Chuyển nhượng Chelsea: Bakayoko đến, Matic đi

Chelsea đang tiến gần tới bản hợp đồng đầu tiên trong mùa Hè 2017, khi Monaco chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán về thương vụ Tiemoue Bakayoko. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Nemanja Matic phải đi tìm bến đỗ mới.

Hợp đồng đắt thứ nhì lịch sử Chelsea

HLV Antonio Conte xác định rằng Chelsea cần bổ sung ít nhất 6 gương mặt mới để có thể cạnh tranh ở nhiều mặt trận khác nhau vào mùa tới. Và để gia tăng sức mạnh hàng tiền vệ, ông nhắm đến Tiemoue Bakayoko – một trong những nhân tố chủ chốt làm nên thành công của Monaco mùa giải vừa qua.

Về phía Monaco, cầu thủ 22 tuổi chỉ được phép ra đi nếu họ nhận lại 50 triệu bảng, cao hơn định giá bên phía Chelsea tới 15 triệu.

Bakayoko sẽ là sự bổ sung chất lượng cho tuyến giữa của Chelsea ở mùa giải tới

Tuy nhiên ở cuộc đàm phán đang diễn ra, con số 42 triệu bảng nhiều khả năng sẽ được chốt. Với mức giá này, Bakayoko sẽ trở thành bản hợp đồng đắt thứ nhì lịch sử The Blues, chỉ sau Fernando Torres (50 triệu bảng năm 2011).

Ở Pháp, người ta mô tả Bakayoko là phiên bản ít ồn ào của Paul Pogba. Trong vai trò tiền vệ phòng ngự, anh rất giỏi phá vỡ lối chơi của đối phương nhờ sự mạnh mẽ trong tranh chấp và chính xác mỗi khi tắc bóng hay đánh chặn.

Dù mới 22 tuổi nhưng Bakayoko luôn cho thấy sự già dặn và điềm tĩnh trong kiểm soát cũng như phân phối bóng. Không những vậy, tiền vệ của Monaco còn gây ấn tượng ở khả năng đi bóng và đột phá, tạo ra nhiều biến số trong các pha phản công.

Thi đấu chững chạc ở tuổi 22, Bakayoko sẽ là đối tác hoàn hảo với Kante

Nếu Bakayoko kết hợp với Kante ở hàng tiền vệ, Chelsea sẽ trở thành đội bóng rất khó bị đánh bại. Bộ đôi trị giá 74 triệu bảng này vừa là bức tường thép kiên cố trước hàng thủ, vừa là nguồn cung cấp bóng vô tận và giúp đội bóng chuyển đổi linh hoạt giữa các trạng thái, phòng ngự hoặc tấn công.

Matic tái hợp thầy cũ Mourinho?

Một khi Chelsea có Bakayoko, đồng thời với tuyên bố “tin tưởng Fabregas” của Conte, thời gian ra sân của Nemanja Matic chắc chắn bị hạn chế. Anh ta buộc phải làm quen với băng ghế dự bị và tìm kiếm cơ hội ở những trận đấu cúp.

Với một cầu thủ 28 tuổi và cách đây 3 năm rưỡi được mua với giá 21 triệu bảng, viễn cảnh này rất khó chấp nhận.

Matic có thể sẽ ra đi nếu Bakayoko cập bến Stamford Bridge

Nhưng nói một cách công bằng, không phải ngẫu nhiên khi Conte quyết mang Bakayoko về Stamford Bridge. Trung bình 1,5 pha tắc bóng và 1,4 đánh chặn mỗi trận ở mùa giải vừa qua là thấp nhất so với 3 mùa trước Matic ở Chelsea.

Trận chung kết FA Cup mới đây với Arsenal, sự kém cỏi của cầu thủ người Serbia khiến Chelsea mất kiểm soát tuyến giữa và bất lực để triển khai bóng lên phía trước.

Ra đi có thể là giải pháp tốt nhất cho Matic, và anh không thiếu lựa chọn. Giống Conte, Jose Mourinho cũng khao khát có Bakayoko. Tuy nhiên, hành động mau lẹ của Chelsea khiến M.U buộc phải chuyển sang mục tiêu khác.

Nhiều khả năng Matic sẽ tái hợp với người thầy cũ Mourinho ở MU

Theo tờ Independent, người trung gian được nhờ cậy bởi Mourinho đã tiếp cận với đại diện của Matic để thảo luận về các điều khoản cá nhân. Cuộc tái hợp giữa hai thầy trò nhiều khả năng sắp xảy ra.

Giá của tiền vệ 28 tuổi khoảng 35 triệu bảng, song M.U có thể sở hữu anh ta với mức phí nhỏ hơn. Điều này xuất phát từ việc hợp đồng sẽ hết hạn vào năm 2018 của Matic vẫn chưa được ký mới. Chelsea – những người cần gỡ gạc lại khoản tiền lớn mua Bakayoko – buộc phải hạ thấp đòi hỏi tránh rơi vào cảnh mất trắng sau 1 năm nữa.

Bài liên quan