Chi đậm cho sao chạy cánh Juve, Conte vẫn phải nhận trái đắng

Tờ Daily Mail tiết lộ, Chelsea đã đưa ra lời đề nghị lên đến 55.2 triệu bảng cho trường hợp của Alex Sandro. Tuy nhiên, phía Juventus đã từ chối.

Đại diện đến từ Serie A hoàn toàn không muốn bán đi một trong những cầu thủ nổi bật nhất của họ ở mùa giải vừa qua. Tuy nhiên, cơ hội để Sandro ra đi với mức giá hời vẫn khiến ban lãnh đạo đội bóng này cân nhắc. 2 năm trước, Sandro gia nhập Juve từ Porto với giá 23 triệu bảng.

Được biết, Sandro là mục tiêu ưu tiên của HLV Antonio Conte trên TTCN. Với việc phải tham dự Champions League mùa sau, chiến lược gia người Italia muốn bổ sung đội hình bằng những cái tên chất lượng. Hiện tại, Sandro đang tập trung cùng tuyển Brazil tại Úc.

Sandro là hàng hot trên TTCN.

Mùa Hè năm ngoái, Chelsea đã bỏ ra 23 triệu bảng để chiêu mộ Marcos Alonso. Hậu vệ người TBN thi đấu rất hay và góp công lớn giúp The Blues vô địch NHA. Tuy nhiên, Chelsea vẫn cần chiêu mộ thêm vài cái tên ở hàng thủ để căng sức trên nhiều đấu trường mùa sau.

Mùa giải vừa qua, Sandro có đến 43 lần ra sân cho Juve trên mọi đấu trường, ghi được 3 bàn và đóng góp 5 kiến tạo. Ngôi sao người Brazil cũng góp mặt trong trận chung kết gặp Real Madrid nhưng không thể giúp đội nhà giành thắng lợi.

Ngoài Chelsea, Manchester City cũng là đội bóng muốn sở hữu Sandro trong mùa Hè này. Pep Guardiola đã chia tay một loạt cựu binh ở hàng thủ và sẵn sàng bạo chi để chiêu mộ những cầu thủ đẳng cấp.

Bài liên quan