 2 lượt trận cuối.

Hàn Quốc đã tham dự 8 vòng chung kết World Cup gần nhất và từng vào đến bán kết World Cup 2002. Ở kỳ World Cup gần nhất vào năm 2014, Hàn Quốc đã để lại hình ảnh thất vọng khi bị loại ở vòng bảng mà không có chiến thắng nào.

Bài liên quan