Chuyện những người Pháp đi chinh phạt xứ Bavaria

Tại Bundesliga, chuyện những người Pháp thành công khi khoác áo Bayern Munich là điều hết sức bình thường.

Bayern xây dựng đế chế người Pháp

Mùa Hè 2017, Corentin Tolisso chính thức trở thành cầu thủ người Pháp thứ 7 thi đấu cho Bayern Munich. Trước đó, những danh thủ người Pháp đã và đang để lại dấu ấn đậm nét ở Allianz Arena. Cho đến trước lúc Tolisso có trận đấu ra mắt, các cầu thủ người Pháp đã có tổng cộng 1049 lần ra sân cho Bayern. Tất cả trong số đó đều đã và đang trải qua chu kì thành công.

Jean Pierre Papin là cầu thủ người Pháp đầu tiên khoác áo Bayern trong lịch sử. Sau 2 mùa giải đầu tiên không quá thành công, pha lập công ngay ở vòng đấu thứ 3 của mùa giải 1995/96 đã nhanh chóng trở thành “Bàn thắng đẹp nhất mùa giải”. Thuật ngữ “papinade” liên tục được nhắc đến như một cách vinh danh siêu phẩm “cắt kéo” của Papin vào lưới đối thủ.

Lizarazu có một sự nghiệp hoành tráng tại Bayern.

Một năm sau sự ra đi của Papin (1996), Bixente Lizarazu là cái tên tiếp theo cập bến Bayern. Ở tuổi 27, hậu vệ trái này có rất nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế (được triệu tập lên ĐTQG, thi đấu cho cả Athletic Bilbao và Bordeaux, nơi từng được làm đồng đội của Zinedine Zidane).

Trong màu áo Bayern, Lizarazu đã giành đến 6 danh hiệu Bundesliga, 5 Siêu cúp Đức, 4 Cúp quốc gia, 1 Champions League và 1 Intercontinental Cup. Đó là chưa kể đến 2 chức vô địch World Cup 1008 và EURO 2000 cùng tuyển Pháp trong khoảng thời gian khoác áo Bayern. Tại Pháp, không dễ gì để đạt được sự nghiệp thành công như Lizarazu.

Lizarazu ra đi, Willy Sagnol xuất hiện để kế thừa vào năm 2000. Trái ngược với đàn anh, danh thủ này thi đấu bên hành lang phải và nhanh chóng trở thành trụ cột của Bayern. Năm 2009, danh thủ này chính thức giải nghệ. Tuy nhiên trước đó, Sagnol cũng kịp vinh dự có đến 5 lần lên ngôi tại Bundesliga, 4 Siêu cúp Đức, 1 Cúp quốc gia, 1 Champions League và 1 Intercontinental Cup. Tổng cộng, Sagnol đã có 277 lần ra sân cho Bayern.

Sau Lizarazu là sự xuất hiện của Willy Sagnol

Sau khi chia tay Sagnol, Bayern tiếp tục duy trì truyền thống săn lùng cầu thủ Pháp. Năm 2005, cái tên tiếp theo cập bến Allianz Arena là Valerien Ismael, người đã cùng Werder Bremen giành cú đúp danh hiệu 2 năm trước đó.

Cùng với Lizarazu và Sagnol, Ismael trở thành cầu thủ người Pháp thứ 3 chơi ở hàng thủ, một “công thức” đem lại thành công cho Hùm xám. Trong màu áo Bayern, Ismael tiếp tục giành được cú đúp danh hiệu ngay ở mùa giải đầu tiên. Đáng tiếc, chấn thương dai dẳng khiến Ismael chỉ đóng góp 46 lần ra sân cho Bayern.

Kỉ nguyên của Ribery

Đã 10 năm kể từ khi Ribery chính thức đặt bút kí vào bản hợp đồng với Bayern. Cho đến lúc này, tiền vệ người Pháp đứng thứ 17 trong danh sách những cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử Bayern, vượt mặt những Paul Breitner, Claudio Pizarro và Uli Hoeneß. Về con số bàn thắng, Ribery xếp thứ 13 và cho những Hoeneß, Breitner, Roy Makaay và Lothar Matthäus “hít khói”.

Trong màu áo Bayern, Ribery đã giành đến 7 chức vô địch Bundesliga, 5 Siêu cúp Đức, 2 Cúp quốc gia, 1 Champions League, Club World Cup và 1 Siêu cúp châu Âu. Hiện tại, Ribery đang là cầu thủ ngoại quốc thành công nhất lịch sử Bayern.

Ribery vẫn rất quan trọng với Bayern.

Dù đã bước sang tuổi 34 vào tháng 4 vừa qua, tiền vệ trái này vẫn kịp đóng góp 5 bàn và 11 kiến tạo cho Bayern sau 22 trận ở mùa trước. Tại Champions League và Cúp quốc gia, Ribery cũng có cho mình 7 pha lập công và 9 kiến tạo.

Ribery được xem là nhân tố chủ chốt trong thế hệ vàng của Bayern cùng với những Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger và Arjen Robben, những công thần giúp Hùm xám giành cú ăn ba vĩ đại vào năm 2013.

Tương lai phụ thuộc vào Coman, Tolisso

Cả Coman (19 tuổi) và Tolisso (22 tuổi) đều còn rất trẻ và tràn trề tương lai tại tuyển Pháp. Bộ đôi này hứa hẹn sẽ đem đến một làn gió tươi mới cho Bayern trong giai đoạn chuyển giao sắp tới. Robben, Ribery đã lớn tuổi còn Xabi Alonso đã giải nghệ.

Coman và Tolisso – Tương lai của Bayern?

Dưới trướng Pep Guardiola, Coman in dấu giày trong 18 bàn thắng của Bayern trên mọi đấu trường. Mùa trước, đóng góp của tiền vệ này ít hơn với chỉ 3 lần. Tuy nhiên hiện tại, Coman đã được HLV Jupp Heynckes tin tưởng và được xem là ngòi nổ lợi hại bên hành lang trái.

Trong khi đó, Tolisso có nhiều kinh nghiệm chơi bóng tại Ligue 1 cho Lyon và nhanh chóng chiếm suất đá chính tại Bayern. Sở hữu lối chơi hiện tại, Tolisso sẽ đem đến chất thép cho hàng tiền vệ thiên về kĩ thuật của Bayern.

Bài liên quan