Chi gần 1 tỷ bảng, Liverpool vẫn không thể vô địch Premier League

Trong kỉ nguyên Premier League, Liverpool đã chi gần 1 tỷ bảng cho chuyển nhượng. Tuy vậy, đội bóng thành phố cảng vẫn chưa thể trở lại ngai vàng của bóng đá Anh.

Lần cuối cùng Liverpool giành chức VĐQG Anh là ở mùa giải 1989-90. Đấy là thời điểm giải đấu này vẫn còn mang tên “First Division”. Còn trong kỉ nguyên Premier League (tính từ mùa 1992-93), đội bóng thành phố cảng chưa một lần chạm tay vào chiếc cúp bạc nước Anh.

Nói Liverpool là đội bóng thiếu tham vọng cũng không hẳn bởi trong kỉ nguyên Premier League, họ đã chi ngót nghét 1 tỷ bảng cho chuyển nhượng.

Tổng số tiền mà The Kop đã chi cho chuyển nhượng trong suốt 25 năm qua

Cụ thể, theo thống kê của SportMail, tính từ mùa Hè năm 1992 tới nay, Liverpool đã đầu tư tổng cộng 909,981 triệu bảng cho việc cải tổ nhân sự. Nếu tính cả thương vụ Mohamed Salah trong kì chuyển nhượng mùa Hè năm nay, mức chi của Lữ đoàn đỏ sẽ cán mốc 950 triệu bảng và có khả năng sẽ đạt ngưỡng 1 tỷ bảng sau kì chuyển nhượng mùa Hè năm nay.

Với mức giá 39 triệu bảng, Mohamed Salah sẽ trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Anfield, vượt qua kỉ lục cũ mà Andy Carroll từng thiết lập hồi tháng 1/2011.

Nhìn lại quá khứ, mùa 2014-15 là mùa giải Liverpool chi đậm nhất cho chuyển nhượng (116,85 triệu bảng). Với số tiền này, Lữ đoàn đỏ đã sở hữu nhiều ngôi sao sáng giá như Adam Lallana (25 triệu bảng), Dejan Lovren (20 triệu bảng), Lazar Markovic (19,8 triệu bảng), Mario Balotelli (16 triệu bảng), Alberto Moreno (12 triệu bảng), Divock Origi (9,8 triệu bảng), Emre Can (9,75 triệu bảng) hay Rickie Lambert (4,5 triệu bảng).

Salah gần như chắc chắn sẽ phá kỷ lục chuyển nhượng của Liverpool hè này

Sở dĩ Liverpool chi rất đậm ở mùa Hè năm 2014 là ở mùa giải trước đó (2013-14), họ suýt chút nữa đã vô địch Premier League. Tiếc rằng dù bạo chi nhưng ở mùa giải 2014-15, Lữ đoàn đỏ của Brendan Rodgers chỉ về đích thứ 6 trên BXH.

Với mức chi gần 1 tỷ bảng trong kỉ nguyên Premier League, Liverpool cho thấy họ không hề thiếu tham vọng. Tuy vậy, vấn đề của Lữ đoàn đỏ là họ không dành số tiền lớn để chi cho 1 cầu thủ. Minh chứng là hợp đồng kỉ lục của The Kop chỉ dừng lại ở ngưỡng 35 triệu bảng.

Điều đó dẫn tới việc trong top 10 bản HĐ đắt giá nhất lịch sử Premier League, không có cầu thủ nào của Liverpool góp mặt.

Top 10 bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử The Kop tính hiện tại

Nhìn vào danh sách 10 bản HĐ đắt giá nhất của sân Anfield, có thể thấy Liverpool đầu tư vào các thương vụ tầm trung. Nó mang tới rủi ro không nhỏ. Và trên thực tế, 2 bản HĐ lớn nhất của họ (Carroll và Benteke) đều gây thất vọng. Trong khi đó, các thương vụ thành công như Suarez, Torres, Coutinho hay Sterling lại được Liverpool đầu tư ít hơn.

Bởi vậy, nhiều chuyên gia đang lo ngại Mohamed Salah sẽ lại trở thành bản HĐ thất vọng của Liverpool.

Bài liên quan