CHÍNH THỨC: Ronald Koeman trục vớt con tàu đắm Hà Lan

Cựu HLV Everton được chính thức bổ nhiệm vào vị trí HLV trưởng ĐTQG bóng đá nam Hà Lan. Ông hy vọng có thể trục vớt con tàu đắm đang chìm sâu.

Trên trang chủ, LĐBĐ Hà Lan (KNVB) đã công bố bản hợp đồng với HLV trưởng Ronald Koeman. Bản hợp đồng có thời hạn tới 4 năm rưỡi, cho thấy sự cam kết tương lai lâu dài của cả hai bên.

Bóng đá Hà Lan đang sa sút cực đại. Họ đã không thể tham dự hai giải đấu lớn gần nhất là Euro 2016 và World Cup 2018. Nền bóng đá xứ sở hoa tulip khan hiếm nhân tài một cách trầm trọng, sau thế hệ vàng của Robin Van Persie, Arjen Robben hay Rafael Van Der Vaart. Tuy nhiên, vấn đề khác là việc họ không có một HLV trẻ tài năng nào.

LĐBĐ Hà Lan (KNVB) đã công bố bản hợp đồng với HLV trưởng Ronald Koeman.

Dù đã 54 tuổi, Koeman là niềm hy vọng lớn nhất lúc này. Koeman từng là một cựu tuyển thủ Hà Lan trong thập niên 1980 và 1990. Ông là thành viên vô địch Euro 1988 và có 78 lần khoác áo đội tuyển. Trước khi nhận lời làm HLV, nhà cầm quân 54 tuổi từng làm trợ lý cho Guus Hiddink tại đội tuyển trong một năm, trong chiến dịch World Cup 1998, cùng với Frank Rijkaard. Đó là giải đấu mà Hà Lan đã vào đến bán kết.

Koeman có nhiệm vụ hồi sinh đội bóng từng đoạt ngôi á quân World Cup 2010, nhưng từ sau 2014 đã không còn tham gia bất kỳ giải đấu lớn nào khi lỡ hẹn ở vòng chung kết EURO 2 năm trước.

Nhiệm vụ trước mắt của Koeman là giành kết quả tốt tại giải Vô địch quốc gia châu Âu (Nations League), được khởi tranh vào cuối năm 2018. Tại nhóm A, nhóm mạnh nhất, Hà Lan chung bảng với Đức và Pháp, hai đội tuyển hàng đầu thế giới lúc này. Bên cạnh đó, ông cũng sẽ có ngay hai trận giao hữu với Anh và Bồ Đào Nha trong đợt giao hữu giúp các đội bóng châu Âu chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2018 tại Nga.

Koeman được bổ nhiệm HLV đội tuyển Hà Lan

Koeman là một HLV giàu kinh nghiệm khi từng dẫn dắt các CLB Vitesse Arnhem, Ajax Amsterdam, Benfica, PSV Eindhoven, Valencia, AZ Alkmaar, Feyenoord, Southampton và Everton.

Mùa hè 2017, Everton chi tiêu cực mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng. Họ đưa về những cầu thủ triển vọng như Michael Keane (25 triệu bảng), Davy Klaassen (24 triệu bảng), Jordan Pickford (25 triệu bảng), cầu thủ kỳ cựu Wayne Rooney và đặc biệt Gylfi Sigurdsson, kỷ lục chuyển nhượng của CLB với giá 45 triệu bảng nhưng kết quả trên sân cỏ trái ngược với đồng tiền bỏ ra.

Tối ngày 23/10/2017 theo giờ Việt Nam, Everton chính thức thông báo quyết định sa thải Ronald Koeman. Koeman bị Everton sa thải sau khi để đội bóng thành phố Cảng tụt xuống khu vực cầm đèn đỏ, dù đã chi gần 130 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng.

Bài liên quan