Chuyển nhượng hè Ibra, Ribery, Pepe: Ngon, bổ, miễn phí

Nhiều ngôi sao vẫn đang tỏa sáng ở tuổi ngoài 30 nhưng sắp trở thành hàng miễn phí trên thị trường chuyển nhượng hè 2017.

Có khá nhiều danh thủ sẽ giải nghệ trong mùa nè này, bao gồm 2 cái tên vẫn đang thi đấu rất tốt ở cấp độ đỉnh cao là Lahm và Alonso của Bayern Munich. Ngoài ra sẽ là Totti, huyền thoại đã có 25 năm chơi bóng cho Roma và chỉ chịu giải nghệ ở tuổi 40.

Chưa biết kế hoạch của Ibra và Terry trong thời gian tới như thế nào. Ibra vừa dính chấn thương nặng chưa từng có trong sự nghiệp và sẽ phải rời xa sân cỏ khá lâu, còn John Terry đã bắt đầu quá trình học bằng HLV từ vài tháng nay. Tuy nhiên cả 2 vẫn nhận được khá nhiều đề nghị chuyển nhượng hấp dẫn.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè đang đến rất gần và ngoài những cái tên kể trên, không ít ngôi sao luống tuổi vẫn có thể chơi bóng ở đẳng cấp cao sắp hiện diện trên thị trường chuyển nhượng theo dạng miễn phí. Dưới đây là những cái tên đáng chú ý nhất:

Đội hình miễn phí đáng giá trong hè 2017

Trong số những cầu thủ miễn phí nổi bật nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới, có rất nhiều cầu thủ đáng chú ý từ bóng đá Anh, trong đó có đến 3 cái tên nhiều khả năng sẽ bị Pep Guardiola đẩy đi khỏi Man City. Ngoài ra, Real Madrid, Bayern Munich và AS Roma cũng đóng góp cho đội hình này.

Thủ môn

Willy Cabalero (Man City, tuổi 35).

Cabalero đã 35 tuổi, độ tuổi không hề già đối với 1 thủ môn, nhưng anh không phải mẫu thủ môn ưa thích của Pep nên với tài năng của mình, Caballero hoàn toàn có thể tìm kiếm cơ hội ở một CLB khác.

Hậu vệ

Gael Clichy (Manchester City, 31) – Pepe (Real Madrid, 34) – John Terry (Chelsea, 36) – Glen Johnson (Stoke City, 32).

Đều là những hậu vệ mới ngoài 30, Clichy và Johnson vẫn có một mùa giải chơi khá nhiều ở Premier League, kinh nghiệm của họ sẽ hữu dụng và thậm chí là rất đáng giá ở những giải đấu như Serie A hay La Liga. Pepe và Terry thì đã “già” hơn và không còn chơi bóng nhiều trong mùa giải này.

Tiền vệ

Lucas Leiva (Liverpool, 30), Santi Cazorla (Arsenal, 32) & De Rossi (Roma, 32).

Bộ 3 tiền vệ này đều còn có thể chơi bóng đỉnh cao thêm 1 vài năm nữa nhưng chấn thương đang ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của họ. Tuy vậy nếu vượt qua được thử thách to lớn này, họ vẫn còn có thể nhắm đến những danh hiệu cùng những CLB lớn.

Ngoài ra, Michael Carrick ở tuổi 35 vẫn là trụ cột quan trọng của MU. Nếu “Quỷ đỏ” không giữ chân anh, Carrick vẫn có giá trị đối với hầu hết các CLB còn lại của Premier League, chứ chưa kể đến bất kỳ giải đấu nào khác.

Tiền đạo

Frank Ribéry (Bayern Munich, 34), Jesús Navas (Manchester City, 31) & Huntelaar (Schalke 04, 33). Ibrahimovic (MU, 35).

Ribery và Huntelaar từng là những món hàng hot trên thị trường chuyển nhượng. Họ đều chỉ lên đến đỉnh cao sự nghiệp của mình ở Bundesliga và giờ vẫn đang chơi khá hay ở giải đấu này. Navas cùng với Ibra cũng vẫn đủ sức chinh chiến ở Premier League nhưng một người đã chấn thương dài hạn, người kia thì không thể cạnh tranh được với những ngôi sao trẻ của Pep Guardiola.

Tuy nhiên đây vẫn là một hàng công đáng mơ ước đối với 1 CLB của MLS hay Super League Trung Quốc, đặc biệt là Ibra, người đang càng được MLS săn đón sau chấn thương. Thế nhưng đó là trong trường hợp cả 4 không muốn trở lại tận hưởng bầu không khí Serie A mà thôi.

Ở thời đỉnh cao của mình, nếu không quá khắt khe, đội hình kể trên nếu tồn tại có thể được đánh giá là có thực lực rất khá.

Bài liên quan