Chelsea vs Southampton, 01h45 ngày 26/4: Củng cố ngôi đầu

(Chelsea vs Southampton, Vòng 34 Premier League, sân Stamford Bridge, London) Việc để thua MU ở vòng đấu trước đã khiến cho Chelsea bị Tottenham thu hẹp khoảng cách xuống còn 4 điểm, vì vậy khi được tiếp đón Southampton trên sân nhà, không còn cách nào khác thầy trò HLV Conte phải giành chiến thắng nếu như muốn bảo vệ được ngôi đầu của mình.

Chelsea – Thị uy sức mạnh

Cuối cùng thì thầy trò HLV Conte cũng đã xóa bỏ được mọi nghi ngờ sau thất bại 0-2 trước MU, họ một lần nữa thể hiện sức mạnh của mình khi đánh bại đối thủ đang có phong độ thăng hoa Tottenham với tỷ số 4-2. Kết quả đó không những giúp The Blues giành tấm vé vào trận chung kết FA Cup mà còn giáng một đòn mạnh về tâm lý cho “Gà trống” trong tham vọng lật đổ ngôi đầu của Chelsea.

Trở lại đấu trường Premier League, sau 32 vòng đấu đoàn quân của Conte giành được 75 điểm và đang tạm dẫn đầu trên BXH, tuy nhiên thất bại trước MU đã khiến cho họ bị đội bóng bám đuổi Tottenham Hotspur rút ngắn khoảng cách xuống còn 4 điểm. Khi mùa giải chỉ vẫn còn tới 6 vòng đấu, điều đó đồng nghĩa với việc Chelsea không được vấp ngã thêm mộ lần nào nữa nếu như không muốn để tuột chức vô địch của mình. Trước mắt sẽ là nhiệm vụ giành 3 điểm trong cuộc tiếp đón Southampton lần này.

Chelsea đang có được hưng phấn rất cao sau khi giành tấm vé vào trận chung kết FA Cup

Người hâm mộ hoàn toàn có cơ sở để nghĩ về một chiến thắng, bởi ngoài hưng phấn sau khi giành vé vào chung kết thì đội bóng của họ còn có thành tích rất ấn tượng trên sân nhà. Trong 12 lần gần nhất được thi đấu tại Stamford Bridge, Chelsea có tới 11 chiến thắng, cùng với dàn sao hảo hạng trong tay, không quá khó để chiến lược gia người Italia chọn ra một đội hình đủ để đánh bại đối thủ.

Southampton – Không còn nhiều mục tiêu

Bên phần sân đối diện, đoàn quân của HLV Claude Puel lại vừa phải chịu một cú sốc thực sự khi phải phơi áo ngay trên sân nhà trong cuộc tiếp đón Man City. Đây rõ ràng là một kết quả bất lợi không chỉ ở thứ hạng mà còn tạo tâm lý không tốt cho các cầu thủ trong chuyến hành quân tới Stamford Bridge trong khuôn khổ vòng 34 Premier League.

Hiện tại, Southampton đang có được 40 điểm sau 31 vòng đấu, khoảng cách 9 điểm tới nhóm xuống hạng là quá an toàn trong khi để cạnh tranh một suất tham dự Europa League là điều không thể, chính vì vậy không quá nếu như nói họ không còn nhiều mục tiêu trong mùa giải này. Cuộc hành quân tới Stamford Bridge là rất quan trọng, tuy nhiên nếu có thất bại thì đó cũng là điều dễ hiểu.

Southampton không còn nhiều mục tiêu trong mùa giải này

Trong 5 lần gần nhất làm khách của Chelsea, Southampton thắng 1 thua 3 và hòa 3. Cho dù ở thời điểm nào thì The Blues vẫn sẽ được đánh giá cao hơn so với đội bóng chủ sân St. Mary’s, nhất là khi đoàn quân của Conte đang hướng đến mục tiêu vô địch. Lực lượng sứt mẻ cùng việc không có nhiều quyết tâm, rất khó để thầy trò HLV Claude Puel tránh khỏi một trận thua.

THỐNG KÊ ĐÁNG CHÚ Ý

11. Chelsea thắng 11/12 trận gần nhất trên sân nhà.

4. Southampton không thắng 4/5 lần gần nhất làm khách của Chelsea.

6. Chelsea ghi ít nhất 2 bàn trong 6/7 trận gần nhất tại Premier League.

13. Có ít nhất 2,5 bàn được ghi trong 13/15 trận gần nhất Chelsea được thi đấu trên sân nhà.

THÔNG TIN LỰC LƯỢNG

Chelsea: Willian chấn thương.

Southampton: McCarthy, van Dijk, McQueen, Targett, Austin chấn thương.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

NHẬN ĐỊNH: Chelsea thắng 3-1

Bài liên quan