Chi mạnh tay, Chelsea sắp có bộ đôi sao Napoli

Bế tắc với các món hàng dán mác Premier League, Chelsea chuyển hướng sang thị trường Italia. Bằng với số tiền mà Everton đòi hỏi cho vụ Lukaku (100 triệu bảng), họ có thể sở hữu bộ đôi chất lượng, Lorenzo Insigne và Kalidou Koulibaly.

Một trong những lý do khiến Chelsea giậm chân tại chỗ trong chuyển nhượng là hai mục tiêu lớn nhất, Lukaku và Van Dijk đều thuộc Premier League. Vì vậy, việc bị đẩy giá là không thể tránh khỏi. Everton đòi 100 triệu bảng cho Lukaku trong khi Southampton quả quyết rằng, Van Dijk có giá lớn hơn 60 triệu bảng.

Để không mất thời gian vào những cuộc trả giá đắt đỏ, The Blues hướng sự chú ý tới Italia, thị trường mà Antonio Conte quen thuộc. Vào đầu tuần, một lời đề nghị 100 triệu bảng dành cho bộ đôi Lorenzo Insigne và Kalidou Koulibaly đã được gửi tới Napoli. Các diễn biến sau đó cho thấy, đây là quyết định hoàn toàn chính xác.

Trung vệ Koulibaly cũng là mục tiêu mà Conte theo đuổi từ năm ngoái

Năm ngoái, Conte đã theo đuổi Koulibaly, người có những phẩm chất tương tự đồng đội cũ ở Juve, Lilian Thuram, nhưng chủ tịch De Laurentiis nhất quyết giữ anh ở lại. Tuy nhiên theo Premium Sport, ông có lời hứa danh dự với trung vệ 25 tuổi, rằng anh được phép ra đi mùa hè này nếu họ nhận lại 52 triệu bảng. Đại diện của cầu thủ người Senegal cũng rất cởi mở trong vấn đề chuyển nhượng.

Thông qua tờ Mondo Napoli, ông úp mở “một cuộc chuyển giao có thể xảy ra trước ngày 31/08, khi thị trường đóng cửa”. Bên cạnh đó, cũng ca ngợi Chelsea, đội bóng “đẳng cấp thế giới” là “điểm đến hấp dẫn” với mọi cầu thủ.

Còn Insigne, 48 triệu là mức giá tương đối hợp lý. Ít nhất nó vượt xa con số 20 triệu mà Arsenal đưa ra cách đây 1 tuần, mà De Laurentiis mô tả “như một trò hề” và “khiến ông phải bật cười”. Mùa 2016/17, Insigne đứng thứ 7 Serie A về số bàn thắng (18) cũng như kiến tạo (9). Đó là một cầu thủ tấn công toàn năng, nổi bật với trí sáng tạo, kỹ thuật và những pha dứt điểm sắc nét.

Insigne rất phù hợp với sơ đồ 3-4-3 của Conte

Đại diện của Insigne, Franco della Monica nói với Radio Kiss Kiss: “Tờ The Sun định giá thân chủ của tôi 45 triệu bảng. Mức giá này quá thấp trong khi Lorenzo được rất nhiều đội quan tâm và ưu tiên của cậu ấy là tiếp tục gắn bó với Napoli”. Điều này có nghĩa, giá khởi điểm của Chelsea cho phép họ bắt đầu cuộc đàm phán. Trong trường hợp ông chủ của Napoli muốn nhiều hơn, nó có thể điều chỉnh bởi The Blues từng dự chi 130 triệu cho Lukaku và Van Dijk.

Nếu như Van Dijk hấp dẫn Conte ở khả năng kiểm soát và phân phối bóng, Koulibaly cũng có thể làm điều tương tự. Trung bình mỗi trận ở Serie A, anh thực hiện 69,6 đường chuyền (bao gồm 3,5 đường chuyền dài) với độ chính xác lên tới 89,4%. Dĩ nhiên, Koulibaly cũng rất chắc chắn trong phòng thủ, siêng năng tắc bóng và đánh chặn, khiến các đối thủ chỉ có thể vượt qua 0,4 lần mỗi trận.

Với Insigne, sự linh hoạt của tiền đạo đồng hương cho phép Conte hoàn chỉnh sơ đồ 3-4-3, nhưng cũng có thể chuyển sang 4-2-4 nếu muốn. Cầu thủ từng được HLV 47 tuổi triệu tập vào ĐT Italia tại Euro 2016 thoải mái ở vị trí tiền đạo cánh, hoặc trở thành một phần của hệ thống hai tiền đạo.

Hoàn thành 2 thương vụ này, Chelsea đã có thể tự tin hướng tới mùa giải mới.

Bài liên quan