CHÍNH THỨC: AC Milan chiêu mộ thành công tân binh thứ 10

Chỉ còn 1 tân binh nữa, AC Milan sẽ mua đủ số lượng của một đội hình trong hè này.

Trang chủ AC Milan vừa công bố chính thức chiêu mộ thành công Lucas Biglia từ Lazio. Cầu thủ người Argentina từng là đội trưởng của đội bóng thủ đô, anh đã ký vào bản hợp đồng có thời hạn 3 năm để gia nhập đội bóng áo sọc đỏ đen.

Hợp đồng của Biglia và AC Milan sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 6 năm 2020. Để có được chữ ký của anh, AC Milan đã bỏ ra 17 triệu euro cho đối thủ. Biglia đã hoàn tất buổi kiểm tra y tế tại đội bóng trong thời điểm mọi sự chú ý đổ dồn về Leonardo Bonucci.

Lucas Biglia, 31 tuổi, là tân binh cao tuổi nhất của AC Milan trong phiên chợ Hè năm nay. Cùng với Leonardo Bonucci, tiền vệ người Argentina sẽ là sự bổ sung đáng kể cho đội hình đang trong giai đoạn trẻ hóa của sân San Siro.

Biglia chính thức trở thành cầu thủ của AC Milan

Lucas Biglia cập bến Lazio từ Anderlecht vào năm 2013 với mức giá 8,4 triệu euro. Trong 4 năm chinh chiến ở Serie A, tiền vệ người Argentina đã có 127 lần ra sân trên mọi đấu trường, ghi được 16 bàn thắng. Hiện tại, anh vẫn là 1 trong những nhân tố quan trọng ở tuyến giữa của ĐT Argentina.

Anh trở thành bản hợp đồng thứ 10 của đại diện thành Milan trong hè này, kéo dài cơn ‘điên cuồng’ mua sắm của đội bóng được sự hậu thuẫn từ các ông chủ Trung Quốc. Dự kiến, họ sẽ mang về thêm một tiền đạo hàng đầu để hoàn tất kỳ chuyển nhượng sôi động bậc nhất lịch sử CLB.

Theo nhiều nguồn tin, AC Milan sẽ chiêu mộ chân sút Andrea Belotti từ Torino. Nếu không, họ sẽ mua một trong hai cái tên Alvaro Morata và Pierre-Emerick Aubameyang.

Cầu thủ người Arghentina sẽ thi đấu ở Milan trong 3 năm tới

Nếu là thời điểm trước khi kỳ chuyển nhượng mở cửa, rất ít người tin rằng AC Milan có thể mua được 1 trong 3 tiền đạo nói trên. Nhưng hiện tại, họ đã khiến tất cả bái phục vì khả năng chiêu mộ tân binh với tốc độ chóng mặt. Serie A mùa giải mới sẽ cực kỳ đáng xem với bộ mặt hoàn toàn khác biệt từ Rossoneri.

Bài liên quan