CLB Hà Nội khủng hoảng lực lượng trước trận đấu với SLNA

CLB Hà Nội đang không có sự chuẩn bị tốt nhất về mặt lực lượng trước cuộc đối đầu với SLNA tại đấu trường cúp Quốc gia sắp tới, đặc biệt là vị trí thủ môn.

Trước trận đấu tại vòng 1/8 cúp Quốc gia với đối thủ nhiều duyên nợ Sông Lam Nghệ An, câu lạc bộ (CLB) Hà Nội đang gặp một cuộc khủng hoảng ở vị trí thủ môn. Với việc cùng lúc Phí Minh Long và Anh Đức gặp chấn thương dài hạn, đội bóng thủ đô chỉ còn một mình Văn Công ở đội một. Trước tình thế đó, ban huấn luyện đã quyết định đôn Sỹ Huy, thủ thành vừa trở về từ Hàn Quốc cùng U20 Việt Nam.

CLB Hà Nội không có sự phục vụ của cả 2 trụ cột Gonzalo và Samson

Ngoài những cái tên trong khung gỗ, HLV Chu Đình Nghiêm còn đang thực sự đau đầu với hàng tiền đạo. Chân sút nguy hiểm nhất của họ là Hoàng Vũ Samson sẽ không thể ra sân trong 3 trận sắp tới ở các trận đấu quốc nội. Còn nhớ, trong trận đấu diễn ra chiều ngày 19.4 giữa hai CLB Ceres Negros (Philippines) vs Hà Nội FC trong khuôn khổ AFC Cup 2017, Hoàng Vũ Samson đã có hành vi rất phản cảm là tung liên tiếp những cú đấm về phía vùng mặt của cầu thủ đội chủ nhà. Phản ứng nông nổi đó đã khiến tiền đạo này nhận án treo giò 4 trận. Do CLB Hà Nội đã bị loại ở AFC Cup, án treo giò của Samson sẽ được tính vào các trận đấu ở giải quốc nội.

Tiền đạo Trịnh Duy Long cũng không thể góp mặt trong trận này

Ngoài Samson, Trịnh Duy Long và Gonzalo gần như cũng không thể góp mặt. Tiền đạo sinh năm 1992 hiện vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương dây chằng và chưa hẹn ngày trở lại. Còn đối với đội trưởng Gozalo, tình hình cũng không khả quan hơn là bao. Theo HLV Chu Đình Nghiêm, cơ hội thi đấu của chân sút kì cựu này là rất thấp:

”Trận đấu sắp tới quả thực là rất khó khăn với chúng tôi. Có rất nhiều trụ cột không thể tham gia tập luyện cùng đội trong những ngày qua. Samson bị treo giò, khả năng ra sân của Gonzalo là rất thấp, chỉ khoảng 10%. Ngoài ra, còn rất nhiều trường hợp khác không thể góp mặt.”

Trận đấu giữa CLB Hà Nội và Sông Lam Nghệ An sẽ diễn ra vào lúc 18h30 ngày 4/6 trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Bài liên quan